Chủ đề Ngày Thế Giới Hòa Bình 2026: “Bình an cho tất cả anh em”
Tác giả: Devin Watkins
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố chủ đề cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2026: “Bình an cho tất cả anh em: Hướng tới một nền hòa bình ‘không vũ trang và giải trừ vũ khí’”, trong khi Nhà Xuất bản Vatican phát hành cuốn sách mang tựa đề “Và Ước Gì Có Hòa Bình.”
Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã ra thông cáo vào thứ Ba, cung cấp chi tiết về chủ đề mà Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chọn cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2026.
“Bình an cho tất cả anh em: Hướng tới một nền hòa bình ‘không vũ trang và giải trừ vũ khí’” là chủ đề của ngày cử hành hằng năm dành cho hòa bình toàn cầu, được tổ chức vào ngày 1 tháng 1, Lễ Trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thông cáo báo chí nêu rõ, chủ đề này “mời gọi nhân loại từ bỏ logic bạo lực và chiến tranh, đồng thời đón nhận một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý.”
Vào buổi tối được bầu làm Giáo Hoàng ngày 8-5-2025, và trong nhiều dịp khác kể từ đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình bằng cụm từ đặc trưng - “không vũ trang và giải trừ vũ khí” - để diễn tả loại hòa bình mà ngài mong muốn cho thế giới.
“Nền hòa bình này phải là không vũ trang, nghĩa là không dựa trên sợ hãi, đe dọa hay vũ khí,” thông cáo viết. “Và nó phải mang tính giải trừ, có khả năng giải quyết xung đột, mở lòng con người và khơi dậy niềm tin, cảm thông và hy vọng lẫn nhau.”
“Chỉ kêu gọi hòa bình thôi thì chưa đủ,” thông cáo viết. “Chúng ta phải hiện thực hóa điều đó trong một lối sống khước từ mọi hình thức bạo lực, dù là hiển hiện hay có tính hệ thống.”
Thông cáo của Bộ nhấn mạnh lời mời gọi phổ quát cho toàn nhân loại tìm kiếm hòa bình, bất kể tôn giáo hay vị trí xã hội của mỗi người.
“Lời chào của Đức Kitô Phục Sinh, ‘Bình an cho anh em’ (Ga 20,19), là lời mời gọi gửi đến tất cả mọi người - tín hữu, người không tin, các nhà lãnh đạo chính trị và công dân - hãy xây dựng Nước Thiên Chúa và cùng nhau kiến tạo một tương lai nhân bản và hòa bình,” thông cáo kết luận.
Sách mới tập hợp các bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng
Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản Vatican (LEV) đã phát hành một cuốn sách mới tập hợp các bài diễn văn công khai đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, mang đậm thông điệp hòa bình. Sách “Và Ước Gì Có Hòa Bình! Những Lời Gửi Đến Giáo Hội và Thế Giới” sẽ được phát hành bằng tiếng Anh, Ý và Tây Ban Nha vào ngày 27-8-2025.
.png)
Bìa ấn bản tiếng Ý của cuốn sách “Và Xin Cho Có Hòa Bình”
Một thông cáo báo chí nhắc lại việc Đức Giáo Hoàng sử dụng cụm từ “không vũ trang và giải trừ vũ khí,” lưu ý rằng nó được viết lần đầu tiên bởi tu sĩ người Pháp Charles-Marie Christian de Chergé, O.C.S.O.
Vị viện phụ của Đan viện Đức Mẹ Atlas tại Tibhirine đã chịu tử đạo vào năm 1996 cùng sáu tu huynh của mình tại Đan viện Xitô ở Algeria.
Như thông cáo báo chí đề cập, Đức Hồng Y Robert Prevost đã được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 8-5-2025, dịp lễ kính các Thánh Tử đạo Algeria.
Tóm tắt nội dung cuốn sách, bản thông cáo cho biết: Đức Giáo Hoàng Lêô đã chuyển tải một số ưu tiên của ngài, bao gồm “quyền tối thượng của Thiên Chúa, sự hiệp thông của Giáo Hội và khát vọng tìm kiếm hòa bình.”
“Những lời kêu gọi hòa giải của ngài vốn đã rất nhiều, không chỉ hướng đến chính trị mà còn nói với trái tim của mỗi con người,” bản thông cáo trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng: “Hòa bình bắt đầu từ chính mỗi người chúng ta: trong cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe họ và nói về họ.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
-
Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an -
Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ” -
Đức Lêô XIV: Vẫn còn thời gian để ước mơ, lên kế hoạch và làm điều thiện -
Trực tiếp Thánh lễ được chủ sự bởi Đức Thánh cha Lêô XIV tại quận Waterfront, Beirut, Libăng (02/12/2025) -
Trực tiếp chuyến Tông du Libăng (1/12): Gặp các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và nhân viên Mục vụ -
Đức Giáo hoàng gửi tới các nhà chức trách Libăng: Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Tòa Thượng phụ Istanbul - Nỗ lực hướng tới hiệp nhất Kitô giáo -
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ (29/11/2025) - Kỷ Niệm 1700 Năm Công Đồng Chung Nicêa I -
Đức Lêô XIV giảng lễ Chúa nhật 30.11: Mang hy vọng đến trong thế giới nhiều chiến tranh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y