"Chính Ngài là niềm hy vọng của con": Sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 9
TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo hội chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Chín vào Chúa nhật ngày 16-11-2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố một sứ điệp với chủ đề: “Chính Ngài là niềm hy vọng của con” (Tv 71,5).
Dựa vào các Thánh vịnh và kinh nghiệm sống của những người đang chịu cảnh nghèo đói, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu nhận ra rằng người nghèo không phải là đối tượng của lòng bác ái, mà là những nhân vật chính của niềm hy vọng.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha, được công bố vào lễ thánh Antôn thành Padua - bổn mạng của người nghèo - mời gọi các Kitô hữu tái khám phá niềm hy vọng Kitô giáo để ứng phó với tình trạng bất ổn đang lan tràn trên thế giới của chúng ta.
“Niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không bao giờ làm thất vọng,” Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời nhắc lại lời quả quyết của Thánh Phaolô: “Chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống.”
Chứng nhân của niềm hy vọng giữa gian nan
Đức Giáo hoàng Lêô nhận định rằng người nghèo, tuy thiếu an toàn về vật chất, lại thường thể hiện một niềm hy vọng sâu xa và bền vững. Ngài viết: “Họ không thể dựa vào sự an toàn đến từ quyền lực hay của cải... nên buộc phải tìm kiếm niềm hy vọng ở nơi khác,”
Đức Thánh Cha giải thích: “Chính trong sự mong manh ấy, chúng ta cũng được mời gọi vượt qua những niềm hy vọng thoáng qua để đạt tới một niềm hy vọng trường tồn.”
Ngài nói tiếp, “Hình thức nghèo khổ trầm trọng nhất chính là không biết đến Thiên Chúa.”
Trích thông điệp Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng: việc chăm sóc đời sống thiêng liêng không được phép thiếu vắng nơi người nghèo, vì họ “có một sự cởi mở đặc biệt đối với đức tin.”
Niềm hy vọng như chiếc neo
Đức Thánh Cha nhắc lại cách các Kitô hữu thời sơ khai đã hình dung niềm hy vọng như một chiếc neo: “Niềm hy vọng Kitô giáo giống như chiếc neo giữ lòng chúng ta neo chặt nơi lời hứa của Chúa Giêsu.”
Trong một thế giới đầy chiến tranh, ly tán và suy thoái môi sinh, ngài khẳng định rằng chính niềm hy vọng này vẫn là chiếc neo vững chắc gìn giữ phẩm giá con người.
“Bác ái không chỉ là một lời hứa,” Đức Giáo hoàng nhắc nhở. “Đó là một thực tại hiện tại, cần được đón nhận với niềm vui và trách nhiệm.”
Từ thành trì của con người đến thành đô của Thiên Chúa
Liên kết trực tiếp giữa đức tin và trách nhiệm xã hội, Đức Giáo hoàng nhắc lại giáo huấn lâu đời của Giáo hội rằng nghèo đói cần được giải quyết từ gốc rễ cơ cấu của nó.
“Nghèo đói có những nguyên nhân cơ cấu cần được xử lý và loại bỏ,” ngài viết, đồng thời kêu gọi những chính sách phản ánh cam kết của Giáo hội đối với quyền lao động, giáo dục, nhà ở và chăm sóc y tế như những quyền phổ quát.
Lên án nền văn hóa dửng dưng, Đức Thánh Cha chỉ ra nhiều “dấu chỉ âm thầm của niềm hy vọng” - các mái ấm, bếp ăn tình thương, trường học dành cho người thu nhập thấp - mà theo ngài, thường bị xem nhẹ.
“Người nghèo không phải là những người quấy rầy Giáo hội,” Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, “Họ là những anh chị em yêu quý của chúng ta... họ giúp chúng ta tiếp xúc với sự thật của Tin Mừng.”
Năm Thánh của trách nhiệm
Để tăng thêm tính khẩn thiết cho lời mời gọi, Đức Thánh Cha nhắc các Kitô hữu nhớ rằng Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay gắn liền với việc cử hành Năm Thánh: “Khi Cửa Thánh khép lại, chúng ta được mời gọi trân trọng và chia sẻ cho tha nhân những ân huệ thiêng liêng mà Chúa đã ban cho chúng ta.”
Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng chỉ nhìn người nghèo như những người đón nhận sự chăm sóc, mà là “những chủ thể sáng tạo, thách thức chúng ta tìm ra những cách sống Tin Mừng mới mẻ trong thế giới hôm nay.”
Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhắc lại lời khôn ngoan của thánh Âutinh, kêu gọi thực thi công lý hơn là chỉ ban phát lòng quảng đại: “Anh trao bánh cho người đói; nhưng sẽ tốt hơn biết bao nếu chẳng còn ai phải đói,” ngài trích dẫn.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng tất cả cho Đức Maria, Đấng An Ủi Kẻ Âu Lo, và mời gọi toàn thể Giáo hội cùng thế giới cất lên một “bài ca hy vọng” với lời kinh Te Deum: “Lạy Chúa, niềm hy vọng của chúng con là ở nơi Ngài, và chúng con sẽ không bao giờ hy vọng cách vô ích.”
Ngày Thế giới Người Nghèo
Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo vào năm 2017 nhằm khuyến khích Giáo hội tích cực đối diện với tình trạng nghèo đói dưới mọi hình thức. Đây là thời điểm để các Kitô hữu cùng mọi người thiện chí suy tư và hành động, khích lệ sự liên đới với những ai đang sống trong cảnh nghèo, và cùng nhau nỗ lực chấm dứt vòng lặp của đói nghèo. Ngày này được cử hành vào Chúa nhật thứ 33 mùa Thường niên.
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh việc Đức Thánh Cha Lêô bổ nhiệm Giám mục phụ tá Phúc Châu
-
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo IX -
Điều gì có thể giúp Đức Giáo hoàng Lêô cải thiện tình hình khó khăn của Vatican? Đó chính là tính cách người Mỹ của ngài -
Đức Lêô XIV nói với các linh mục Rôma: “Anh em thật quý giá trong mắt Chúa” -
Đức Lêô XIV: Các vị đại diện Tòa Thánh là hiện thân của khát vọng hòa bình -
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Ngày Năm Thánh của Tòa Thánh -
Đức Giáo hoàng Lêô thường xuyên trích dẫn những lời này của Thánh Augustino -
Đức Lêô XIV mở ra một cuộc cách mạng âm thầm với sự lắng nghe và kiên nhẫn -
ĐTC Lêô XIV chủ sự giờ Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống với 70.000 tín hữu tham dự -
Hơn 70.000 tín hữu sẽ tham dự Năm Thánh dành cho các Phong trào
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y