Caritas Nepal: Tình hình khó khăn, nhưng Giáo hội đang nỗ lực hỗ trợ người dân

Caritas Nepal: Tình hình khó khăn, nhưng Giáo hội đang nỗ lực hỗ trợ người dân

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Nữ tu Cecilia Durga Shrestha, Giám đốc Điều hành Caritas Nepal, chia sẻ với Vatican News về cách tổ chức nhân đạo địa phương của Giáo hội đang hỗ trợ những người phải rời bỏ nơi ở do trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại miền bắc đất nước, đã khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Số người thiệt mạng tại Nepal hiện đã tăng lên ít nhất 547 người, 1.473 người bị thương và hơn 900 người vẫn mất tích, hai ngày sau khi trận lũ quét thảm khốc quét qua các cộng đồng và khu dân cư tại các huyện phía bắc đất nước, gần biên giới của nước này với Trung Quốc.

“Ở đây thật sự rất, rất buồn. Tình hình không tốt lắm”, Nữ tu Cecilia Durga Shrestha - Giám đốc Điều hành Caritas Nepal và thành viên Dòng các Nữ tu Thánh Giuse Cluny - cho biết.

Từ năm 2023, Nữ tu Shrestha đứng đầu tổ chức bác ái này tại quốc gia Nam Á này, với hơn 155 tình nguyện viên, nhân viên và đối tác đã được huy động để ứng phó với tình hình khẩn cấp này.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nữ tu cho biết việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị hư hại, đồng thời chia sẻ về cách Caritas đặc biệt hỗ trợ những người phải rời bỏ nơi ở vì thảm họa.

Hậu quả của lũ quét tại Nepal (ANSA)

Tình hình vẫn còn nhiều bất ổn

Nữ tu Shrestha và các cộng sự đã làm việc suốt ngày đêm, đến tận khuya, để tổ chức các nỗ lực cứu trợ của Caritas nhằm cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho những người phải rời bỏ nơi ở. Họ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và các đối tác đang hoạt động tại hiện trường để điều phối các nỗ lực cứu trợ.

Tuy nhiên, nữ tu lưu ý rằng tình hình vẫn còn rất dễ diễn biến xấu, do có nguy cơ xảy ra thêm lũ quét, trong khi sự tàn phá do trận lũ đầu tiên gây ra khiến việc tiếp cận những người bị ảnh hưởng trở nên khó khăn.

Nữ tu giải thích: “Những cây cầu và con đường chính đã bị sập nên chúng tôi không thể đến được với người dân. Đội của chúng tôi chỉ đến được hiện trường [hôm thứ Năm] và đã đến nơi gần nhất mà đường sá còn có thể đi qua”, đồng thời cho biết một đội thứ hai cũng đang trên đường đến.

Nữ tu nói thêm: “Đội của chúng tôi tại hiện trường cũng được yêu cầu rời khỏi hiện trường để đến những nơi an toàn hơn. Vì vậy, chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật và đồng thời tìm những cách khả thi để đến được với những người khác.”

“Chẳng hạn, chúng tôi đã tìm được cách đến một khu vực nông thôn, nơi chúng tôi sẽ hỗ trợ 435 người đang được trú ẩn tại một trường học.”

Mang thực phẩm, quần áo và thuốc men đến những người cần giúp đỡ

Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một sông băng ở Himalaya, tạo ra một dòng nước dâng bất ngờ tràn vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal - Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết sức mạnh của vụ sụp đổ lớn đến mức những chấn động sau đó ban đầu bị nhầm là một trận động đất.

Một khối khổng lồ gồm bùn, nước và đá sau đó tràn xuống hạ lưu qua nhiều kilômét, phá hủy mọi thứ trên đường đi tại hai huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Rasuwa và Nuwakot. Số người thiệt mạng được dự báo sẽ còn tăng khi công tác tìm kiếm người sống sót tiếp tục.

Lực lượng cứu hỏa tiến hành tìm kiếm

Nữ tu Shrestha nhấn mạnh rằng chính phủ đang dẫn đầu các nỗ lực ứng phó, vì họ “đang cứu người và yêu cầu họ di chuyển lên những khu vực cao hơn, đến những nơi an toàn hơn; đồng thời, họ cũng đang ở tuyến đầu và làm việc hết sức để tìm kiếm thi thể những người đã chết hoặc những người mất tích”.

Cảnh sát Nepal cho biết có 4.473 cảnh sát cùng hàng nghìn binh sĩ và quân nhân đang tham gia ứng phó với thảm họa.

Caritas tập trung hỗ trợ những người phải rời bỏ nơi ở, như cung cấp quần áo, ga trải giường, chăn, bạt che, lều, thuốc men, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Các nỗ lực của Caritas cũng tập trung vào việc hỗ trợ y tế, đặc biệt cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ.

Bất chấp những khó khăn trong việc đi lại, Nữ tu Shrestha cho biết Caritas đã có “hai, ba xe tải sẵn sàng, chở thực phẩm và các mặt hàng khác để đưa đến những khu vực nông thôn”.

Một tổ chức có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai

Nữ tu Shrestha cho biết Caritas Nepal đã có kinh nghiệm ứng phó với những thảm họa thiên nhiên lớn, khi đất nước này từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ vào năm 2015, khiến gần 9.000 người thiệt mạng và 21.000 người bị thương.

Theo nữ tu, kinh nghiệm này đã giúp họ nhanh chóng phối hợp và cộng tác với nhiều đối tác khác nhau để ứng phó với thảm họa lần này.

Caritas Nepal cũng có các văn phòng cấp tỉnh và văn phòng tại hiện trường trên khắp đất nước, sẵn sàng được huy động; đồng thời, tổ chức này cũng nhận được sự hỗ trợ từ các chi nhánh Caritas khác.

Thân nhân kiểm tra danh sách người mất tích (AFP hoặc bên cấp phép)

Sự hỗ trợ qua lời cầu nguyện

Nữ tu Shrestha bày tỏ lòng biết ơn trước tất cả sự quan tâm, lời cầu nguyện và sự hỗ trợ mà chị cảm nhận được từ khắp nơi trên thế giới.

Chị nói: “Caritas Nepal luôn biết ơn cộng đồng Công giáo hoặc bất kỳ tổ chức nào đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi trong những thời điểm khó khăn. Tôi nghĩ rằng điều đó đã quá đủ để khích lệ chúng tôi tiếp tục và giúp đỡ người dân.”

Chị nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ lo rằng không thể tiếp cận được người dân, nhưng nhờ lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của mọi người, chúng tôi sẵn sàng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top