Các giám mục Philippines kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn ở cấp giáo phận để chống nạn buôn người

Các giám mục Philippines kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn ở cấp giáo phận để chống nạn buôn người

Các giám mục Philippines kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn ở cấp giáo phận để chống nạn buôn người

Linh mục Mark Robin Destura, RCJ

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/ Vatican News -- Trước Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Nạn Buôn Người, các giám mục Philippines kêu gọi củng cố các cơ cấu mục vụ ở cấp giáo phận nhằm đối phó với vấn nạn này, đồng thời cảnh báo rằng đất nước đang phải gánh chịu nhiều hình thức bóc lột khác nhau.

Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP) đã tái khẳng định lời kêu gọi tăng cường các cơ cấu của Giáo hội nhằm đối phó với nạn buôn người, nhân dịp cử hành Ngày Quốc gia Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Nạn Buôn Người vào ngày 1 tháng 2.

Trong một tuyên bố, các giám mục cảnh báo rằng Philippines vẫn đang phải đối diện với nhiều hình thức bóc lột, bao gồm tuyển dụng trái phép, lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và mối đe dọa ngày càng gia tăng từ lạm dụng trực tuyến, đặc biệt đối với trẻ em.

Các ngài mô tả nạn buôn người là một “mối quan ngại nghiêm trọng và dai dẳng”, ảnh hưởng đến nhiều người dân Philippines, nhất là tại các khu vực đô thị, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa Giáo hội và các cơ quan chính quyền.

Dẫn số liệu từ Chương trình Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc chống Nạn Buôn Người, bản khảo sát cho biết đa số nạn nhân buôn người tại Philippines là phụ nữ trưởng thành, tiếp đến là trẻ vị thành niên nữ. Phần lớn các vụ việc xuất phát từ Vùng đô thị Manila và các trung tâm đô thị khác.

Nguy cơ từ không gian số

Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng với sự mở rộng của các nền tảng kỹ thuật số, nơi những kẻ buôn người sử dụng các chiêu trò tuyển dụng trực tuyến nhằm lừa đảo, đưa ra những lời hứa việc làm giả dối trong và ngoài nước.

Các giám mục chỉ ra rằng nghèo đói, thiếu giáo dục, xung đột vũ trang và các thảm họa thiên nhiên tái diễn là những yếu tố chính làm gia tăng những tổn thương từ nạn buôn người. Theo các ngài, những hoàn cảnh này thường bị lợi dụng qua các kênh trực tuyến, nhắm vào những người đang tìm kiếm sự ổn định kinh tế.

“Nạn buôn người không chỉ là một vấn đề xã hội; đó là một mối quan ngại luân lý sâu sắc, đòi hỏi sự hoán cải của con tim và sự biến đổi của các cơ cấu,” các giám mục nhấn mạnh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Giáo hội trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương và lên án những cơ chế cho phép tình trạng bóc lột tiếp diễn. Các ngài cũng bày tỏ ý định hỗ trợ các nỗ lực quốc gia chống buôn người thông qua những sáng kiến cấp giáo phận, phù hợp với nguồn lực và sứ mạng mục vụ của Giáo hội.

Hành động của giáo phận chống nạn buôn người

Trong một tuyên bố riêng, Đức cha Socrates Mesiona, Giám mục Puerto Princesa, Chủ tịch Ủy ban CBCP về Mục vụ Chăm sóc Người Di cư và Dân Lưu động, đã kêu gọi các giáo phận thành lập và củng cố các Ủy ban cấp Giáo phận Chống Nạn Buôn Người. Ngài cho biết các ủy ban này sẽ giúp bảo đảm một phản ứng mục vụ và thể chế mang tính phối hợp trên toàn quốc.

Theo ủy ban này, trong ba năm qua đã có khoảng 12 ủy ban giáo phận được thành lập, chủ yếu tại đảo Luzon. Đức cha Mesiona cũng khuyến khích các giáo xứ lồng ghép việc nâng cao nhận thức về chống buôn người vào các chương trình mục vụ, mời gọi các cộng đoàn trở thành “những không gian của sự cảnh giác, giáo dục và bảo vệ”.

Ngày Quốc tế

Lời kêu gọi của các giám mục Philippines được đưa ra trước Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Nạn Buôn Người, được cử hành hằng năm vào ngày 8 tháng 2. Ngày này do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập và được cử hành vào lễ thánh Giusephine Bakhita, bổn mạng của các nạn nhân buôn người. Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần mô tả nạn buôn người là một “tai họa”, xâm phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top