Vatican tiếp nhận Ủy nhiệm thư của Đại sứ Cộng Hòa Liên bang Nga

Vatican tiếp nhận Ủy nhiệm thư của Đại sứ Cộng Hòa Liên bang Nga

WHĐ (29.06.2010) – Ngày 26-06 vừa qua, tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Nikolai Sadchikov, Đại sứ của Cộng hòa Liên bang Nga tại Tòa Thánh, đến trình Ủy nhiệm thư.

Ông Nikolai Sadchikov là vị đại sứ đầu tiên của CHLB Nga tại Tòa Thánh.

Được biết, CHLB Nga và Tòa Thánh đã trao đổi đại diện ngoại giao từ năm 1990, nhưng chỉ đến cuối tháng Mười hai 2009, mối quan hệ này mới được thiết lập đầy đủ và thực hiện việc trao đổi đại sứ.

Trong Thông cáo sau buổi tiếp nhận Ủy nhiệm thư, Phủ Quốc vụ khanh cho biết vị sứ thần của Tòa Thánh tại Nga sẽ chính thức đảm nhận chức trách.

Thông cáo viết:

“Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo: Hôm nay 26-06-2010, Đức TGM Dominique Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp nhận Thư ủy nhiệm Ngài Nikolai Sadchikov làm đại sứ của nước Cộng Hòa Liên bang Nga tại Tòa Thánh.

Sắp tới đây, Đức Tổng Giám mục Antonio Mennini sẽ trình cho Ngài Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng Hòa Liên bang Nga, Thư ủy nhiệm Đức cha làm Sứ thần Tòa Thánh tại CHLB Nga”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top