Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân
Tác giả: Gabriel Abdi Susanto
Cao Trí biên dịch
TGPSG/RVASIA -- Trong báo cáo trình bày tại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) ngày 21/7 tại khách sạn Hotel Mulia ở Jakarta, Văn phòng Giáo dân và Gia đình (OLF) của FABC kêu gọi tăng cường sự tham gia của các gia đình, phụ nữ, giới trẻ và giáo dân vào sứ mạng của Giáo hội.
Bản trình bày nhấn mạnh rằng tương lai của Giáo hội tại Á Châu không chỉ phụ thuộc vào các giám mục, linh mục và tu sĩ, mà còn vào chứng tá sống động của người giáo dân trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn của mình.
Trình bày báo cáo, Đức cha Emmanuel K. Rozario - Giám mục Giáo phận Barishal (Bangladesh), Chủ tịch Văn phòng - cùng bà Momoko Nishimura, SEMD - Thư ký Điều hành - đã giới thiệu các sáng kiến mục vụ nhằm thúc đẩy tinh thần hiệp hành thông qua việc củng cố đời sống gia đình và phát huy vai trò lãnh đạo của giáo dân trên khắp Á Châu.
Báo cáo phản ánh một trong những chủ đề trọng tâm của Đại hội: sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành không khởi đi từ các cơ cấu, nhưng từ việc con người cùng nhau bước đi trong đức tin.
Văn phòng đã mở rộng định hướng mục vụ nhằm quy tụ các gia đình, phụ nữ, giới trẻ, giáo dân và các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (BECs) như những thành phần gắn kết với nhau trong Dân Thiên Chúa, mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng trong sứ mạng của Giáo hội.
Một trong những sáng kiến nổi bật của Văn phòng là hội thảo chuyên đề lấy cảm hứng từ Tài liệu Bangkok 2023 của FABC về hành trình dự tòng cho đời sống hôn nhân.
Chương trình nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị hôn nhân không nên chỉ dừng lại ở các khóa giáo lý tiền hôn nhân, nhưng cần được tiếp nối bằng sự đồng hành lâu dài, giúp các đôi vợ chồng trở thành những chứng nhân bền vững của Tin Mừng giữa những biến chuyển nhanh chóng của xã hội.
Văn phòng cũng tổ chức Đại hội Hiệp hành về Sứ mạng của Gia đình Kitô hữu tại Á Châu ngày nay, mời gọi các Giáo hội địa phương lắng nghe những kinh nghiệm thực tế của các gia đình đang phải đối diện với tình trạng di cư, bất ổn kinh tế, những thay đổi về giá trị văn hóa và bối cảnh đa tôn giáo. Đại hội khuyến khích các gia đình trở thành những chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng, thay vì chỉ là đối tượng được chăm sóc mục vụ.
Kết thúc phần trình bày, Văn phòng một lần nữa nhấn mạnh rằng tương lai của Giáo hội tại Á Châu không chỉ phụ thuộc vào các giám mục, linh mục và tu sĩ, mà còn vào chứng tá tích cực của người giáo dân trong gia đình, giáo xứ và các cộng đoàn của mình.
.png)
Bản báo cáo, do Đức cha Emmanuel K. Rozario - Giám mục Giáo phận Barishal (Bangladesh) kiêm Chủ tịch Văn phòng - trình bày, đã liên kết đời sống gia đình với việc chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính mỗi gia đình.
Một ưu tiên khác của Văn phòng là thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Dựa trên những suy tư từ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập FABC và Đại hội cấp châu lục Á Châu, Văn phòng đã tìm kiếm những phương thế nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vai trò lãnh đạo trong Giáo hội, các hoạt động mục vụ và tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời vẫn lưu tâm đến sự đa dạng về bối cảnh văn hóa tại Á Châu.
Giới trẻ cũng tiếp tục là trọng tâm trong sứ mạng của Văn phòng. Bản báo cáo này nêu bật Hội thảo Giới trẻ FABC tại Tà Pao, Việt Nam, với trọng tâm là đời sống môn đệ, khả năng lãnh đạo và chứng tá truyền giáo, khuyến khích người trẻ Công giáo mang Tin Mừng đến với trường học, nơi làm việc và môi trường kỹ thuật số.
Bài thuyết trình cũng liên kết đời sống gia đình với việc chăm sóc môi trường, nhấn mạnh rằng trách nhiệm sinh thái bắt đầu từ trong gia đình. Lấy cảm hứng từ giáo huấn của Giáo hội về sinh thái toàn diện, Văn phòng này đã khuyến khích các gia đình áp dụng lối sống giản dị, liên đới và có tinh thần trách nhiệm đối với môi trường.
Kết thúc bản báo cáo, Văn phòng này kêu gọi các Giáo hội tại Á Châu tiếp tục xây dựng những cộng đoàn, trong đó người giáo dân được nhìn nhận không chỉ là những cộng tác viên mà còn là những người cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo hội.
Như vậy, khi Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC triển khai chủ đề “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và Sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại Á Châu”, bài thuyết trình đã nhấn mạnh rằng: tương lai của Giáo hội sẽ không chỉ được định hình nơi các giáo phận và các cơ cấu của Giáo hội, mà còn trong các gia đình, các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (BECs) và các cộng đoàn giáo xứ, nơi Tin Mừng được sống và thực hành mỗi ngày.
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau
-
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực -
Đức Hồng y Ferrão kêu gọi thấm nhuần tinh thần hiệp hành -
Cuốn sách mới của Đức Lêô XIV nói về hòa bình và giải trừ vũ khí -
Đức Hồng y Gracias nhấn mạnh hiệp hành khi chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội toàn thể FABC -
Đức Hồng y Czerny mời gọi tín hữu Đông Phi kiên nhẫn xây dựng hiệp thông -
Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII tại Jakarta: Giáo hội Á châu lắng nghe, phân định và cùng xây dựng những nhịp cầu -
Các tình nguyện viên hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng khi các đại biểu FABC đến Jakarta -
Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII – Giới thiệu -
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y