Vấn đề sử dụng từ “Allah” đối với các Kitô hữu tại Malaysia
WHĐ (28.08.2013) – Tranh tụng pháp lý về việc sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm Kitô giáo tại Malaysia sẽ được xem xét tại phiên toà kháng án vào ngày 10 tháng Chín sắp tới. Đây là quyết định của Toà Phúc thẩm Putrajaya, nơi đã nhận đơn kháng cáo của chính phủ Malaysia. Chính phủ Malaysia đã chống lại một phán quyết ngày 31-12-2009, trong đó Toà án cho phép các Kitô hữu được sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm bằng tiếng Mã Lai. Khoảng ba năm sau phán quyết này, vấn đề vẫn còn để ngỏ và bị đình lại. Giáo hội Công giáo, với đại diện là Đức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur, đã yêu cầu hủy bỏ kháng nghị của Chính phủ. Xác nhận của Tòa án bây giờ sẽ mở ra con đường cho một phán quyết về vấn đề mà, theo Giáo hội Công giáo ở Malaysia, sẽ chạm đến lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Phiên toà sẽ coi Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur - như người đứng đầu tờ tuần báo Công giáo giáo phận Herald, là một bên, và bên kia là chính phủ Malaysia.
Cha Lawrence Andrew, giám đốc tờ Herald, nói rằng “Giáo hội không bao giờ muốn làm một vụ kiện chính trị hoặc gây ra nguyên nhân xung đột về tôn giáo”. Nhưng các nhà hoạt động trong phong trào Perkasa, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Hồi giáo, đã tìm cách tác động đến các thẩm phán và vụ kiện này có thể bị lợi dụng dễ dàng. Tổng thư ký của Perkasa, Syed Hassan Syed Ali, đã kêu gọi “tất cả các tín đồ Hồi giáo tại Malaysia hãy đoàn kết trong vụ kiện này”. Cha Andrew nhận định: Họ đã “tạo thêm căng thẳng tôn giáo bằng cách gây ra nỗi lo ngại và hoang mang nơi các tín đồ Hồi giáo khi nói rằng Giáo hội đe dọa tính thánh thiêng của Hồi giáo”. Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội “kêu gọi các nhà chức trách phải có hành động với những người tạo ra sự bất ổn và tình trạng bất ổn bằng cách khai thác vấn đề liên quan đến việc sử dụng từ Allah”.
Thủ tướng Najib Razak trong những ngày qua đã cố gắng trấn an dư luận; ông nói rằng “Malaysia đã không trở thành một nhà nước Hồi giáo chính thống”, vấn đề là “hiểu được những nhạy cảm về tôn giáo của mọi người mới là điều quan trọng”.
Vụ án này nổ ra vào năm 2008 khi Bộ Nội vụ đe dọa tịch thu tờ tuần san Herald của giáo phận Kuala Lumpur, thu hồi phép sử dụng từ Allah trong ấn bản của tờ báo này, đó là từ duy nhất để chỉ “Thiên Chúa” trong ngôn ngữ địa phương Mã Lai.
Điều này đã thúc đẩy Giáo hội Công giáo khởi kiện. Vào năm 2009, Tòa án đã phán quyết phía Giáo hội thắng kiện, và phía chính phủ đã đệ đơn kháng cáo mà cho đến nay vẫn còn bị đình chỉ.
Thống kê năm 2010 cho biết, Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất tại Malaysia với 61,3% dân số, tiếp theo là Phật giáo (19,3%), Thiên Chúa giáo (9,2%) và Ấn giáo (6,8%).
(Theo Agenzia Fides 24-08-2013)
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Parolin tại Liên hiệp quốc: “Khôi phục lòng tin” qua đối thoại, công lý và hòa bình
-
Đức Lêô XIV hành hương Lộ Đức -
Những điểm nổi bật trong ngày thứ hai của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Pháp -
Trực tiếp và chương trình Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp (25-28/9/2026) -
Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV - Gặp gỡ Hội đồng Giáo tỉnh Paris, tân tòng và dự tòng -
Nước Pháp: Thừa kế đức tin và Lựa chọn đức tin -
Một thanh niên Pháp tốt nghiệp ngành kinh doanh: Đức tin nâng đỡ tôi -
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao -
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha Lêô XIV tại UNESCO - Xây dựng hòa bình từ phẩm giá con người -
Đức Lêô XIV tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Nơi ánh sáng gặp trời cao
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y