Trình tự buổi cầu nguyện cho hoà bình 8.6.2014 tại Vatican
Vatican, 6.6.2014 (VIS / WGPSG) -- Trong một cuộc họp báo được tổ chức sáng nay, Cha Pierbattista Pizzaballa O.F.M., vị quản lý tại Đất Thánh, và Cha Federico Lombardi S.J., Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, trình bày các chi tiết sáng kiến "Khẩn cầu cho hòa bình" dự kiến diễn ra tại Vatican vào ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô đã mời hai vị nguyên thủ của Israel và Palestine, ông Shimon Peres và ông Mahmoud Abbas, tham gia với ngài trong một cuộc gặp gỡ cầu nguyện.
Ông Peres và ông Abbas sẽ đến Vatican cách nhau trong vòng vài phút (ông Peres lúc 18:15 và ông Abbas lúc 18:30). ĐTC sẽ chào đón họ ở lối vào Nhà Thánh Mátta, nói chuyện vắn tắt với từng vị. Cả ba sau đó sẽ cùng Đức Thượng phụ Bartholomew (ĐTP) lên xe đi tới Vườn Vatican, nơi buổi cầu nguyện sẽ diễn ra, bắt đầu với một bản nhạc và phần giải thích bằng tiếng Anh về cấu trúc và hình thức của buổi cử hành, được thực hiện theo thứ tự thời gian: cầu nguyện theo nghi thức Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.
Vào khoảng 19:00 sẽ có một lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái, xen kẽ một bản nhạc ngắn, một lời khẩn cầu xin ơn tha thứ, rồi một bản nhạc, một lời khẩn cầu xin ơn hòa bình, và cuối cùng, một suy niệm bằng âm nhạc Do Thái. Phần cầu nguyện theo nghi thức Kitô giáo sẽ theo cấu trúc tương tự, nhưng lời cầu nguyện đầu tiên sẽ bằng tiếng Anh, lời cầu thứ hai bằng tiếng Ý, và lời cầu thứ ba bằng tiếng Ả Rập. Cuối cùng là phần cầu nguyện theo nghi thức Hồi giáo sẽ được tiến hành giống như trên, bằng tiếng Ả Rập.
Sau đó, người hướng dẫn sẽ -bằng tiếng Anh- giới thiệu phần cuối của buổi cử hành, bắt đầu với diễn văn cầu cho hoà bình của ĐTC. ĐTC sau đó sẽ mời hai vị nguyên thủ lên tiếng cầu nguyện. Ông Shimon Peres cầu nguyện trước, tiếp theo là ông Mahmoud Abbas. Như một cử chỉ hòa bình, cả bốn vị -trong đó có ĐTP Bartholomew, sẽ bắt tay nhau; và ĐTC sẽ cùng với họ trồng một cây ô liu, biểu tượng của hòa bình.
Vào cuối buổi cầu nguyện, cả bốn người đứng bên cạnh nhau trong khi các phái đoàn tiến đến chào mừng họ. ĐTC cùng hai vị nguyên thủ và vị Thượng phụ sau đó sẽ đến Casina Pio IV để nói chuyện riêng với nhau.
Cuối cùng, ông Shimon Peres và ông Mahmoud Abbas sẽ rời Vatican trong khi ĐTC Phanxicô và ĐTP Bartholomew trở lại Nhà Thánh Mátta.
bài liên quan mới nhất
- Hồng y Pizzaballa: Lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh là tội nặng nhất
-
Tu sĩ Phanxicô tại Liban: Thiên Chúa không cho phép giết người -
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn và đối thoại trong cuộc chiến tại Trung Đông -
Đức Lêô trong Ngày Toán học: Cần phải giữ vững chiều kích luân lý -
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia -
Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo” -
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi” -
Thượng Hội đồng công bố Báo cáo Chung kết của Nhóm Nghiên cứu về phụ nữ trong Giáo hội -
Đức Lêô XIV thương tiếc các nạn nhân tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Xin cho vũ khí lặng tiếng tại Iran
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y