Tổng thống tham dự hội nghị ca ngợi Mẹ Têrêsa

Tổng thống tham dự hội nghị ca ngợi Mẹ Têrêsa

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ trong đó có Tổng thống Pratibha Patil đã sôi nổi bày tỏ lòng tôn kính Mẹ Têrêsa tại hội nghị kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ tại New Delhi.

“Mẹ Têrêsa là một trong những tâm hồn cao quý nhất trong thời chúng ta” – Tổng thống nói.

Ông Patil nói tại nghi lễ hôm 28-8: “Suốt cả đời mình Mẹ đã phục vụ cách vị tha để phổ biến thông điệp tình thương và bác ái qua việc làm của mình.”

Mẹ “đích thực là hiện thân của từ mẹ cách đầy đủ nhất, đích thực nhất và ý nghĩa nhất” – ông Patil phát biểu với hội nghị do các nhóm Giáo hội đồng tổ chức.

Margaret Alva, một người Công giáo làm thống đốc bang Uttaranchal, chia sẻ một số kinh nghiệm của mình với Mẹ Têrêsa.

Bà Alva nói mẹ là “người của Thiên Chúa, người yêu thương nhân loại.”

Vyalar Ravi, bộ trưởng liên bang đặc trách các vấn đề về người Ấn Độ ở hải ngoại, nói Mẹ Têrêsa tác động đến mọi người xung quanh mẹ bằng cuộc đời và thông điệp của mẹ.

Mẹ Têrêsa sinh ngày 26-8-1910. Mẹ tập trung làm việc phục vụ “người nghèo nhất trong số người nghèo” phần lớn ở Kolkata. Mẹ qua đời năm 1997 và được Tòa Thánh tôn phong chân phước năm 2003.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top