Tòa Thánh phản đối Nhà chức trách Vương Quốc Bỉ

Tòa Thánh phản đối Nhà chức trách Vương Quốc Bỉ

VATICAN. Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh bày tỏ kinh ngạc về cách thức giới chức tư pháp Bỉ khám xét tòa TGM Bruxelles và xúc phạm đến mộ hai Đức Cố HY tại đây.

Hôm 25-6-2010, Đức TGM Ngoại trưởng Tòa Thánh, Dominique Mamberti đã triệu đại sứ Bỉ cạnh Tòa Thánh, ông Charles Ghislain, đến để bày tỏ sự phẫn nộ của Tòa Thánh về hành động của các giới chức tư pháp Bỉ hôm 24-6-2010 khám xét tòa TGM và thậm chí xúc phạm đến mộ của hai Cố TGM Bruxelles Malines là ĐHY Jozef Ernest Van Roey và Léon Joseph Suennes. Thêm vào đó Tòa Thánh lên án vụ các giới chức tư pháp Bỉ vi phạm những lời bộc lộ riêng tư của một số nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục.

Phủ quốc vụ khanh tái lên án mọi hành vi tội lỗi và gian ác lạm dụng tính dục trẻ em từ phía các phần tử của Giáo Hội, và sự cần thiết phải sửa chữa, xử lý các hành động đó phù hợp với những đòi hỏi của công lý và giáo huấn của Tin Mừng.

Cùng với thông cáo trên đây, Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh công bố tuyên ngôn của Phát ngôn viên HĐGM Bỉ, theo đó trong lúc các GM Bỉ nhóm họp tại Tòa TGM Malines-Bruxelles sáng ngày 24-6, thì vào khoảng 10 giờ rưỡi, các giới chức tư pháp và cảnh sát tiến vào, thông báo quyết lục soát tòa TGM, tiếp theo sau những lời tố cáo về những vụ lạm dụng tính dục trong lãnh thổ tổng giáo phận.

Các giới chức này không đưa ra lời giải thích nào, và tất cả các văn kiện giấy tờ, cùng với điện thoại di động bị tịch thu, đồng thời ra lệnh không ai được rời tòa GM. Cuộc lục soát kéo dài 9 tiếng đồng hồ cho đến 7 giờ rưỡi tối.

Tất cả mọi người trong tòa TGM đều bị thẩm vấn, dù là các GM hay các nhân viên. Đây thực không phải là một kinh nghiệm dễ chịu, nhưng đã tiến hành đúng đắn. Các GM Bỉ vẫn nói là tín nhiệm nơi công lý và công việc của họ. Sự lục soát này được đón nhận với cùng một sự tín nhiệm như vậy, vì thế các GM không bình luận thêm.

Trái lại, cùng với Giáo sư Peter Adriaenssen, Chủ tịch Ủy ban xử lý những vụ lạm dụng tính dục, phê bình sự kiện, trong một vụ lục soát khác, tất cả các hồ sơ của Ủy ban này bị tịch thu. Điều này đi ngược với quyền được giữ kín đáo mà các nạn nhân có quyền chọn lựa khi tìm đến với Ủy ban này. Vì thế, hành động này của nhà chức trách tư pháp Bỉ làm thương tổn trầm trọng đến công việc rất cần thiết và rất tốt của Ủy ban này. (SD 25-6-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top