Tòa Thánh kêu gọi tại Liên Hiệp Quốc: Trao quyền cho giới trẻ, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần
Tác giả: Nữ tu Christine Masivo Cps
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Vatican nhấn mạnh sự cần thiết phải làm nhiều hơn cho giới trẻ và tăng cường nỗ lực chống lại các bệnh không lây nhiễm cũng như các vấn đề sức khỏe tinh thần.
Tại hai Phiên họp Cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher - Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế - đã kêu gọi các chính phủ nhìn nhận giới trẻ là “kiến trúc sư của hòa bình và người quản lý công trình tạo dựng,” đồng thời làm mới cam kết trao quyền cho giới trẻ, song song với việc giải quyết cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu ngày càng gia tăng.
Trao quyền cho Giới trẻ
Trong lễ kỷ niệm 30 năm ‘Chương trình Thế giới Hành cho Giới Trẻ’, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói: “Giới trẻ đang đối diện với chiến tranh, bất công xã hội, nạn đói, bất bình đẳng và sự khai thác môi trường.”
Ngài nêu ra một con số đáng lo ngại cho thấy hơn 20% thanh niên trên toàn cầu không được giáo dục, không có việc làm hoặc không được đào tạo.
Ngài cảnh báo rằng chiến tranh, bất công xã hội, nạn đói, bất bình đẳng, và việc khai thác con người cũng như khai thác môi trường đang phá hoại tiềm năng của giới trẻ và ý thức về phẩm giá được Thiên Chúa ban cho họ.
Giáo dục
Lên án tình trạng này, Đức Tổng Giám mục nhận định rằng: sự loại trừ như vậy đang nuôi dưỡng tình trạng cô lập và làm gia tăng nguy cơ về các vấn đề sức khỏe tinh thần.
Ngài kêu gọi một nền giáo dục chất lượng, dễ tiếp cận, tôn trọng các chiều kích văn hóa, xã hội, chính trị và tinh thần, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền căn bản, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của gia đình trong việc hình thành những người trưởng thành có trách nhiệm thông qua đối thoại liên thế hệ.
Trích lời Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, ngài mời gọi các bạn trẻ hãy đón nhận sứ mạng xây dựng niềm hy vọng, hòa bình và hiệp nhất:
“Thế giới đang trông đợi nơi các bạn, chúng tôi cần các bạn, chúng tôi mong các bạn cùng quy tụ và chia sẻ với chúng tôi trong sứ mạng chung này.”
Sức khỏe tinh thần và các bệnh không lây nhiễm
Sau đó, khi phát biểu tại Phiên họp Cấp cao lần thứ Tư về phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (NCDs) cũng như thúc đẩy sức khỏe tinh thần và phúc lợi, vị đại diện Vatican nhấn mạnh rằng: sức khỏe là một quyền căn bản của con người và là nền tảng của sự phát triển toàn diện.
Ngài nhắc các đại biểu rằng: các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe tinh thần vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, đặc biệt ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Ngài nói: “Việc đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho tất cả mọi người phải gắn liền với việc xóa đói giảm nghèo”, đồng thời ngài kêu gọi thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, tập trung mạnh vào chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa và điều trị kịp thời.
Ngài cũng lưu ý đến con số đáng báo động về các trường hợp tự tử, đặc biệt nơi giới trẻ. “Xã hội có bổn phận thiết yếu là khẳng định sự thánh thiêng của sự sống và phẩm giá được Thiên Chúa ban cho những người tạm thời không tự nhận ra được,” ngài nhấn mạnh, đồng thời kiên quyết bác bỏ việc trợ tử vì không phù hợp với y đức và phẩm giá con người.
Đức Tổng Giám mục Gallagher tái khẳng định cam kết của Giáo Hội Công Giáo trong việc cung cấp dịch vụ y tế và thúc đẩy phúc lợi, đặc biệt cho những người nghèo và dễ bị tổn thương, thông qua các cơ sở của Giáo Hội trên toàn thế giới.
Lời kêu gọi
Trong cả hai bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục đều chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc trao quyền cho giới trẻ và sức khỏe, khi nói rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc bảo đảm phẩm giá, hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
bài liên quan mới nhất

- Sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV nhân dịp Năm thánh các Dân tộc Bản địa, ngày 16/10/2025
-
Số tín hữu Công giáo toàn cầu tăng, nhưng số linh mục và tu sĩ giảm -
Đức Giáo hoàng, chú Cú xanh, và 30.000 XP: Câu chuyện Duolingo tìm thấy một học viên bất ngờ ở Vatican -
Ngày Quốc tế xóa bỏ nghèo đói: Hãy chấm dứt kỳ thị -
Chứng tá của Phêrô To Rot định hình Papua New Guinea -
Caritas Giêrusalem trợ giúp các bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Gaza -
Tông huấn Dilexi Te của Đức Thánh Cha Lêô XIV về tình yêu thương người nghèo -
Sứ điệp Deepavali của Vatican: Cùng nhau vun đắp hòa bình từ những giá trị chung -
Đức Lêô XIV mời gọi mọi giáo xứ tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo -
Đức Hồng y Parolin: “Thánh Carlo Acutis, viên ngọc quý của Assisi và món quà lớn cho Giáo hội”
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y