Tòa Thánh đề xuất đối thoại thần học với Huynh đoàn Piô X

Tòa Thánh đề xuất đối thoại thần học với Huynh đoàn Piô X

Tòa Thánh đề xuất đối thoại thần học với Huynh đoàn Piô X

Tác giả: Delphine Allaire
Chuyển ngữ: Biên Chính

TGPSG / Vatican News -- Tại một cuộc họp ở Vatican, Tòa Thánh đã đề xuất một hướng đối thoại thần học nhằm bảo vệ “các yêu cầu tối thiểu” để được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo - đó là Huynh đoàn Piô X phải tạm dừng các lễ tấn phong giám mục mà họ đã công bố vào đầu tháng Hai mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.

Tổ chức một cuộc đối thoại thần học, với điều kiện là phải tạm dừng các lễ tấn phong giám mục dự kiến ​​vào ngày 1-7-2026: đó là đề xuất mà Tòa Thánh đưa ra cho Huynh đoàn Piô X hôm thứ Năm 12-1-2026.

Với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, một cuộc họp đã được tổ chức vào buổi sáng 12-1 giữa Đức Hồng y Victor Manuel Fernández - Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin - và Cha Davide Pagliarani - Bề trên Tổng quyền của Huynh đoàn.

Diễn tiến buổi họp này, được mô tả là có “phương pháp luận rõ ràng”, đã thiết lập các yêu cầu tối thiểu để được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và xác định vị thế giáo luật cho Huynh đoàn Piô X.

Một cuộc gặp “thân mật và chân thành”

Trong một tuyên bố được đưa ra vào giữa trưa, Bộ Giáo lý mô tả cuộc gặp gỡ đã diễn ra cách “thân mật và chân thành”.

Sau khi làm rõ một số điểm mà Huynh đoàn nêu ra trong các bức thư gửi từ năm 2017 đến năm 2019 - đặc biệt là vấn đề ý muốn của Chúa về sự đa nguyên tôn giáo - Đức Hồng Y Fernández đã đề xuất một hướng đối thoại thần học.

Các cuộc thảo luận đã đề cập đến các chủ đề “chưa được làm rõ đầy đủ”, bao gồm sự phân biệt giữa “hành động đức tin” và “sự vâng phục đức tin” - tức là sự phục tùng tôn giáo của trí tuệ và ý chí - cũng như các mức độ đồng thuận khác nhau đối với các văn bản khác nhau của Công đồng Vatican II và cách giải thích chúng. Đức Hồng y người Argentina cũng đề nghị xem xét một loạt các chủ đề được Huynh đoàn liệt kê trong thư ngày 17-1-2019.

Nguy cơ “đứt gãy quyết liệt”

Tuy nhiên, Tòa Thánh nhắc lại rằng: việc phong chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng - là người nắm giữ quyền tối cao, đầy đủ, phổ quát, trực tiếp và tức thời (theo văn kiện Pastor Aeternus năm 1870) - sẽ dẫn đến “một đứt gãy quyết liệt trong sự hiệp thông Giáo hội,” cụ thể là “một cuộc ly giáo,” với “những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn thể Huynh đoàn,” Bộ Giáo lý Đức tin lưu ý.

Vì lý do này, Bộ đã đề xuất đình chỉ các lễ phong chức giám mục đã được công bố vào ngày 1-7-2026 – công bố mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng.

Bề trên Tổng quyền của Huynh đoàn Piô X sẽ trình bày đề xuất này lên Hội đồng của mình và đưa ra phản hồi cho Bộ Giáo lý Đức tin. Nếu phản hồi tích cực, các bước và thủ tục tiếp theo sẽ được xác định và thiết lập “bằng thỏa thuận chung.” Đức Hồng Y Fernández đã kêu gọi toàn thể Giáo Hội cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Ngài đồng hành cùng hành trình sắp tới.

“Những phương tiện đối thoại có khả năng mang lại kết quả tích cực”

Sau thông báo của Huynh đoàn Piô X về các lễ tấn phong sắp tới, Tòa Thánh đã tìm cách tránh bất kỳ sự rạn nứt hay giải pháp đơn phương nào. Ngày 4-2-2026, ông Matteo Bruni - Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh - đã giải thích mong muốn của Vatican là “xác định những phương tiện đối thoại hiệu quả có khả năng mang lại kết quả tích cực.”

48 giờ trước đó, Huynh đoàn đã thông báo trong một thông cáo rằng các lễ tấn phong giám mục sẽ diễn ra vào ngày 1-7-2026. Thông cáo tương tự cũng đề cập đến một bức thư gửi đến Tòa Thánh bày tỏ “sự cần thiết đặc biệt để Huynh đoàn đảm bảo tính liên tục trong sứ vụ của các giám mục.” Tòa Thánh đã gửi “một bức thư không đồng ý” các yêu cầu của họ.

Ba ngày trước cuộc gặp hôm thứ Năm tại Văn phòng Tòa Thánh, Đức Hồng Y Fernández đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp kiến ​​riêng vào sáng thứ Hai, ngày 9-2-2026.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top