Thư cám ơn của Đức Thánh Cha gửi Đức hồng y Gianfranco Ravasi
WHĐ (24.02.2013) – Sau tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2013 cùng với giáo triều Roma –vừa kết thúc vào sáng hôm qua, thứ Bảy 23 tháng Hai–, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gửi thư cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Đức Thánh Cha viết: “Đức hồng y đã dẫn chúng tôi đi qua các Thánh vịnh, với một lộ trình kép: đi lên rồi đi xuống. Các Thánh vịnh hướng ánh nhìn chúng ta lên dung nhan Thiên Chúa, chiêm ngắm mầu nhiệm mà tâm trí con người chìm sâu trong đó, nhưng chính Lời Chúa cho phép chúng ta nhìn thấy nhiều dáng vẻ khác nhau của một Thiên Chúa tỏ mình ra. Đồng thời, trong ánh sáng của dung nhan Thiên Chúa, việc cầu nguyện bằng Thánh vịnh cho chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của nhân loại, để nhận ra sự thật về niềm vui và nỗi buồn của con người, đau khổ và hy vọng của con người”.
“Bằng cách này, ... Lời Chúa, qua “ars orandi” [nghệ thuật cầu nguyện] cổ xưa nhưng luôn mới mẻ của dân Do Thái và Giáo hội, đã cho phép chúng ta canh tân “ars credendi” [nghệ thuật tin]: đó là một nhu cầu nổi bật trong Năm Đức Tin và càng cần thiết hơn trong thời điểm cụ thể này mà cá nhân tôi và giáo triều đang sống. Người kế vị Thánh Phêrô và các cộng sự viên được kêu gọi làm chứng một cách rõ ràng về đức tin cho Giáo hội và cho thế giới, và chỉ có thể thực hiện được điều này nhờ việc chìm sâu vào cuộc đối thoại triền miên với Thiên Chúa. Nhiều người ngày nay đặt câu hỏi: Ai sẽ chỉ cho chúng tôi điều gì là thiện hảo? Chúng ta có thể trả lời rằng đó là những người phản chiếu ánh sáng và dung nhan Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình”.
(VIS, 23-02-2013)
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình
-
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Thánh Bênađô - Nhà hiện thực” -
Bệnh viện Nhi đồng Vatican xếp hạng 6 thế giới
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y