Thông Cáo Báo Chí của TGP Seoul - Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Còn 365 ngày

Gu Yeo-jin, Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên

Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 (World Youth Day, WYD), diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, chỉ còn đúng một năm nữa. Trước thềm Đại hội chính, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia Đại hội Giáo phận được tổ chức tại 15 giáo phận (ngoài Seoul) từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027. Tại đây, các bạn trẻ sẽ trải nghiệm đức tin và văn hóa của Giáo hội Hàn Quốc, giao lưu với giới trẻ địa phương, sau đó di chuyển đến Seoul để tham dự Đại hội chính cùng với Đức Thánh Cha.

Ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 (Trưởng ban: Đức Tổng Giám mục Phê Chung Soon-taick, sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), sau ba năm xây dựng nền tảng cho việc tổ chức đại hội, nay trong nửa cuối năm nay sẽ lần lượt triển khai các mốc quan trọng gồm: phát hành bài thánh ca chủ đề chính thức, Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ 2, và mở hệ thống đăng ký. Qua đó, công tác chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thực thi toàn diện để đón tiếp giới trẻ toàn thế giới.

Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất của Giáo hội Công giáo, nơi Đức Thánh Cha và giới trẻ toàn cầu cùng quy tụ, Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào năm 2027, lần thứ hai tại Á châu và là lần đầu tiên tại một quốc gia nơi Kitô giáo không phải là tôn giáo đa số. Ban Tổ chức đang cụ thể hóa kế hoạch thực thi chi tiết trên mọi lĩnh vực: hợp tác quốc tế, hỗ trợ khách hành hương, tổ chức sự kiện, lưu trú, giao thông, an ninh, chương trình văn hóa và truyền thông, dựa trên hướng dẫn của Tòa Thánh để bảo đảm đại hội được tổ chức thành công.


Lịch trình Đại hội chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Ba năm qua: Xây dựng nền tảng cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Kể từ khi việc tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 được xác nhận tại Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon vào tháng 8 năm 2023, Ban Tổ chức đã tập trung vào việc xây dựng nền tảng cho một đại hội thành công. Cùng năm, vào tháng 12, Ban Tổ chức chính thức ra mắt. Năm 2024, Thánh lễ và Nghi thức Khởi động Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 đã được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong. Tháng 9 năm 2024, câu Kinh Thánh chủ đề chính thức và biểu trưng do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn đã được công bố. Tháng 4 năm 2026, năm thánh bổn mạng đã được tuyên bố.

Ngoài ra, vào tháng 1 năm nay, ca đoàn và dàn nhạc WYD phụ trách nhạc phụng vụ chính của đại hội đã được thành lập. Tháng 6, Đài truyền hình KBS đã được chỉ định làm đài phát sóng chủ quản, qua đó thiết lập nền tảng quảng bá trong nước và quốc tế. Như vậy, các hạ tầng cốt lõi cho công tác tổ chức đại hội đã được xây dựng từng bước.

Trên nền tảng này, Ban Tổ chức đang mở rộng hợp tác với Tòa Thánh và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị quốc tế. Vào tháng 7 vừa qua, đại diện của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thuộc Tòa Thánh đã đến thăm Hàn Quốc để kiểm tra tình hình chuẩn bị.

Tháng 8: Phát hành bài thánh ca chủ đề kỷ niệm D-365 và khởi động các dự án trọng điểm

Ngày 3 tháng 8, đúng một năm trước ngày khai mạc đại hội, Ban Tổ chức cùng Tòa Thánh sẽ phát hành bài thánh ca chủ đề chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 trên kênh YouTube chính thức của đại hội.

Bài thánh ca chủ đề chính thức được tuyển chọn qua cuộc thi sáng tác toàn cầu phát động từ tháng 7 năm ngoái, đã nhận được 140 bài từ trong nước và 294 bài từ nước ngoài. Sau vòng sơ tuyển của Ban Tổ chức và vòng chung kết của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bài "Confidite, Ego Vici Mundum" ("Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian") do nhạc sĩ người Hàn Quốc Kim Jiyoon (tên thánh Phanxicô) sáng tác đã được chọn. Bài thánh ca này chuyển tải câu Kinh Thánh chủ đề và linh đạo của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 bằng âm nhạc, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của Đại hội, được giới trẻ toàn thế giới cùng hát và ghi nhớ trong suốt thời gian đại hội.

Cũng trong ngày này, Ban Tổ chức chính thức phát động "Chiến dịch Trồng cây Toàn cầu Hơi Thở Sự Sống" (온숨캠페인) với sự tham gia của giới trẻ trên toàn thế giới. Chiến dịch lấy cảm hứng từ tinh thần Thông điệp Laudato Si' của Đức Thánh Cha Phanxicô, là dự án thực hành sinh thái toàn cầu trong đó các khách hành hương tại mỗi quốc gia trồng cây và chia sẻ kết quả trên nền tảng trực tuyến. Ban Tổ chức hợp tác với Phong trào Laudato Si' (LSM) nhằm giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ quá trình tham gia đại hội, đồng thời kiến tạo di sản sinh thái kéo dài sau đại hội. Trước đó, từ năm 2025, Ban Tổ chức đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và Thành phố Seoul triển khai Chiến dịch Hơi Thở Sự Sống tại Công viên Haneul, Sangam, và nay sẽ mở rộng hoạt động ra toàn cầu thông qua chiến dịch trồng cây này.

Tiếp theo, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, "Hội chợ Văn hóa Công giáo 2026" sẽ được tổ chức tại khu vực con đường đá dọc theo Cung Đức Thọ (Deoksugung). Hội chợ bao gồm nhiều chương trình đa dạng: "Con đường Đa-so-ni" giới thiệu các dòng tu và hội đoàn đạo đức; "Quán Cà phê Ơn gọi" tạo không gian giao lưu giữa giới trẻ và tu sĩ; "Công viên Hòa giải" nơi có thể lãnh nhận bí tích Hòa giải, v.v. Đây sẽ là dịp để chia sẻ với người dân các giá trị đức tin, văn hóa và lòng hiếu khách mà Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul hướng tới.

Ngoài ra, vào giữa tháng 8, Phòng Triển lãm Thường trực WYD dạng trải nghiệm mang tên "Bạn đến rồi à? Tôi sẽ đi! – Cuộc Hành hương Đã Bắt đầu" sẽ mở cửa tại Quảng trường Galeria 1898, Nhà thờ Chính tòa Myeongdong. Phòng triển lãm được thiết kế để du khách trực tiếp trải nghiệm hành trình hành hương hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, với câu chuyện bắt đầu từ sự đón tiếp của Đức Thánh Cha Lêô XIV và tiếp nối bằng sự đáp lời của mỗi du khách.

Tháng 9: Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ 2 - Tăng cường hợp tác với Giáo hội toàn cầu

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thuộc Tòa Thánh cùng Ban Tổ chức sẽ tổ chức "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ 2" từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại Khách sạn Nest, Yeongjong-do, Incheon. Tiếp nối Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ 1 được tổ chức tại Rôma vào tháng 5 năm 2024, khoảng 250 đại diện phụ trách mục vụ giới trẻ từ các Hội đồng Giám mục các nước sẽ được mời đến Hàn Quốc để chia sẻ tình hình chuẩn bị và củng cố hệ thống hợp tác quốc tế. Ngoài ra, "Đêm Văn hóa Hàn Quốc" (K-Culture Night) giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và "Triển lãm DID EXPO" giới thiệu về Đại hội Giáo phận năm 2027 cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị.

Tháng 10: Mở hệ thống đăng ký - Chính thức đón tiếp khách hành hương toàn thế giới

Việc xây dựng hệ thống đăng ký, nền tảng đầu tiên mà các khách hành hương sẽ tiếp cận để tham gia đại hội, đang bước vào giai đoạn cuối. Ban Tổ chức dự kiến mở hệ thống đăng ký chính thức vào tháng 10, đồng thời xây dựng hệ thống hậu cần để bảo đảm sự liên thông từ khâu đăng ký đến vận hành thực tế.

Các khách hành hương toàn cầu tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ chọn và đăng ký một trong tổng cộng 11 loại gói hành hương chính thức, tùy theo lịch trình lưu trú và chương trình tham gia. Mỗi gói bao gồm lưu trú, bữa ăn, giao thông, bảo hiểm và bộ dụng cụ hành hương, và được chia theo hình thức tham gia: trọn tuần (Loại A), cuối tuần (Loại B), canh thức cầu nguyện và Thánh lễ Bế mạc (Loại C). Mức đóng góp sẽ được phân chia từ 80 USD đến 310 USD tùy theo cấu hình gói.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đang chuẩn bị nhiều dịch vụ tiện ích dành cho khách hành hương bao gồm: "Ứng dụng di động dành riêng cho khách hành hương", thẻ trả trước chuyên dụng tích hợp thanh toán giao thông và tiêu dùng. Qua đó, Ban Tổ chức sẽ xây dựng hệ thống vận hành tích hợp để các bạn trẻ tham gia hành hương một cách thuận tiện và an toàn hơn.

Đón tiếp khách hành hương tại các giáo xứ và gia đình trong giáo phận

Ban Tổ chức đang nỗ lực bảo đảm chỗ ở an toàn và thoải mái cho đông đảo khách hành hương trong và ngoài nước, với trọng tâm là chương trình "Lưu trú tại gia" (Homestay), nơi các khách hành hương được đón tiếp tại cộng đoàn giáo xứ và trong các gia đình.

Vào tháng 4 vừa qua, Ban Tổ chức đã phân phối "Cẩm nang Giáo xứ cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027" đến khoảng 230 giáo xứ trong giáo phận, hướng dẫn chi tiết về điều kiện tham gia lưu trú tại gia, đào tạo, phân bổ nhân sự và chuẩn bị cơ sở lưu trú tại giáo xứ. Hiện các giáo xứ đang tiến hành tuyển dụng các gia đình tham gia chương trình lưu trú tại gia. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đang xem xét phương án sử dụng các công trình công cộng tại Seoul làm chỗ ở, phòng trường hợp chương trình lưu trú tại gia không đủ đáp ứng. Ban Tổ chức cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm không gian cho các chương trình văn hóa và lễ hội trong suốt thời gian đại hội.

An ninh và Y tế: "Đại hội an toàn" là ưu tiên hàng đầu

Ban Tổ chức đặt "Đại hội an toàn" làm giá trị ưu tiên hàng đầu và đang nỗ lực xây dựng hệ thống vận hành để các bạn trẻ tham gia an tâm. Để phục vụ mục tiêu này, Trung tâm Quản lý Khủng hoảng (Giám đốc: Cha Jang Won-seok) đã được thành lập trong Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm tổng quản toàn bộ công tác an ninh và y tế. Trong thời gian đại hội, một trung tâm điện thoại đa ngôn ngữ sẽ được vận hành để phản ứng nhanh chóng trước các thắc mắc và tình huống khẩn cấp của khách hành hương và nhân viên. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ vận hành an toàn và có hệ thống tại hiện trường dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan.

Hỗ trợ y tế được triển khai với vai trò chủ lực của Trung tâm Y tế Công giáo (CMC). Ban Tổ chức dự kiến vận hành Bộ Chỉ huy Y tế Tích hợp trong thời gian đại hội, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế liên hoàn gồm các trạm sơ cứu, phòng khám tại chỗ và hệ thống chăm sóc chuyên sâu cho trường hợp cấp cứu. Hiện tổ chức vận hành y tế đang được hình thành, và hệ thống vận hành Bộ Chỉ huy Y tế Tích hợp sẽ được cụ thể hóa thông qua hợp tác với Chính phủ, Thành phố Seoul và các cơ quan liên quan.

Đào tạo 30.000 tình nguyện viên: Những sứ giả hiếu khách đón tiếp giới trẻ thế giới

Công tác đào tạo tình nguyện viên cho đại hội thành công cũng đang được đẩy mạnh. Tính đến nay, Ban Tổ chức có tổng cộng 378 tình nguyện viên đang hoạt động, bao gồm cả tình nguyện viên trong nước, người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, và tình nguyện viên quốc tế nhập cảnh để phục vụ Đại hội Giới trẻ Thế giới, qua đó xây dựng hệ thống tình nguyện mang tính quốc tế.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu vận hành 30.000 tình nguyện viên trong thời gian Đại hội chính. 10.000 tình nguyện viên trung tâm hoạt động trong và ngoài nước, cùng 20.000 tình nguyện viên giáo xứ hoạt động tại các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Seoul sẽ được tuyển dụng theo từng giai đoạn, được bố trí vào nhiều lĩnh vực: hướng dẫn khách hành hương, tổ chức sự kiện, phiên dịch, hỗ trợ y tế và an ninh.

Hiện đang tuyển dụng liên tục tình nguyện viên dài hạn trong nước, trong khi tình nguyện viên dài hạn quốc tế được tuyển chọn thông qua giới thiệu của các Hội đồng Giám mục các nước. Việc tuyển dụng tình nguyện viên ngắn hạn trong và ngoài nước sẽ chính thức bắt đầu cùng với việc mở hệ thống đăng ký vào tháng 10, kết hợp đào tạo trực tuyến, trực tiếp và thực tập tại hiện trường nhằm nâng cao năng lực tổ chức đại hội một cách có hệ thống.

Ban Tổ chức cũng tổ chức các khóa đào tạo cơ bản, buổi định hướng, giáo dục hàng tháng, và các bài giáo lý đặc biệt để các tình nguyện viên hiểu sâu về linh đạo và ý nghĩa của Đại hội Giới trẻ Thế giới. Đồng thời, chương trình tư vấn thiêng liêng và tâm lý được chuẩn bị để chăm sóc đời sống thiêng liêng và phòng ngừa kiệt sức cho tình nguyện viên, hỗ trợ liên tục đến khi đại hội kết thúc.

Dự án quốc gia: Chính phủ, Quốc hội và Thành phố Seoul cùng chung tay

Hợp tác liên ngành ở cấp chính phủ cũng đang được tăng cường nhằm bảo đảm thành công cho đại hội.

Ban Tổ chức đã xây dựng hệ thống hợp tác chặt chẽ với Ban Thúc đẩy Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 thuộc Quốc hội (đồng chủ tịch: Cho Jung-sik và Na Kyung-won) cũng như Ủy ban Đặc biệt Hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 thuộc Hội đồng Thành phố Seoul (Chủ tịch: Park Chil-sung), cùng phối hợp chuẩn bị trên nhiều lĩnh vực: giao thông, an ninh, y tế và hành chính.

Đặc biệt, sau khi "Luật Hỗ trợ Sự kiện Văn hóa Quốc tế" được Quốc hội thông qua vào tháng 3, ngày 24 tháng 6 Hội đồng Thành phố Seoul đã lần lượt biểu quyết thông qua "Dự thảo Điều lệ Hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 lần thứ 41 của Thành phố Seoul" và "Dự thảo Điều lệ Hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 lần thứ 41 của Sở Giáo dục Thành phố Seoul", qua đó thiết lập nền tảng thể chế cho việc chuẩn bị đại hội dưới sự hợp tác của Thành phố Seoul và Sở Giáo dục.

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện hệ thống vận hành xứng tầm một sự kiện quốc tế.

Ban Tổ chức: Hệ thống chuẩn bị toàn diện được kích hoạt

Ban Tổ chức đã ra mắt "Giai đoạn 1 của Ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027" vào tháng 12 năm 2023. Sau đó, tổ chức đã được mở rộng và tái cơ cấu phù hợp với từng giai đoạn chuẩn bị, hoàn tất cơ cấu tổ chức Giai đoạn 3 vào tháng 2 năm 2026.

Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, Ban Tổ chức đang hoạt động với 85 nhân sự toàn thời gian, gồm 3 ban chính (Ban Mục vụ, Ban Kế hoạch, Ban Thực hiện Linh đạo) và 12 phòng ban. Khi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn thực thi, chức năng và hệ thống vận hành của tổ chức liên tục được mở rộng và nâng cấp, cụ thể hóa kế hoạch thực thi chi tiết trên các lĩnh vực: hợp tác quốc tế, tổ chức sự kiện, hỗ trợ khách hành hương, lưu trú, giao thông, an ninh, y tế, chương trình văn hóa và truyền thông.

Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung Soon-taick (Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027) chia sẻ: "Nếu thời gian qua là quá trình xây dựng nền tảng cho đại hội, thì một năm còn lại sẽ là thời gian hoàn thiện mọi chuẩn bị để đón tiếp giới trẻ toàn thế giới," đồng thời ngài khẳng định: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để Đại hội Giới trẻ Thế giới trở thành lễ hội truyền tải niềm hy vọng đến cho giới trẻ, đồng thời thể hiện sự đón tiếp ấm áp và tinh thần liên đới của Đại Hàn Dân Quốc và Seoul."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top