Tại nhà thờ chính tòa Madrid, Đức Lêô XIV kêu gọi phá bỏ những bức tường chia rẽ

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG -- Trong buổi canh thức cầu nguyện tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Almudena của Madrid, trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các Kitô hữu phá bỏ những bức tường chia rẽ con người và trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông, hòa hợp, hòa bình và hòa giải.

Trong khuôn khổ chuyến tông du đến Tây Ban Nha, đặc biệt trong những ngày đầu tại Madrid, Đức Thánh Cha Lêô đã đến viếng Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Almudena để cử hành giờ cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ, Đấng Bảo trợ của Tổng Giáo phận Madrid.

Nhà thờ chính tòa là nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Almudena, nơi lòng sùng kính đã có từ nhiều thế kỷ trước và gắn sâu với lịch sử cũng như đời sống thiêng liêng của thủ đô Tây Ban Nha.

Phát biểu trước các tín hữu quy tụ tại nhà thờ chính tòa vào tối thứ Hai, Đức Thánh Cha suy tư về câu chuyện truyền thống, theo đó bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria từng được giấu kín trong các bức tường thành cổ Madrid trong thời kỳ bách hại, và sau đó được tìm thấy nguyên vẹn khi một phần bức tường sụp đổ.

Bài học từ một bức tường sụp đổ

Đức Thánh Cha lưu ý rằng cuộc hội ngộ giữa Mẹ và đoàn con của Mẹ đã trở nên khả thi chính là vì một bức tường đã sụp đổ. Ngài gọi biến cố này là sự quan phòng của Thiên Chúa, và cho thấy con đường mà Đức Kitô, qua Mẹ Người, vẫn tiếp tục được tỏ bày cho các tín hữu ngày nay.

Ngài giải thích rằng việc một bức tường sụp đổ ban đầu có thể gây hoang mang và hỗn loạn, nhưng cũng có thể mở ra những khả năng mới và tạo điều kiện cho sự canh tân.

Sau đó, Đức Thánh Cha hướng đến xã hội đương đại, ngài nhận định rằng vẫn còn nhiều bức tường không bảo vệ con người, mà trái lại gây “chia rẽ, tách biệt và cô lập”. Ngài nói, con người thường muốn duy trì những rào cản đó hoặc phớt lờ chúng vì sợ phải đối diện với những tình huống khó chịu.

Xây dựng điều mới mẻ

Đức Thánh Cha tiếp tục rằng sứ điệp của Đức Mẹ Almudena là “để xây dựng điều mới mẻ, đẹp đẽ và bền vững, chúng ta phải sẵn sàng phá bỏ những bức tường”, bởi vì điều đó sẽ tạo ra không gian cần thiết để vượt qua những khó khăn trước mắt và cùng nhau tiến bước.

Sau đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy kiên vững trong chứng tá đức tin, bác ái và hy vọng.

Những chứng nhân của sự hiệp thông

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha khẩn cầu gương sáng và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Almudena, Đấng mà ngài gọi là Đức Trinh Nữ của kinh Magnificat, và ngài cầu nguyện cho các tín hữu được củng cố trong tình yêu dành cho Đức Kitô và Giáo hội.

Ngài nói, bằng cách này, họ có thể “xây dựng các mối dây liên kết và phục hồi ngôn ngữ phổ quát của sự hiệp thông, tình huynh đệ và sự hòa hợp”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác các tín hữu cho sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và cầu xin Mẹ giúp họ trở thành “những người xây dựng hòa bình và hòa giải”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top