“Rượu hay nước?”, Đức Giáo Hoàng cảnh báo các Kitô hữu về nguy cơ nhiễm tinh thần thế tục
WGPSG / L'Osservatore Romano (01/09/14) -- Ngỏ lời với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Truyền Tin ngày Chủ nhật, 31 tháng Tám, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo rằng các Kitô hữu có nguy cơ “thuộc về thế gian”. Ngài nói: “Thật đáng buồn khi thấy một Kitô hữu trở thành ‘nước lã nhạt nhẽo’, những người giống như ‘rượu nồng’ biến chất thành ‘nước lã’. Bạn không thể nói họ thuộc về Đức Kitô hay thuộc về thế gian, cũng như khi rượu biến chất thành nước, bạn không thể nói đó là rượu hay nước”.
Những suy tư của Đức Thánh Cha phát xuất từ Bài đọc Lời Chúa trong ngày (Matthêu 16:21-27), mô tả sự tương phản rõ ràng giữa cách suy nghĩ của Chúa Giêsu và của các môn đệ, đặc biệt là của Phêrô, người vô tình đóng vai trò của Satan, tên cám dỗ. Điều này cũng được nhấn mạnh trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: Thánh Phaolô mời gọi làm theo “ý muốn của Thiên Chúa”, chứ đừng “rập theo thói thế gian” (Rm 12:2). “Thật vậy”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chú giải: “Kitô hữu chúng ta sống trong thế giới, hội nhập trọn vẹn vào thực tế xã hội và văn hóa của thời đại chúng ta”. Nhưng sẽ có nguy cơ thuộc về ‘thế gian’, khi ‘muối mất đi vị mặn’. Ngài nói tiếp: “Thật là buồn khi thấy các Kitô hữu không còn là muối đất, và chúng ta biết rằng, khi muối đã mất đi vị mặn của nó, nó không còn dùng cho việc gì được nữa. Muối của Kitô hữu mất đi vị mặn khi họ nhiễm tinh thần thế tục, và như vậy họ đã thuộc về thế gian”.
Đức Thánh Cha sau đó đã khẳng định sự cần thiết phải đổi mới chính mình bằng cách “liên tục hút lấy nhựa sống từ Tin Mừng”, bằng cách “đọc và suy niệm” Lời Chúa mỗi ngày. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu “luôn luôn mang theo Tin Mừng với mình. Một Tin Mừng nhỏ, trong túi áo của bạn, trong túi xách của bạn, để đọc một đoạn Tin Mừng trong ngày sống của mình.”
Kết thúc kinh Truyền Tin, ĐTC nhắc nhớ Ngày “Bảo Vệ Tạo Vật” của Ý, và nhắc nhở các tổ chức, hiệp hội và mọi công dân rằng: “sự sống và sức khỏe của con người chỉ có thể được bảo vệ khi tôn trọng môi trường và thiên nhiên”. Rồi Đức Giáo Hoàng gửi lời chúc tốt đẹp đến các cầu thủ bóng đá đang tham gia vào một trận đấu cho hòa bình ở Stadio Olimpico của Roma vào tối thứ hai, ngày 01 tháng Chín.
bài liên quan mới nhất
- Ngày 1/10: Trẻ em cùng Đức Giáo hoàng lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình
-
Chương trình chuyến Tông du châu Mỹ Latinh của Đức Lêô XIV -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho việc chấm dứt khủng hoảng nhân đạo tại Somalia -
Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Lêô XIV tập trung vào đức tin, văn hóa và châu Âu -
“Những âm thanh của mất mát” nhân Ngày Quốc tế Hòa bình tại Đền thờ Thánh Phêrô -
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Kết thúc hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai -
Giúp người Công giáo tại Anh Quốc hài hòa việc bác ái, đầu tư và đức tin -
60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’ -
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y