Nigeria: Những vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ là một cuộc “tấn công vào Giáo hội”
WHĐ (09.07.2016) – Làn sóng bắt cóc các linh mục và tu sĩ gần đây ở Nigeria quả là một cuộc “tấn công vào Giáo hội”, đó là lời khẳng định của linh mục Sylvester Onmoke, tân chủ tịch của Hiệp hội các linh mục giáo phận của Nigeria (NCDPA).
Bi đát nhất là trường hợp của cha John Adeyi, Tổng đại diện giáo phận Otukpo, thuộc bang Benue, bị bắt cóc hôm 24 tháng Tư 2016. Người ta đã tìm thấy xác của cha hai tháng sau, ngày 22 tháng Sáu, ở gần Ogbadibo, quê hương của cha.
Các kẻ bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc và mặc dù gia đình của cha đã nộp số tiền chuộc này, nhưng cha vẫn không được thả. Xác của cha khi được tìm thấy đã bắt đầu bị phân hủy.
Ngày 23 tháng Sáu, một linh mục khác bị những kẻ vũ trang bắt cóc vào lúc 1g30 sáng ngay tại giáo xứ Thánh Giuse ở Jitan Dutse của ngài, tại bang Kano, đó là cha Julius Gospel Inalegwu. Theo Đức cha John Namaza Niyiring, giám mục Kano, những kẻ bắt cóc đòi một số tiền chuộc là 20 triệu naira (gần 64 ngàn euro).
Theo cha Onmoke, nạn tham nhũng và lòng hám tiền đang chế ngự xã hội Nigeria là một trong những nguyên nhân chính của các vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ, Cha chủ tịch NCDPA chỉ trích cuộc sống phô trương giàu sang của các chính trị gia và các viên chức tham nhũng kiếm tiền một cách phi pháp, đã thúc đẩy người khác làm tiền dễ dàng bằng mọi cách. Thêm vào đó, nạn thất nghiệp hay đồng lương ít ỏi của người lao động cũng gây nhiều thất vọng trong dân chúng.
Cha Onmoke yêu cầu nhà nước phải bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người và có những chính sách có thể đối phó với các tệ nạn xã hội, đồng thời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ được bảo vệ trước nạn bắt cóc.
(Agenzia Fides)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức
-
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột -
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình -
Đức Hồng y Ambongo: Chuyến tông du châu Phi của Đức Lêô XIV cổ võ nhân phẩm -
Đức Lêô XIV: Với tư cách mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh -
Đức Lêô XIV chào từ biệt Guinea Xích Đạo và toàn thể Châu Phi -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ cuối cùng tại Guinea Xích Đạo: Chuyện đời ta tìm thấy ý nghĩa nơi Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Châu Phi làm phong phú sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của tôi
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y