Nghèo đói làm vùng Sahel bất an
Theo một phúc trình mới đây của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ (CRS), sự gia tăng bạo lực tại miền Sahel, bên Phi châu là do tình trạng chênh lệch giàu nghèo quá lớn, chứ không phải do những cuộc đụng độ có tính chất tôn giáo.
Trong những năm gần đây, miền Sahel, gồm những nước ở vùng sa mạc Sahara, đã trở thành nơi mà bạo lực leo thang từ phía những nhóm thánh chiến Hồi giáo, tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất về nhân đạo hiện nay tại miền này, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
Phúc trình tựa đề “Những bước tiến tới hòa bình” (Steps Toward Peace), do cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ thực hiện, qua một loạt các cuộc phỏng vấn và thăm dò dư luận nơi giới nông dân, những người làm nghề chăn nuôi súc vật, các dân quân địa phương, các vị lãnh đạo tôn giáo và các truyền thống tại ba quốc gia ở trung tâm bạo lực là Mali, Burkina Faso và Niger. Nhiều người được phỏng vấn chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan. Các tín hữu Công giáo, tuy là thiểu số trong vùng, nhưng được tôn trọng, không tùy thuộc tín ngưỡng của họ, và Giáo hội được coi như một nhân tố trung lập, khách quan, chứ không phải là một nhân tố chính trị trong vùng.
Bà Jennifer Overton, Giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở miền Tây Phi, cho biết phúc trình nêu bật điều này là: mặc dù cuộc khủng hoảng ở miền Sahel được mô tả như có tính chất tôn giáo hoặc chủng tộc, nhưng trong thực tế khủng hoảng này là kết quả của một sự chênh lệch giàu nghèo và một sự bất mãn với chính quyền. Vì thế, điều thúc đẩy nhiều người trẻ gia nhập các nhóm võ trang chính là tình trạng nghèo đói. Những thành phần thánh chiến Hồi giáo và các nhóm tội phạm lợi dụng những người nghèo, người thất nghiệp, những người bất mãn nói chung và sự thiếu tín nhiệm đối với giới lãnh đạo chính trị quốc gia, để chiêu dụ họ gia nhập các lực lượng võ trang.
Các vị lãnh đạo cộng đoàn và tôn giáo, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, dấn thân chiến đấu cho sự đoàn kết và kháng chiến án bình, vì thế họ là đối tượng của những vụ giết người, với toan tính phá hủy ảnh hưởng của họ.
Đức cha Laurent Dabire, giám mục giáo phận Dori, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger, khi giới thiệu bản phúc trình của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã nói rằng: “Những tên khủng bố không tha một ai, dù là người Hồi giáo, Công giáo, Tin lành hay là tín đồ các tôn giáo truyền thống.”
Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ hiện diện và hoạt động từ 60 năm nay ở vùng Sahel và đầu tư nhiều vào việc củng cố hòa bình, cổ võ sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ, người trẻ, các vị lãnh đạo địa phương vào những tiến trình nhắm giải quyết các cuộc khủng hoảng trong vùng.
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
bài liên quan mới nhất

- Đức Hồng Y Pietro Parolin và những vấn đề quanh cuộc chiến ở Ucraina
-
Cuộc điện đàm mới giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Ucraina -
ĐHY Kurt Koch: Chiến tranh là một con đường sai lầm -
Đức Hồng y Jozef Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo qua đời -
Đức Thánh Cha tiếp đại sứ Ucraina -
Trước viễn tượng Đức Thánh Cha viếng thăm Kazachstan -
Hướng tới chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan -
"Đức Mẹ gỡ nút thắt" - một ảnh tượng chữa lành và hòa giải -
Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Kazakhstan -
Nhà thờ Đức Bà Paris có thể chỉ mở cửa trở lại vào năm 2025
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Coronavirus: Tiếng khóc từ Italia -
Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” vào thứ Sáu 27.3.2020 -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp người phụ nữ đã nắm chặt tay ngài vào đêm giao thừa dương lịch -
Truyền hình các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh 2020 -
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân nhiễm virus Corona -
Tìm hiểu Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid -19