Ngày 26-12: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi

Ngày 26-12: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi

Thánh Stêphanô là một trong số bảy vị phó tế đầu tiên được các tông đồ tuyển chọn và trao cho trách nhiệm quản trị các tài sản cùng giúp đỡ các quả phụ trong Giáo Hội sơ khai. Ngài là một người đầy Thánh Thần và nhiệt thành rao giảng đức tin vào Chúa Giêsu, Ðấng thiên sai mà người Do Thái hằng mong đợi. Nhưng thay vì tiếp nhận lời ngài, họ đã kết án và giết ngài. Stêphanô đã tranh luận sôi nổi nhiều lần với những người Do Thái cứng lòng, và nhờ Thánh Linh soi dẫn, ngài đã nói lên những lời khôn ngoan khiến đối phương phải im tiếng. Chính vì thế, họ tức giận rồi vu khống cho ngài tội phạm thượng chống lại Môisen và Thiên Chúa. Họ đã dẫn ngài ra ngoài thành rồi ném đá cho đến chết. Nhưng trước khi tắt hơi, thánh Stêphanô còn ngước mắt lên trời xin Chúa tha tội cho những người hành hạ mình. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của thánh nhân và ban cho thánh Phaolô ơn trở lại.

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt

Top