Một thanh niên Pháp tốt nghiệp ngành kinh doanh: Đức tin nâng đỡ tôi

Tác giả: Deborah Castellano Lubov – Paris

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Một người Công giáo trẻ Pháp vừa tốt nghiệp ngành kinh doanh chia sẻ về đức tin nâng đỡ anh, chứng tá của Đức Giáo hoàng Lêô và tầm quan trọng của việc chia sẻ Tin Mừng với người khác qua đời sống hằng ngày.

Jason, 25 tuổi, là một người Công giáo Pháp, sinh tại Manchester, Vương quốc Anh, và vừa nhận bằng thạc sĩ ngành kinh doanh. Gia đình đã nuôi dưỡng anh trong đức tin Công giáo, và anh cho biết quyết định chuyển từ Vương quốc Anh sang Pháp của họ phần nào chịu ảnh hưởng bởi nhận thức của cha mẹ anh về căn tính Công giáo của nước Pháp.

Anh cho biết: sống đức tin Công giáo với tư cách một người trẻ tại Pháp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng anh đã tìm thấy cảm thức cộng đoàn nơi những người Công giáo trẻ khác, những người gặp nhau mỗi tuần để nói về Chúa Giêsu và những khía cạnh khác nhau của đức tin Công giáo, đặc biệt là niềm vui họ có nơi Đức Kitô và niềm hy vọng về thiên đàng.

“Tôi tự hào là người Công giáo”, anh nói khi chia sẻ về cách đức tin đã nâng đỡ anh, ngay cả trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời.

“Tôi có thể vượt qua tất cả với Đức Kitô”

“Nhờ Chúa Giêsu, tôi biết rằng cuộc sống không dễ dàng, nhưng nhờ Người, tôi có thể vượt qua tất cả. Và cũng nhờ những khó khăn, tôi có thể tìm thấy Chúa Giêsu. Tôi có thể gặp những người khích lệ tôi vượt qua, không bỏ cuộc. Và nhờ những người ấy, tôi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi họ.”

“Nhờ đức tin”, anh nói, “tôi có thể tiếp tục tiến bước và tìm thấy Chúa Giêsu ở mọi nơi.” 

Jason mô tả chuyến Tông du Pháp của Đức Giáo hoàng Lêô và cuộc gặp gỡ của ngài với người trẻ là một vinh dự và một điều tuyệt vời, một ân sủng mà anh tạ ơn Thiên Chúa.

Anh nói: “Qua Đức Giáo hoàng Lêô, chúng ta có thể thấy rằng có một thông điệp dành cho chúng ta, dành cho những người ở Saint-Denis. Một thông điệp rằng chúng ta phải tiếp tục tiến bước, loan báo Tin Mừng, không sợ hãi điều đó, và trở nên giống các Tông đồ.”

Đức tin của Đức Giáo hoàng Lêô truyền cảm hứng cho người trẻ

Jason nói rằng qua chứng tá này, những người đang xa cách đức tin Công giáo có thể khám phá đức tin ấy qua đời sống của những người khác.

Anh nói Đức Giáo hoàng Lêô là “một vị Giáo hoàng tuyệt vời, bởi vì ngài có Lời Chúa. Chúng ta hiểu điều ngài muốn nói.”

Khi được hỏi liệu việc theo đuổi sự nghiệp kinh doanh với tư cách một người trẻ có khiến anh gặp khó khăn trong việc sống đức tin Công giáo giữa những giá trị, tiếng nói và quan điểm khác nhau hay không, Jason cho biết anh cố gắng trung thành với chính con người mình.

“Tôi tôn trọng mọi ý kiến về Công giáo. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi có đức tin của mình, và tôi chỉ cần là chính mình, đồng thời thể hiện Đức Kitô qua những gì tôi sẽ làm. Và nếu chúng tôi có một cuộc trao đổi, tôi có thể nói về đức tin của mình. Có thể ai đó sẽ hỏi: ‘Công giáo là gì? Chúa Giêsu là ai?’ Và họ cũng có thể trở thành người Công giáo.”

Nhìn thấy Chúa Giêsu nơi tôi

Jason bày tỏ hy vọng rằng, qua những hành động của mình, người khác có thể nhìn thấy Chúa Giêsu.

“Có thể vào giờ ăn trưa, tôi đi tham dự Thánh lễ và người khác sẽ hỏi: ‘Bạn đi đâu vậy?’ Tôi sẽ nói: ‘Tôi đi gặp Chúa Giêsu. Bạn có muốn đi cùng không?’ Chẳng hạn, đó là một cách để loan báo Tin Mừng và làm chứng về Chúa Giêsu.”

“Vì thế, dù làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tôi vẫn có thể giữ vững đức tin và thể hiện đức tin của mình, và qua đó, mọi người sẽ được chạm đến.”

Mạng xã hội góp phần làm gia tăng sự quan tâm của người trẻ đối với đức tin

Nhìn nhận sự quan tâm ngày càng gia tăng của người trẻ đối với đức tin, Jason cho rằng mạng xã hội là một trong những yếu tố quan trọng.

“Tôi nghĩ rằng nhờ mạng xã hội, có rất nhiều người nói về Chúa Giêsu trên các nền tảng này, và điều đó giúp Tin Mừng được lan truyền rất nhanh. Tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục.”

Anh nói: “Tại Pháp, có rất nhiều người trẻ loan báo Tin Mừng.”  

Về những người Công giáo có các quan điểm khác nhau, Jason nhìn nhận rằng đôi khi có thể xuất hiện sự phân cực giữa những quan điểm và ưu tiên khác nhau nơi các tín hữu, đặc biệt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, anh cho rằng việc cởi mở chia sẻ những quan điểm khác nhau là điều tích cực. Đồng thời, anh cho rằng người Công giáo cần “xây những nhịp cầu” và tập trung vào những điều hiệp nhất họ, như Đức Giáo hoàng Lêô đang mời gọi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top