Madrid chờ đón Đức Lêô XIV và niềm hy vọng canh tân đức tin
Tác giả: Kielce Gussie - Madrid
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Mười lăm năm sau Ngày Giới trẻ Thế giới do Đức Giáo hoàng Benedictô XVI chủ sự tại Madrid, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đến thăm chính thành phố này, nơi người dân đang mong đợi sự khích lệ và một sự canh tân đời sống đức tin cho đất nước.
Ngày mai, thành phố Madrid sẽ chào đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong chặng đầu tiên của chuyến Tông du tại Spain. Công tác chuẩn bị cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất tại thủ đô: nhiều tuyến đường đã được phong tỏa, các cụm hoa tạo hình dòng chữ “Lêô XIV” đã được trưng bày và cờ Vatican được treo dọc các tuyến phố trung tâm của thành phố.
.png)
Biểu ngữ và cờ được treo dọc các tuyến phố tại Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP hoặc các đơn vị cấp phép)
Chưa đầy 24 giờ trước khi chuyên cơ chở Đức Giáo hoàng hạ cánh, Giáo sư Yago De la Cierva, Tổng Điều phối viên chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Spain, đã chia sẻ với Vatican News rằng chuyến Tông du này là một dấu chỉ hy vọng cho người dân Madrid nói riêng và toàn thể Tây Ban Nha nói chung.
Niềm hy vọng ấy mang hai chiều kích. Trước hết, sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được kỳ vọng sẽ “củng cố đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu và những người Công giáo đang thực hành đức tin”. Thứ hai, chuyến viếng thăm sẽ là lời mời gọi những ai đã xa rời đức tin hoặc chưa từng được đào tạo giáo lý “trở về với Giáo hội và nhận ra rằng họ sẽ tìm được bình an, tìm được hạnh phúc, bởi vì thánh ý Thiên Chúa là muốn họ được hạnh phúc”.
Canh tân đời sống đức tin
Từng là một quốc gia có đa số dân chúng theo Công giáo, nhưng trong những năm gần đây số người sống đức tin tại Tây Ban Nha đã liên tục suy giảm. Dù khoảng 52% người dân tự nhận mình là Công giáo, chỉ khoảng 15% thực sự thực hành đức tin. Tuy nhiên, Giáo sư De la Cierva lưu ý rằng xu hướng này không chỉ xảy ra tại Tây Ban Nha. Ông nhận định: “Tôi nghĩ đức tin đang suy giảm trên khắp châu Âu. Tại Tây Ban Nha, sự suy giảm bắt đầu muộn hơn nhưng lại diễn ra nhanh hơn, có lẽ vì những nguyên nhân khác nhau.”
Chẳng hạn, tỷ lệ trẻ em được lãnh nhận Bí tích Rửa tội hiện đã giảm xuống dưới 50%, và chưa đến 20% các đôi bạn kết hôn trong Giáo hội. Tuy nhiên, vị Tổng Điều phối viên cảnh báo không nên chỉ nhìn vào các con số thống kê để đánh giá thực trạng đức tin.
.png)
Số người Công giáo thực hành đức tin tại Tây Ban Nha giảm sút trong những năm gần đây
Giáo sư De la Cierva nhận định: “Nhìn vào những con số này, người ta có thể nghĩ rằng mọi sự đều u ám và đáng lo ngại, nhưng thực tế không phải vậy. Hiện nay có nhiều tổ chức, nhóm và phong trào mới đang hoạt động rất năng động; đồng thời nhiều giáo xứ cũng đầy sức sống.”
Theo ông, điều đó được thể hiện rõ tại thủ đô Madrid. Giáo phận hiện đang xây dựng 12 nhà thờ mới. Bên cạnh đó, đời sống Kitô giáo tại thành phố này đang phát triển mạnh mẽ. Giáo sư De la Cierva cho rằng đây là một trong những lý do Đức Giáo hoàng chọn Madrid là điểm dừng chân đầu tiên. Ông nói: “Madrid có một vị thế đặc biệt. Đây là một trong những nơi có tỷ lệ người Công giáo thực hành đức tin cao hơn và đời sống Kitô giáo tại đây rất sinh động.”
Hơn nữa, mỗi chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đều để lại những dấu ấn đặc biệt, và Madrid cũng không ngoại lệ. Vị Tổng Điều phối viên nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy mỗi lần có vị Giáo hoàng đến thăm - Đức Gioan Phaolô II đã đến 5 lần, còn Đức Bênêđictô XVI 5 lần - đều mang lại sự canh tân đời sống đức tin.”
Từ việc gia tăng số chủng sinh mới, số người đóng góp cho Giáo hội nhiều hơn, cho đến việc các bậc phụ huynh đăng ký cho con em học giáo lý trong trường học, một chuyến Tông du luôn mang lại sức sống mới cho cộng đoàn. “Điều đó đã xảy ra sau chuyến thăm năm 2011 và chúng tôi hy vọng năm nay cũng sẽ như vậy,” ông chia sẻ.
Đức Giáo hoàng và đời sống chính trị
Tây Ban Nha mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đến thăm là một đất nước có truyền thống Công giáo lâu đời. Trong nhiều thế kỷ, quốc gia này được cai trị bởi các quân vương Công giáo và từng xem Công giáo là quốc giáo.
Ngày nay, cũng như tại nhiều quốc gia khác, Giáo hội và Nhà nước được phân định rõ ràng nhưng vẫn có thể cộng tác trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, theo Giáo sư De la Cierva, chính phủ hiện tại và Giáo hội đều đồng thuận về tầm quan trọng của việc chăm sóc những người di cư đến Tây Ban Nha.
Ông nhấn mạnh chuyến viếng thăm diễn ra vào một thời điểm đặc biệt đối với đất nước, khi nhiều người mong đợi Đức Giáo hoàng sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị biết cộng tác với nhau, phục vụ công ích và hướng đến những lợi ích lâu dài thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu trước mắt.
Trong bối cảnh đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ phát biểu trước Quốc hội, một sự kiện hiếm khi diễn ra. Theo vị giáo sư, việc một vị giáo hoàng ngỏ lời trước các đại biểu dân cử, nhà vua, hoàng hậu và các nhà lãnh đạo chính trị là một “dấu chỉ hy vọng”, mở ra triển vọng về “một niềm hy vọng mới”.
Nhìn lại chặng đường 15 năm: từ 2011 đến 2026
Cách đây 15 năm, Đức Bênêđictô XVI đã chủ sự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid với sự tham dự của hàng triệu bạn trẻ. Chủ đề của sự kiện là: “Được bén rễ và xây dựng trên Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin”. Dịp đó, ngài đã mời gọi các bạn trẻ trở thành “những tác nhân của công cuộc Tân Phúc Âm hóa”.
Gần hai thập kỷ sau, trong một thế giới chịu tác động ngày càng mạnh mẽ của công nghệ và dưới sự hướng dẫn của một vị giáo hoàng mới, giới trẻ vẫn là niềm hy vọng cho tương lai. Đáng chú ý, giữa lúc số người Công giáo thực hành đức tin có xu hướng giảm sút, ngày càng có nhiều người trẻ bày tỏ sự quan tâm đến đức tin Công giáo.
.png)
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã chào đón hàng triệu bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến Madrid trong Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2011
Giáo sư Yago de la Cierva, người từng tham gia công tác tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2011, cho rằng sự quan tâm trở lại của giới trẻ đối với đức tin xuất phát từ khát vọng tìm kiếm bình an và hạnh phúc. Theo ông, thách đố của Giáo hội là trở thành một cộng đoàn biết đón nhận và đồng hành với họ.
Ông giải thích: “Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Thách đố của Giáo hội là giúp họ không chỉ dừng lại ở tiền sảnh của ngôi nhà chung là Giáo hội, mà thực sự bước vào bên trong, ở lại và khám phá toàn bộ đời sống của Giáo hội.”
Theo Giáo sư de la Cierva, chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV có thể trở thành cánh cửa rộng mở đưa nhiều người trẻ trở về với Giáo hội. Không chỉ vậy, chuyến tông du này còn có thể trở thành động lực thúc đẩy sự đổi mới và sinh động hóa đời sống đức tin trong toàn thể Giáo hội tại Tây Ban Nha.
bài liên quan mới nhất
- Công nghị Hồng y tập trung vào tình hình thế giới, Magnifica Humanitas và Thượng Hội đồng Giám mục
-
Từng khiến Đức Giáo hoàng Phanxicô xúc động, người di dân ở quần đảo Canary nói: Giờ tôi chờ Đức Giáo hoàng Lêô -
“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày” – chủ đề Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo -
Chuyến tông du đến Tây Ban Nha: từ các định chế đến vùng ngoại biên -
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Giáo hoàng: Cầu cho các giá trị của thể thao -
Đức Hồng y Czerny: “Magnifica humanitas” mang chiều kích hiệp hành sâu sắc -
Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng năm 2026 -
Đức Lêô XIV bổ nhiệm nữ giáo dân làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông -
Tín hữu Tây Ban Nha chào đón Đức Thánh Cha bằng việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải -
Đức Lêô XIV mời gọi Giáo hội tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y