Lịch trình chuyến Tông du bốn ngày của Đức Lêô XIV tại Pháp

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Chương trình chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến 28/9/2026, đã được chính thức công bố. Trong bốn ngày của chuyến Tông du, Đức Thánh Cha sẽ có lịch trình dày đặc khi đến thăm Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz trước khi trở về Rôma.

Mặc dù Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến Ajaccio (đảo Corse) vào tháng 12/2024, Marseille vào tháng 9/2023 và Strasbourg vào năm 2014, nhưng không chuyến đi nào là chuyến thăm cấp nhà nước. Vì thế, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị giáo hoàng đến nước Pháp kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào tháng 9/2008.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô tại đảo Corse năm 2024. (AFP hoặc đơn vị cấp phép)

Ngày 25/9/2026: Từ Rôma đến Paris

Sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha sẽ rời Sân bay Quốc tế Fiumicino (Rôma) lúc 7g50 (giờ địa phương) để đến Sân bay Quốc tế Orly (Paris), dự kiến hạ cánh lúc 10g. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée.

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ có bài diễn văn trước các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở UNESCO để diễn thuyết.

Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris

Hai sự kiện cuối cùng trong ngày sẽ là giờ Kinh Chiều với các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi Đức Thánh Cha sẽ giảng.

Kết thúc ngày đầu tiên tại Pháp, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Sân vận động Stade de France ở Saint-Denis.

Ngày 26/9/2026: Paris và Lộ Đức

Ngày thứ hai tại Pháp sẽ bắt đầu với chuyến thăm Trung tâm Hỗ trợ và Hội nhập Maison Bakhita, do Tổng Giáo phận Paris điều hành. Được khánh thành vào tháng 9/2021, trung tâm tổ chức và trực tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ và bênh vực quyền lợi dành cho những người phải sống lưu vong.

Dự án được khởi xướng nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 2/2017 về việc “đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập” mọi người di cư, điều mà ngài khẳng định là “một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới.”

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ gặp các thành viên của Đại hội Thượng Hội đồng của giáo tỉnh, các dự tòng và những người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại Viện Công giáo Paris (Đại học Công giáo Paris).

Trước khi lên đường bằng máy bay đến Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc thời gian ở Paris bằng việc chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Concorde.

Sau khi đến Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ dành thời gian cầu nguyện tại Hang Hiện ra ở Massabielle, thuộc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Ngày 27/9/2026: Lộ Đức

Sáng ngày đầu tiên trọn vẹn tại Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette trong khuôn viên Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, sau đó chủ sự Thánh lễ tại Cánh đồng Prairie của Đền Thánh.

Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và chào thăm các nhân viên cùng các bệnh nhân tại Accueil Notre Dame, một cơ sở chăm sóc y tế và đón tiếp khách hành hương, nơi các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới lưu trú trong thời gian hành hương.

Sau cuộc gặp này, Đức Thánh Cha sẽ có buổi gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm tại Đan viện Dòng Cát Minh ở Lộ Đức. Buổi tối sẽ kết thúc với cuộc rước kiệu Mân Côi bằng nến truyền thống tại Đền Thánh.

Cuộc rước kiệu Mân Côi bằng nến tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức diễn ra hằng ngày lúc 21 giờ, từ tháng 4 đến tháng 10. (AFP hoặc đơn vị cấp phép)

Ngày 28/9/2026: Lộ Đức, Metz và Rôma

Trong ngày cuối cùng tại Pháp, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Metz để tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và hội nghị “Trở về cội nguồn của châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất” tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman.

Đức Thánh Cha sẽ kết thúc chuyến Tông du tại Pháp bằng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Stêphanô. Ngôi thánh đường theo kiến trúc Tân Gothic này, còn được gọi là “Đèn lồng của Thiên Chúa”, nổi tiếng với hơn 6.500 mét vuông cửa kính màu. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ trở về Rôma trên chuyến bay khởi hành lúc 19 giờ từ Sân bay Quốc tế Metz–Nancy–Lorraine.

Khẩu hiệu và biểu trưng

Biểu trưng của chuyến Tông du lấy cảm hứng từ những ô cửa kính màu gợi nhớ các cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa theo kiến trúc Gothic tại Pháp, biểu tượng cho vẻ đẹp của sự hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo hội. Theo thông cáo chính thức, ở trung tâm biểu trưng là một mái vòm nhọn theo phong cách Gothic và Thánh Giá, diễn tả “chiều kích tông đồ và phụng vụ của chuyến đi.” Hình chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần, mang theo một cành ôliu như dấu chỉ của hòa bình cho nhân loại.

Các gam màu xanh, trắng và đỏ, kết hợp với sắc vàng cam của ánh sáng và màu xanh lá của niềm hy vọng, hòa quyện giữa màu sắc của nước Pháp và màu sắc của Vatican.

Logo và khẩu hiệu của chuyến Tông du tại Pháp

Khẩu hiệu được chọn là “Để thế gian được sống”, được mô tả là “lời mời gọi hướng đến niềm hy vọng và sự hiệp thông, khích lệ mọi người vượt qua những chia rẽ để cùng chia sẻ hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ, những dấu chỉ của sự sống mới trong thế giới.” Thông cáo cũng cho biết những lời này diễn tả “tinh thần mà Giáo hội tại Pháp đón tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha: với niềm vui, sự cởi mở và khát vọng sâu xa làm chứng cho sự sống đến từ Thiên Chúa.”

Gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng

Cùng với việc công bố chương trình chính thức, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng: “Trong chuyến Tông du sắp tới tại Pháp, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ có cuộc gặp riêng với một số nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội.”

Thông cáo cho biết thêm: “Chính các nạn nhân sẽ tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp này.” Hiện chưa có thêm thông tin về thời gian, địa điểm hay số lượng người tham dự được công bố, nhưng có thể sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Cuộc gặp này diễn ra sau một cuộc gặp tương tự giữa Đức Thánh Cha với các nạn nhân trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt tại Pháp, nơi Giáo hội đã chịu những tác động sâu sắc từ cuộc khủng hoảng lạm dụng và trong những năm gần đây đã thực hiện các cải tổ về cơ cấu, đồng thời tiếp tục tiến trình minh bạch trách nhiệm và chữa lành.

Tình nguyện viên và trang thông tin

Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết: “Từ nhiều tháng trước, chúng tôi đã cùng Đức Thánh Cha xây dựng bản dự thảo đầu tiên của chương trình. Kể từ đó, cùng với các cộng sự tại Vatican, Hội đồng Giám mục Pháp, các giáo phận Paris và Metz, cũng như Đền Thánh Lộ Đức, chúng tôi đã làm việc tích cực để hoàn thiện từng chi tiết của chuyến đi này. Thật là niềm vui lớn khi hôm nay có thể chia sẻ chương trình ấy với toàn thể nước Pháp.”

Đức cha Benoît Bertrand, Giám mục Pontoise, nói thêm: “Mọi công tác đang được chuẩn bị để tất cả những ai mong muốn đều có thể tham dự sự kiện đặc biệt này. Các thông tin và hướng dẫn cụ thể sẽ được công bố từng bước khi hoàn tất.”

Tổng Giáo phận Paris dự kiến huy động 10.000 tình nguyện viên để hỗ trợ công tác đón tiếp và tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Giáo hội tại Pháp cũng đã khai trương một trang thông tin dành riêng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nơi mọi người có thể đăng ký miễn phí để tham gia phục vụ với tư cách tình nguyện viên hoặc đóng góp tài chính nhằm hỗ trợ sự kiện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top