Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau chống nạn bạo lực

Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau chống nạn bạo lực

Theo thông lệ, nhân dịp sắp kết thúc tháng Ramadan – tháng chay của người Hồi giáo (10-9-2010), ngày 27-08-2010, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn đã gửi một sứ điệp cho người Hồi giáo, kêu gọi hợp tác chống lại bạo lực.

Sứ điệp tập trung vào chủ đề “Kitô hữu và người Hồi giáo: Những người theo các tôn giáo khác nhau cùng chống lại bạo lực” do Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch và Đức TGM Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn cùng ký tên.

Sứ điệp viết: “Trong suốt tháng này, các bạn đã chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ những người túng thiếu và củng cố quan hệ gia đình và tình bạn. Thiên Chúa sẽ không quên khen thưởng những nỗ lực này!”

Phân tích nguyên nhân của nạn bạo lực tôn giáo, sứ điệp viết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực giữa những người khác tôn giáo: lợi dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị hay những mục đích khác; phân biệt đối xử theo sắc tộc hay tôn giáo; sự phân rẽ và căng thẳng trong xã hội.”

“Sự ngu dốt, nghèo đói, kém phát triển cũng là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của bạo lực giữa các cộng đồng tôn giáo hay trong cùng một cộng đồng.”

Sứ điệp “ước mong các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo góp phần khắc phục nhiều tình huống, vì công ích của toàn xã hội.”

Để loại bỏ các nguyên nhân và ngăn chặn bạo lực giữa những người theo các tôn giáo khác nhau “phải mở lòng ra để tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau, để cùng sống chung hoà bình và đem lại hoa trái, để nhận ra chúng ta có những điểm chung và tôn trọng sự khác biệt như là nguyên tắc của văn hóa đối thoại; đồng thời thừa nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người mà không thiên vị vì lý do sắc tộc hay tôn giáo.”

Sứ điệp cũng nhấn mạnh cần phải ban hành luật đảm bảo sự bình đẳng cơ bản cho mọi người, đồng thời nhắc lại “tầm quan trọng của giáo dục đối với sự tôn trọng, đối thoại và tình huynh đệ trong những môi trường giáo dục khác nhau: ở nhà, ở trường, ở nhà thờ và ở đền thờ Hồi giáo.”

“Như vậy chúng ta mới có thể chống lại bạo lực nơi những người theo các tôn giáo khác nhau và cổ võ hòa bình hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau.”

Năm ngoái, Sứ điệp cũng kêu gọi sự cộng tác giữa tín đồ của hai tôn giáo với chủ đề: “Kitô hữu và người Hồi giáo: cộng tác với nhau để chiến thắng sự nghèo nàn”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top