Hơn 50 ngàn trẻ giúp lễ nhóm đại hội quốc tế tại Roma

Hơn 50 ngàn trẻ giúp lễ nhóm đại hội quốc tế tại Roma

ROMA. Từ ngày 2 đến 4-8-2010 tới đây, hơn 50 ngàn trẻ em giúp lễ sẽ tham dự đại hội tại Roma, trong đó có 45 ngàn em đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, 8 ngàn còn lại đến từ 12 nước khác như Áo, Thụy Sĩ, Rumani, Pháp và Hungari.

Cuộc hành hương có chủ đề ”Uống tại nguồn mạch đích thực”, và cao điểm là buổi canh thức cầu nguyện vào chiều tối thứ ba, 3-8-2010 tại Quảng trường Thánh Phêrô, xoay quanh mẫu gương của thánh Tarcisio thiếu niên, sống vào thế kỷ thứ 3, tử đạo vì mang Mình Thánh Chúa cho các tín hữu trong thời bách hại. Thánh nhân được tôn làm bổn mạng các trẻ giúp lễ, cũng gọi là lễ sinh. Hôm sau đó, thứ tư, 4-8-2010, hàng ngàn em giúp lễ sẽ tới Castel Gandolfo để tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong mùa hè này của ĐTC Biển Đức 16.

Cuộc hành hương năm nay cũng đánh dấu 50 năm thành lập Hiệp hội quốc tế các trẻ giúp lễ, hồi tháng 11-1960 gần thành phố Koeln bên Đức. Chủ tịch Hiệp hội hiện nay là Đức Cha Martin Gaechter, GM phụ tá giáo phận Basel, Thụy Sĩ. Đại hội quốc tế của Hiệp hội được tổ chức cứ 4, 5 năm một lần. Lần trước đây vào tháng 8 năm 2006 với sự tham dự của 37 ngàn trẻ giúp lễ. Đại hội đầu tiên được tổ chức hồi năm 1962 dưới triều đại Đức Gioan 23. (Apic 20-7-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top