Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình: Hai bổ nhiệm mới

Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình: Hai bổ nhiệm mới

WHĐ (25.10.2009)Cùng ngày với việc bổ nhiệm tân Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình (22-10-2009), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm cha Don Mario Toso, SDB, vào chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đồng thời đặt ngài làm giám mục hiệu tòa Bisarcio.

Vị tân TTK sinh ngày 2-7-1950 tại Mogliano Veneto. Khấn lần đầu trong Tu hội Salêdiêng của thánh Don Bosco ngày 16-8-1967.
Ngài học triết học và thần học ở Torino và thụ phong linh mục ngày 27-7-1978.
Cử nhân triết học tại Đại học Thánh Tâm (Milano) năm 1978cao học triết học tại Đại học giáo hoàng Salêdiêng (UPS) năm 1981 và cao học thần học tại Đại học giáo hoàng Latêranô năm 1982.
Trưởng Phân khoa Triết Học UPS (1994-2000), và sau đó là Viện Trưởng UPS (2003-2009).
Cho đến nay ngài là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Ngài cũng đóng góp vào việc soạn thảo Thông điệp “Bác ái trong Chân lý”.
Đức cha Mario Toso thông thạo tiếng Pháp, tiếng tây Ban Nha và tiếng Anh.
Tiếp theo, trong bữa cơm trưa 24-10 khoản đãi các nghị phụ tham dự Thượng hội đồng Giám mục châu Phi lần thứ II, Đức Thánh Cha đã thông báo việc ngài vừa bổ nhiệm Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng giám mục giáo phận Cape Coast (nước Ghana), vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, kế nhiệm ĐHY Martino Renato vừa nghỉ hưu.
ĐHY Peter Turkson, tên đầy đủ là Peter Kodwo Appiah Turkson, sinh ngày 11-10-1948 tại Wassaw Nsuta, miền Tây Ghana.
Ngài chịu chức linh mục ngày 20-07-1975.
Ngài tốt nghiệp cử nhân Thần học tại New York (Hoa Kỳ), cử nhân Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Rôma (1980), tiến sĩ Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Rôma (1992).
ĐHY đã đảm nhận các trách vụ: dạy học tại Tiểu chủng viện Thánh Têrêsa ở Cape Coast (1975-1976), phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Phêrô ở Cape Coast (1981-1987).
Ngày 6-10-1992, ngài được ĐTC Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Cape Coast.
Từ 1997 đến 2005, ngài được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana.
Năm 2003, ngài đảm nhận chức Viện trưởng Viện Đại học Công giáo Ghana.
Ngày 21-10-2003, ngài được ĐTC Gioan-Phaolô II đặt làm Hồng y và là vị hồng y tiên khởi người Ghana.
Trong thời gian làm việc tại Giáo triều, ĐHY là thành viên của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Ủy ban Giáo hoàng về Di sản văn hóa của Giáo Hội.
Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình có nhiệm vụ cổ vũ công lý và hoà bình trên thế giới theo lời dạy của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng này từ 24-06-1998 cho đến khi qua đời (16-09-2002).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top