Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Vatican kêu gọi lắng nghe và đền bù cho các nạn nhân bị lạm dụng
Vatican News (18/10/2025) – Trong báo cáo thường niên lần thứ hai về các chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội, được công bố ngày 16/10, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã kêu gọi nâng cao nhận thức về nạn lạm dụng và thực hiện các biện pháp đền bù cho các nạn nhân. (Hình: Logo Báo cáo Thường niên về các vụ Lạm dụng của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên)
Ủy ban, được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm 2014 để bảo vệ trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương, thúc đẩy một mô hình gọi là “công lý hoán cải”, dựa trên bốn trụ cột: sự thật, công lý, đền bù và cải tổ cơ chế. Mô hình này được khuyến nghị áp dụng trong toàn Giáo hội và ở mọi cấp độ điều hành.
Tổng Giám mục Thibault Verny của Chambéry, người được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban vào tháng 7 vừa qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “đồng hành với các nạn nhân và người sống sót” trong quá trình đổi mới và cải tổ của Giáo hội và đưa tiếng nói của họ vào việc thúc đẩy những thay đổi tích cực và cải cách thể chế trong Giáo hội. Ngài nói trong buổi họp báo: “Chúng tôi xác tín sâu sắc rằng con đường dẫn đến nền văn hóa bảo vệ không chỉ là vì các nạn nhân, mà là cùng với họ”.
Bản báo cáo dài 200 trang tổng hợp các dữ kiện và khuyến nghị từ 18 hội đồng giám mục, chủ yếu ở châu Phi và châu Âu, cũng như những xu hướng tích cực và các thách thức ở cấp độ khu vực tại Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á/Châu Đại Dương và Châu Âu. Dữ liệu được thu thập thông qua tham vấn với 40 nạn nhân bị lạm dụng tại nhiều châu lục, các trung tâm thuộc Sáng kiến Memorare, và bảng câu hỏi gửi đến các hội đồng giám mục và dòng tu. Thông tin cũng được thu thập từ các cuộc tham vấn với các sứ thần Tòa Thánh và các giám mục trong các chuyến thăm ad limina và dữ liệu được công bố bởi các tổ chức bên ngoài, bao gồm các cơ quan của Liên Hiệp Quốc.
Báo cáo đề ra sáu khuyến nghị chính để hình thành “cẩm nang hoạt động” cho các cơ sở Giáo hội, trong đó bao gồm: chào đón và lắng nghe nạn nhân, đưa ra lời xin lỗi công khai và riêng tư, hỗ trợ thiêng liêng và tâm lý trị liệu, cùng với việc hỗ trợ tài chính, cải cách thể chế và kỷ luật, và các sáng kiến bảo vệ trong toàn cộng đồng Giáo hội.
Bà Maud de Boer-Buquicchio, luật gia và thành viên Ủy ban từ năm 2022, cho biết bản báo cáo là “công cụ thực hành giúp Giáo hội thu hẹp khoảng trống dữ liệu toàn cầu về bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em”. Bà nhấn mạnh: “Một trong những mong muốn nhất quán của các nạn nhân là được lắng nghe và được công nhận kinh nghiệm đau thương của họ”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Đức Thánh Cha Lêô XIV khánh thành "Làng Laudato si'": Bảo vệ thụ tạo là ơn gọi của mọi người
-
100 ngày đầu tiên của Đức Thánh cha Lêô XIV: ưu tiên hòa bình, chăm sóc người nghèo và thiên nhiên, Chúa Kitô ở trung tâm -
Đức Thánh cha Lêô XIV: Vũ khí hạt nhân xúc phạm đến toàn thể nhân loại -
“Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hòa bình”. Các Giáo hoàng và Học thuyết xã hội, vượt ra ngoài sự răn đe -
Chứng nhân hòa bình giữa cảnh chiến tranh: Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Hãy cùng nhau chiến thắng sự dữ: Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Tuyên bố về Việc loại bỏ vũ khí hạt nhân 2025 của Hội đồng Giám mục Nhật Bản -
Thông điệp của các giám mục nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ hai -
Vấn nạn mang thai hộ và việc bảo vệ phẩm giá con người -
Đức Thánh Cha Phanxicô “Giáo hoàng của hoà bình, cho hoà bình”
bài liên quan đọc nhiều

- Mẫu Chầu Thánh Thể ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Hòa bình 2025
-
ĐTC Phanxicô: "Một lệnh ngừng bắn toàn cầu là rất cần thiết, chúng ta đang trên bờ vực thẳm" -
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường: Công lý cho trái đất -
Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại lần thứ II - năm 2024 -
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi ăn chay cầu nguyện vào ngày 7/10 để cầu nguyện cho hòa bình thế giới -
Uỷ Ban Công lý và Hòa bình: Khóa tập huấn tham vấn trị liệu chứng nghiện sex -
Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình -
ĐTC kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza -
Đức Hồng y Parolin: Đối với Đức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng -
Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về cuộc chiến ở Ucraina: “Đừng xấu hổ để đàm phán”