Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ

Bài 8. ĐIỀU RĂN THỨ HAI
I.KINH THÁNH
-Xh 20,7 : “Ngươi không được dùng danh Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng”.
-Gc 2,7 : “Chẳng phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp của Chúa Giêsu mà anh em được mang đó sao?”
-Mt 6,9-10 : “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
-Đnl 6,13 : “Thiên Chúa của anh em là Đấng anh em phải kính sợ, chính Ngài là Đấng anh em phải phụng thờ, anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề”.
-Mt 5,33-37 : “Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chia cả…Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
II.GIÁO LÝ
1. Danh Chúa là thánh
-Danh Chúa là thánh. Thiên Chúa bắt đầu mặc khải Danh Ngài cho Môsê (Xh 3,14) và biểu lộ Danh Ngài trước mặt toàn dân, khi Ngài cứu họ khỏi Ai Cập (Xh 15,1). Sau cùng, Danh của Thiên Chúa chí thánh được mặc khải và ban tặng cho chúng ta trong Chúa GIÊSU, trong xác thể, với tư cách là Đấng Cứu độ (Lc 1,31).
-Vì Danh Chúa là thánh nên con người không thể lạm dụng Danh đó. Chỉ được nhắc đến Danh Chúa để chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh. Tôn kính Danh Chúa là tôn kính chính mầu nhiệm Thiên Chúa.
-Tín hữu phải làm chứng cho Danh Chúa bằng cách tuyên xưng đức tin mà không sợ hãi.
-Điều răn thứ hai cấm lạm dụng Danh Thiên Chúa, nghĩa là cấm mọi cách sử dụng bất xứng đối với Danh của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh.
-Những tội nghịch với điều răn thứ hai là : nói phạm thượng: nói những lời căm ghét, than trách, thách đố nghịch với Thiên Chúa; lạm dụng Danh Chúa để phạm tội ác; kêu tên Chúa vô cớ.
2. Thề hứa
-Thề là lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết, cho sự chân thật của mình. Lời thề ràng buộc Danh Chúa “Anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề” (Đnl 6,13).
-Thề gian là lấy Thiên Chúa làm bảo chứng cho sự dối trá, vì thế phải loại trừ thói xấu này.
-Người bội thề là người dùng lời thề để hứa một điều gì đó, nhưng không có ý chu toàn hoặc không giữ lời.
-Truyền thống Hội Thánh hiểu rằng Chúa Giêsu không cấm thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng, ví dụ trước tòa án. Điều cần thiết là phải tuyên thệ trong sự thật, suy xét kỹ càng và tôn trọng công lý.
3. Danh hiệu Kitô hữu
-Khi chịu Phép Rửa, tín hữu nhận được một tên riêng, thông thường là tên của một vị thánh. Vị thánh ấy nêu gương sống đức tin và luôn chuyển cầu cho chúng ta.
-Cha mẹ, người đỡ đầu cha sở phải liệu sao để đừng đặt tên xa lạ với ý nghĩa Kitô giáo.
Phút hồi tâm
Cầu nguyện
bài liên quan mới nhất

- Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa năm C
-
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 7 Phục sinh năm C -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục Sinh năm C -
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Phục sinh -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C -
Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm C
bài liên quan đọc nhiều

- Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Giáng Sinh năm B
-
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm B -
Chúa nhật 33 Thường niên năm B -
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm C -
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 mùa Chay năm B -
Thánh Kinh bằng hình ngày 29/06: thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ -
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 10 Thường niên năm B -
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục sinh -
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm B -
Chúa nhật 34 Thường niên năm B