GH Myanmar: World Cup mang lại tinh thần đồng đội và hiệp nhất

GH Myanmar: World Cup mang lại tinh thần đồng đội và hiệp nhất

 Một giáo sư chủng viện Yangon nói xem các trận bóng đá World Cup trên truyền hình dạy cho chủng sinh tinh thần đồng đội và tình hiệp nhất.

“Xem bóng đá còn làm cho đầu óc của chủng sinh thanh thản trở lại sau mỗi ngày làm việc vất vả” – linh mục Augustine Ko, thầy dạy thể thao tại Đại Chủng viện Công giáo Thánh Giuse, nói với ucanews.com.

“Nó cũng quan trọng cho sứ mệnh của họ trong Giáo hội sau này” – ngài nói.

Chủng sinh thần học năm cuối là thầy Raphael Tin Nay Khine đến từ giáo phận Pathein cũng đồng ý như vậy.

“Chúng tôi học được tinh thần thượng võ, hiệp nhất và hợp tác từ các trận bóng đá” – thầy nói.

Thầy Bruno Myint Oo, chủng sinh năm hai, nói thêm: “Khi đội bóng mình yêu thích bất ngờ bị thua, chúng tôi hy vọng chứng kiến tinh thần thể thao thật sự.”

Nhiều kênh truyền hình Myanmar truyền hình trực tiếp World Cup 2010 và chủng sinh có thể xem vào các ngày thứ tư, thứ năm và thứ bảy.

Các chủng sinh còn thi đấu bóng đá giao hữu với các đội trẻ trong các giáo xứ của Yangon.

Các trận đấu này được xem là một phần trong hoạt động tông đồ của chủng sinh tại các giáo xứ họ đến giúp, cha Ko giải thích.

“Để trở thành linh mục, ứng sinh không những phải chín chắn về mặt tu đức mà còn phải có tinh thần và thể chất khỏe mạnh” – ngài nói.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top