Đức Thánh Cha cảm ơn các Thừa sai Lòng Thương Xót làm chứng cho gương mặt yêu thương của Chúa Cha
Ngày 29/3/2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp cho 500 Thừa sai Lòng Thương Xót đang tụ họp tại Roma để cử hành Ngày Năm Thánh dành cho họ, từ ngày 28 đến ngày 30/3/2025. Ngài cảm ơn họ đã làm chứng cho khuôn mặt phụ tử của Thiên Chúa, Đấng vô cùng vĩ đại trong tình yêu thương, Đấng kêu gọi mọi người hoán cải và luôn đổi mới chúng ta bằng sự tha thứ của Người.
Trong Năm Thánh ngoại thường vào năm 2016, đặc biệt kính Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm các linh mục từ các giáo phận trên toàn cầu để giải tội và ban ơn xá giải cho một số tội lỗi mà thông thường chỉ dành cho Tòa Thánh.
Làm chứng cho khuôn mặt phụ tử của Thiên Chúa
Trong thông điệp gửi các Thừa sai Lòng Thương Xót đang hiện diện tại Roma, Đức Thánh Cha bày tỏ "lòng biết ơn và sự khích lệ" của ngài đối với sứ vụ giải tội của họ. Ngài cảm ơn họ, bởi vì "qua sự phục vụ của mình, anh chị em đã làm chứng cho khuôn mặt phụ tử của Thiên Chúa, Đấng vô cùng vĩ đại trong tình yêu thương, Đấng kêu gọi mọi người hoán cải và luôn đổi mới chúng ta bằng sự tha thứ của Người".
Hoán cải và tha thứ
Đức Thánh Cha viết tiếp: "Sự hoán cải và tha thứ là hai cử chỉ dịu dàng yêu thương mà Thiên Chúa dùng để lau khô mọi giọt nước mắt trên mắt chúng ta; đó là đôi tay mà Giáo hội ôm lấy chúng ta, những tội nhân; đó là đôi chân mà chúng ta bước đi trong cuộc hành hương trần thế. Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian, mở ra cho chúng ta con đường để cùng nhau bước đi, theo Người với sức mạnh của Thánh Thần hòa bình".
Chào đón và đồng hành với người muốn trở về với Chúa
Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các Thừa sai Lòng Thương Xót trong thừa tác vụ giải tội của họ, "hãy chú ý lắng nghe, sẵn sàng chào đón và liên tục đồng hành với những ai muốn đổi mới cuộc sống và trở về với Chúa". Bởi vì, "với lòng thương xót, Thiên Chúa biến đổi nội tâm chúng ta, thay đổi tấm lòng chúng ta: sự tha thứ của Thiên Chúa là nguồn hy vọng, vì chúng ta luôn có thể trông cậy vào Người, trong mọi hoàn cảnh".
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho hoạt động tông đồ của họ, cầu xin Đức Mẹ Vô Nhiễm đồng hành với họ như Mẹ của Lòng thương xót. Và ngài cũng xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài. (CSR_1197_2025)
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất
- ĐHY Krajewski: Chúng ta phải trợ giúp cách cụ thể những người Ukraine đang đau khổ
-
Đức Hồng Y Parolin: Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu làm xấu đi bầu khí quốc tế -
Nhìn lại sau 60 năm “dỡ bỏ các vạ tuyệt thông” -
Đức Lêô XIV: Giữa chiến tranh và sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa -
Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người” -
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 – Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác -
Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân của Đức Giáo hoàng: Yêu thương bằng cách ôm lấy nỗi đau của người khác -
Phỏng vấn vị linh mục giáo xứ duy nhất của Greenland -
Giáo hội tốt đẹp nhất khi giáo dân, linh mục và giám mục hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y