Đức Thánh Cha bổ nhiệm ba chuyên gia Hoa Kỳ, trong đó có hai phụ nữ, làm thành viên Bộ của Giáo triều
VATICAN (CNS) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ba chuyên gia Hoa Kỳ – hai phụ nữ và một viện phụ – làm thành viên Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, một vị trí trước đây chỉ dành riêng cho các hồng y và giám mục.
Ba người được bổ nhiệm, như thông báo của Vatican ngày 11 tháng 1, gồm: bà Mary Healy, một học giả Kinh Thánh và giáo sư Kinh Thánh tại Đại Chủng viện Sacred Heart ở Detroit; bà Donna Orsuto, một nhà thần học, đồng sáng lập và nguyên giám đốc The Lay Center tại Foyer Unitas ở Rôma; và Viện phụ Dòng Biển Đức Jeremy Driscoll của Đan viện Mount Angel ở Oregon.
Cả ba đã từng đảm nhiệm vai trò tham vấn cho bộ và trở thành những người đầu tiên ngoài hàng ngũ giám mục tham gia cùng hơn 40 thành viên là hồng y và giám mục.
Các bổ nhiệm này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ bộ trưởng đầu tiên của Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Những bổ nhiệm này được khả dĩ nhờ Tông hiến Praedicate Evangelium, về cải tổ Giáo triều Rôma năm 2022.
Bà Donna Orsuto, sinh ra tại Ashtabula, Ohio, đã sống tại Rôma gần năm thập kỷ. Bà là giám đốc Khoa Thần học Luân lý và Thần học Linh đạo tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rôma, nơi bà giảng dạy từ năm 1990. Bà là đồng sáng lập và giữ vai trò giám đốc The Lay Center từ năm 1986 đến 2024 và hiện là cố vấn cao cấp và thành viên hội đồng quản trị của trung tâm này. The Lay Center được thành lập với mục tiêu tạo ra một cộng đồng học thuật và tâm linh dành cho các giáo dân Công Giáo và các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới.
Bà Mary Healy, lớn lên tại Long Island, New York, là một trong ba phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh, mà bà tham gia từ năm 2014. Bà cũng là thành viên của Đối thoại Quốc tế giữa Công giáo và Hội Thánh Tin Lành Ngũ Tuần, do Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu điều phối.
Viện phụ Jeremy Driscoll, OSB, chuyên gia về các giáo phụ và việc tân phúc âm hóa, được bầu làm viện phụ thứ 12 của Đan viện Mount Angel vào năm 2016. Cha Jeremy giảng dạy thần học tại Đại Chủng viện Mount Angel và Đại học Giáo hoàng Sant’Anselmo ở Rôma. Ngoài ra, cha còn phục vụ trong nhiều ủy ban Vatican và hướng dẫn các khóa tĩnh tâm tại Hoa Kỳ và các nơi khác.
Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm một số vị tân hồng y, gia nhập Hồng y đoàn ngày 7 tháng 12 vừa qua, để làm thành viên các bộ thuộc Giáo triều Rôma.
Các bổ nhiệm bao gồm:
— Tại Bộ Giáo lý Đức tin: Hồng y Pablo Virgilio Siongco David của Kalookan, Philippines; Hồng y Jaime Spengler của Porto Alegre, Brazil; Hồng y Ignace Bessi Dogbo của Abidjan, Bờ Biển Ngà; và Hồng y Roberto Repole của Torino, Ý.
— Bộ Giám mục: Hồng y Rolandas Makrickas, giám quản đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma.
— Bộ Giáo sĩ: Hồng y Baldassare Reina, đại diện Đức Giám mục Rôma.
— Bộ Phong Thánh: Hồng y Dominique Joseph Mathieu của Tehran và Isfahan, Iran.
— Bộ Văn hóa và Giáo dục: Hồng y Mykola Bychok của Giáo phận Sts. Peter và Paul của Melbourne, Úc.
— Bộ Văn bản Luật: Hồng y Frank Leo của Toronto.
— Bộ Truyền thông: Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi của Tokyo.
______________________
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: osvnews.com
bài liên quan mới nhất

- Đức Thánh Cha tại bệnh viện Gemelli, nhiễm trùng đường hô hấp: tình trạng sức khoẻ ổn định
-
“Nghệ thuật thổi bùng hy vọng” - Giới thiệu Năm Thánh dành cho giới nghệ sĩ và văn hóa -
9 cách nói nhức nhối của Đức Giáo hoàng về chiến tranh -
Đức Thánh Cha nhập viện tại Bệnh viện Gemelli để kiểm tra và điều trị viêm phế quản -
Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (12/02/2025): Bài 5 – Chúa Giêsu sinh ra và các mục đồng viếng thăm -
Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề liên quan đến người di cư và tị nạn -
Đức Hồng y Cupich hoan nghênh thư của Đức Thánh Cha gửi các Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di dân -
Hồng y Roche: Thánh Têrêsa Calcutta được nhắc đến trong các bản văn phụng vụ như ‘Ngọn hải đăng hy vọng’ -
Mẹ Têrêsa Calcutta được ghi vào Lịch Phụng vụ chung Rôma -
Mang thai hộ dưới góc nhìn từ Rome đến Michigan
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô