Đức Lêô XIV thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers, kêu gọi xây dựng hòa bình

Đức Lêô XIV thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers, kêu gọi xây dựng hòa bình

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News  -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers, nhấn mạnh vai trò của nơi đây như một không gian linh thiêng dành cho cầu nguyện, đối thoại và tìm kiếm Thiên Chúa.

Đức Lêô XIV đã khởi đầu chuyến Tông du đến châu Phi bằng việc thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers, nơi ngài nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của địa điểm này và dành thời gian thinh lặng cầu nguyện.

Được vị Viện trưởng đền thờ, ông Mohamed Mamoun al Qasim, đón tiếp với những lời thân ái, Đức Giáo hoàng nói: “Tôi cảm ơn ngài vì những suy tư và những lời quan trọng trong chuyến thăm này, tại một nơi tượng trưng cho không gian thuộc về Thiên Chúa, một không gian thiêng liêng và thánh thiêng, nơi nhiều người đến cầu nguyện và tìm kiếm sự hiện diện của Đấng Tối Cao trong cuộc sống của họ.”

Đức Giáo hoàng Lêô và Viện trưởng Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers (@Vatican Media)

Ngài tiếp tục nhắc đến mối liên hệ cá nhân với đất nước này qua Thánh Augustinô thành Hippo, gọi Algeria là “quê hương của người cha thiêng liêng của tôi,” đồng thời nhấn mạnh những chủ đề chính trong bài phát biểu: tìm kiếm chân lý, nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Ngài nói: “Tìm kiếm Thiên Chúa cũng có nghĩa là nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người nam và nữ,” và việc nhận ra điều đó đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau và cùng chung sống hòa hợp.

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh sứ mạng kép của khu phức hợp đền thờ, vừa tôn giáo vừa trí thức, và lưu ý tầm quan trọng của việc phát triển tri thức nhân loại để hiểu rõ hơn về công trình tạo dựng và phẩm giá con người.

Ngài kết thúc bằng việc bảo đảm lời cầu nguyện cho người dân Algeria và cho mọi dân tộc, bày tỏ hy vọng rằng hòa bình, công lý, hòa giải và tha thứ sẽ ngày càng phát triển giữa các dân tộc.

Trong chuyến thăm, Đức Giáo hoàng được tháp tùng bởi Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, và Đức Tổng Giám mục Jean-Paul Vesco của Algiers.

Chương trình bao gồm chuyến tham quan đền thờ, chụp hình chính thức và ký vào Sổ Danh dự, trong đó Đức Giáo hoàng viết:

“Xin lòng thương xót của Đấng Tối Cao gìn giữ người dân Algeria cao quý và toàn thể gia đình nhân loại trong hòa bình và tự do.”

Đức Giáo hoàng Lêô ký Sổ Danh dự (@Vatican Media)

Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers

Đại Giáo đường Hồi giáo Algiers được xây dựng theo sáng kiến của cựu Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika như một phần trong tầm nhìn về một đời sống tôn giáo ôn hòa. Đây là đền thờ Hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới, có sức chứa lên đến 120.000 tín hữu.

Tháp minaret của đền thờ cao 267 mét, cao nhất thế giới, trong khi gian cầu nguyện chính được bao phủ bởi một mái vòm lớn đường kính 50 mét và cao 70 mét; bên ngoài kết hợp các họa tiết đá trang trí với các tấm nhôm màu vàng, tạo hiệu ứng thị giác mang nét nghệ thuật Ả Rập truyền thống nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát.

Ngoài vai trò là nơi thờ phượng, khu phức hợp đền thờ còn tích hợp nhiều chức năng văn hóa và học thuật.

Nơi đây bao gồm thư viện, trung tâm nghiên cứu, bảo tàng, văn phòng hành chính, khu vườn, sân thượng ngắm cảnh, nhà hàng và bãi đậu xe, khiến nó trở thành một biểu tượng vừa tôn giáo vừa dân sự.

Đức Giáo hoàng Lêô tại Đại Thánh đường Hồi giáo Algiers (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top