Đức Lêô XIV tại Canary: Hiệp nhất trong Thánh giá và Thánh Thể
Nguồn: Vatican News
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Lêô XIV kêu gọi Giáo hội tại Quần đảo Canary giữ vững sự hiệp nhất trong đức tin bằng việc đón nhận Thánh Giá, canh tân đời sống Thánh Thể và phục vụ những người dễ bị tổn thương với tinh thần liên đới và niềm hy vọng.
Vào thứ Năm 11/6/2026, Đức Lêô XIV đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và nhân viên mục vụ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Anna ở Las Palmas de Gran Canaria.
Cuộc gặp diễn ra trong chặng áp chót của chuyến Tông du Tây Ban Nha của Đức Giáo hoàng. Chuyến đi này đặt trọng tâm vào vấn đề di cư, các thách đố xã hội và vai trò của Giáo hội trong việc đồng hành cùng các cộng đồng dễ bị tổn thương. Quần đảo Canary đã trở thành một trong những cửa ngõ chính vào châu Âu đối với những người di cư đến từ Tây Phi, và các cộng đoàn Giáo hội địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và mục vụ.
Khi ngỏ lời với những người hiện diện trong nhà thờ chính tòa, Đức Lêô XIV đã cảm ơn họ vì đã làm chứng cho một “Giáo hội sống động”, tức một Giáo hội phản ánh “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và âu lo của con người thời đại chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khổ hoặc đau khổ.”
Đức Giáo hoàng nói rằng ngài đến quần đảo “với tư cách một người cha và người anh em trong đức tin”, đồng thời nhắc lại những lời ngài đã từng nói khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình: “Với anh chị em, tôi là một Kitô hữu; và vì anh chị em, tôi là một giám mục.”
Đọc toàn văn bài huấn từ của Đức Lêô XIV
.png)
Đức Lêô XIV gặp gỡ cộng đoàn Giáo hội địa phương tại Las Palmas (@Vatican Media)
Cùng nhau xây dựng Giáo hội
Suy niệm về bài đọc trích Thư gửi tín hữu Êphêsô, Đức Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra các đặc sủng và sứ vụ khác nhau trong Giáo hội, và biết sử dụng chúng để xây dựng sự hiệp nhất. Ngài nói: “Lời mời gọi của Chúa một lần nữa vang vọng trong tâm hồn chúng ta hôm nay, khẳng định ơn gọi và sứ mạng của chúng ta: cùng nhau xây dựng Giáo hội, được đặt nền trên Đức Kitô, ‘viên đá góc tường’.”
Ngài khích lệ các tín hữu hãy “xây dựng trên điều thiện hảo, hòa hợp các khác biệt và cùng nhau làm việc vì thiện ích của mọi người.”
Vác Thánh Giá
Đức Giáo hoàng tiếp tục nói về hai thái độ mà ngài cho là thiết yếu đối với các Kitô hữu đang tìm cách trở thành “những kiến trúc sư khôn ngoan” trong việc xây dựng điều ngài gọi là “nền văn minh tình thương.”
Thái độ thứ nhất là đón nhận Thánh Giá của Đức Kitô. Sử dụng hình ảnh đại dương bao quanh Quần đảo Canary, Đức Lêô XIV lưu ý rằng dù đại dương gợi lên cảm giác quê hương và thuộc về, nhưng nó cũng có thể biểu tượng cho thử thách, xa cách và bất định.
Trích dẫn Thánh Augustinô, ngài nhắc lại rằng nhân loại khao khát quê hương đích thực của mình nhưng phải vượt qua “biển của thế gian này” để đạt tới đó. Đức Giáo hoàng trích dẫn: “Để chỉ cho chúng ta con đường, Đấng mà chúng ta khao khát tìm đến đã tự mình đến. Không ai có thể vượt qua biển của thế gian này nếu không mang Thánh Giá của Đức Kitô.”
Đức Lêô XIV nói rằng các thánh là tấm gương về cách đối diện với những khó khăn trong đời sống bằng việc tín thác vào Đức Kitô. Ngài giải thích: “Khi đối diện với những cơn bão của cuộc đời, các ngài biết đón Chúa Giêsu vào con thuyền của mình; các ngài tín thác nơi Người, đón nhận Thánh Giá và nhờ đó làm lắng dịu những sóng gió bất an và sợ hãi”.
.png)
Đức Lêô XIV gặp gỡ cộng đoàn Giáo hội địa phương tại Las Palmas (@Vatican Media)
Linh đạo Thánh Thể
Thái độ thứ hai Đức Lêô XIV nhấn mạnh là việc vun đắp một linh đạo Thánh Thể.
Ngài nhắc đến truyền thống lâu đời tại địa phương là rải cánh hoa trước Mình Thánh Chúa trong lễ Thăng Thiên, như một lời nhắc rằng Đức Kitô là trung tâm đời sống Kitô hữu.
Ngài nói: “Trong hành trình đức tin, mục tiêu chính là gặp gỡ Đức Kitô; Người là trung tâm đời sống Kitô hữu, trước nhan Người chúng ta quỳ gối thờ lạy, và quy tụ quanh Người để trở nên một thân thể duy nhất.”
Trích dẫn Hiến chế Lumen Gentium (Ánh sáng Muôn dân) của Công đồng Vaticanô II, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng việc tham dự Thánh Thể củng cố sự hiệp nhất của Giáo hội và dẫn đưa các tín hữu đến sự hiệp thông sâu xa hơn. Ngài nói: “Nuôi dưỡng linh đạo Thánh Thể nghĩa là đào sâu vào ‘một linh đạo về sự hiệp nhất Giáo hội trong đức ái’.”
Hướng về tương lai với niềm hy vọng
Kết thúc bài huấn từ, Đức Lêô XIV khuyến khích Giáo hội địa phương kín múc sức mạnh từ chứng tá của nhiều bậc thánh nam nữ đã góp phần làm nên lịch sử Kitô giáo tại Quần đảo Canary.
Ngài mời gọi các tín hữu hãy luôn hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến. Mượn lời Thánh Gioan Phaolô II, ngài mô tả ba nhân đức này như “ba ngôi sao sáng trên bầu trời đời sống thiêng liêng, để dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.”
Phó thác Giáo hội tại Quần đảo Canary cho Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu “Stella Maris” (Đức Mẹ Sao Biển), Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu tiếp tục sứ mạng với lòng tín thác, cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để luôn hiệp nhất và trung kiên giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
.png)
Cộng đoàn Giáo hội địa phương tại Las Palmas quy tụ để diện kiến Đức Lêô XIV (@Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV với di dân tại Tenerife: Anh chị em luôn ở trong tim tôi
-
Đức Lêô XIV đến Tenerife -
Tổng Giáo phận Seoul vinh danh học giả AI, linh mục Paolo Benanti -
Đức Lêô XIV tại Gran Canaria: Phẩm giá con người không bị giới hạn bởi hộ chiếu -
Caritas tại quần đảo Canary: Giáo hội hiện diện ở nơi Nhà nước không thể chạm tới -
Đức Lêô XIV tại Barcelona: Cuộc sống là hành trình cùng nhau bước đi -
Đức Lêô XIV cảm ơn các đan sĩ Biển Đức vì hồng ân thinh lặng -
Đức Lêô XIV: Người cao tuổi có thể là những người thầy của cuộc sống -
Di dân và Quần đảo Canary: Từ Tủi hổ đến Hy vọng -
Đức Lêô XIV tại Montserrat: Hãy nuôi dưỡng tình yêu để hận thù nhường chỗ cho hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y