Đức Lêô XIV nói với các linh mục Rôma: “Anh em thật quý giá trong mắt Chúa”
TGPSG/Vatican News -- Chào đón tất cả các linh mục của Giáo phận Rôma tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV biểu dương đức tin và sự phục vụ của họ, mời gọi họ yêu mến Giáo hội và trở nên gương mẫu, đồng thời nhấn mạnh: “Anh em đều là những người quý giá trong mắt Thiên Chúa và trong việc thực hiện kế hoạch của Ngài.”
“Cha cảm ơn anh em vì cuộc đời đã hiến dâng để phục vụ Nước Trời, vì những lao nhọc hằng ngày, vì biết bao quảng đại trong việc thi hành tác vụ linh mục, vì tất cả những gì anh em âm thầm sống - những điều đôi khi đi kèm với đau khổ hoặc sự hiểu lầm.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chia sẻ những lời này khi tiếp kiến tất cả các linh mục của Giáo phận Rôma tại Vatican sáng 12-6-2025, cùng với các phó tế và chủng sinh của Giáo phận.
Trước khi ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, Đức Thánh Cha nói: “Cha xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả anh em - những người đang hiện diện ở đây và tất cả các linh mục, phó tế của Rôma!”
‘Quý giá trong mắt Thiên Chúa’
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngài chào đón tất cả mọi người với tình cảm yêu thương và tình huynh đệ, đồng thời bày tỏ nguyện ước có cuộc gặp gỡ này để hiểu biết họ sâu sắc hơn và bắt đầu hành trình đồng hành cùng nhau.
Biết rõ các linh mục đang đảm nhận những vai trò và tác vụ khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tất cả anh em đều là những người quý giá trong mắt Thiên Chúa và trong việc thực hiện kế hoạch của Ngài.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các linh mục của Giáo phận Rôma (@Vatican Media)
Cần phải bảo vệ đời sống thiêng liêng
Đức Thánh Cha nhắc rằng: giáo phận của các linh mục Rôma là một “giáo phận thật sự đặc biệt”, bởi vì có nhiều linh mục đến từ các quốc gia khác nhau. Chính vì tính phổ quát đó, ngài mong muốn chia sẻ 3 điểm trọng yếu.
Điểm thứ nhất, theo ngài, là điều rất tha thiết trong tâm hồn ngài: đó là sự hiệp nhất và hiệp thông.
Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng “Chúa biết rõ rằng chỉ khi các linh mục hiệp nhất với Chúa và với nhau, họ mới có thể sinh hoa trái và làm chứng cách đáng tin cho thế giới.”
Ngài khẳng định rằng linh mục được mời gọi trở thành người của sự hiệp thông, nhưng ngài cũng than thở: “chúng ta biết rằng sự hiệp thông ấy ngày nay đang bị cản trở bởi một bầu khí văn hóa cổ vũ cho sự cô lập hoặc tự quy chiếu.”
Ngài nhận định rằng không ai trong chúng ta thoát khỏi những cạm bẫy ấy - những điều đang đe dọa nền tảng vững chắc của đời sống thiêng liêng.
Với suy tư ấy, Đức Thánh Cha trấn an:
“Cha muốn giúp anh em, muốn đồng hành với anh em, để mỗi người có thể tìm lại sự thanh thản trong sứ vụ của mình; nhưng cũng chính vì thế, Cha xin anh em nỗ lực canh tân tình huynh đệ linh mục - một tình huynh đệ được bắt rễ từ đời sống thiêng liêng vững chắc, từ cuộc gặp gỡ với Chúa và từ việc lắng nghe Lời Chúa.”
Ngài lưu ý rằng sự hiệp thông cũng cần được thể hiện thành nỗ lực dấn thân cụ thể trong giáo phận này, vì việc cùng nhau tiến bước “luôn là bảo chứng cho sự trung thành với Tin Mừng.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các linh mục của Giáo phận Rôma (@Vatican Media)
Phải trở nên gương mẫu và đáng tin
Tiếp theo, ngài đề cập đến điểm thứ hai: “trở nên gương mẫu.”
Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng khi truyền chức linh mục vào ngày 31-5, ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống trong sáng, dựa theo lời Thánh Phaolô nói với các kỳ mục Êphêsô: “Anh em biết tôi đã sống thế nào.”
Vì thế, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi:
“Cha xin anh em điều này với tấm lòng của một người cha và một mục tử: chúng ta hãy cùng cam kết trở nên những linh mục đáng tin và gương mẫu!”
Đức Thánh Cha nói:
“Chúng ta ý thức được những giới hạn của bản tính mình” và “Chúa biết rõ từng người chúng ta”; “nhưng chúng ta đã lãnh nhận một ân sủng phi thường, một kho tàng quý giá đã được trao phó cho chúng ta - mà chúng ta là những người phục vụ, là tôi tớ. Và người tôi tớ thì được yêu cầu phải trung tín.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các linh mục của Giáo phận Rôma (@Vatican Media)
Hãy để cho tiếng gọi của Thầy Giêsu lôi cuốn một lần nữa
“Hãy để cho tiếng gọi của Thầy Giêsu lôi cuốn mình một lần nữa,” Đức Giáo hoàng khích lệ, “để cảm nếm và sống lại tình yêu thuở ban đầu - chính tình yêu đã dẫn đưa anh em đến những chọn lựa dứt khoát và những từ bỏ can đảm.”
“Nếu chúng ta cùng nhau cố gắng sống gương mẫu trong đời sống khiêm nhường,” ngài nói, “thì chúng ta sẽ có thể diễn tả sức mạnh đổi mới của Tin Mừng cho mọi người.”
Đừng trốn tránh những thách đố
Cuối cùng, điểm thứ ba mà Đức Giáo hoàng Lêô đề nghị với các linh mục là nhìn nhận những thách đố của thời đại “trong ánh sáng ngôn sứ.”
“Chúng ta lo lắng và đau buồn,” ngài thừa nhận, “trước tất cả những gì đang xảy ra mỗi ngày trên thế giới: bạo lực gieo rắc sự chết khiến chúng ta bị tổn thương, bất công thách thức chúng ta, cũng như cảnh nghèo đói, bao nhiêu hình thức gạt con người ra bên lề xã hội, nỗi đau lan rộng hiện nay không chừa một ai” - những thực tại, như ngài lưu ý, “không chỉ xảy ra ở nơi nào khác mà còn đang hiện diện ngay trong thành phố Rôma của chúng ta”.
Đức Giáo hoàng Lêô nói với các linh mục rằng, chính trong thời điểm đầy thử thách này, Chúa muốn họ hiện diện - và dù rằng “đôi khi những thách đố ấy có vẻ vượt quá sức mình,” thì các linh mục vẫn được “mời gọi đón nhận chúng, diễn giải chúng dưới ánh sáng Tin Mừng và sống với chúng như những cơ hội để làm chứng.” Ngài nói: “Chúng ta đừng trốn tránh chúng!”
Đức Thánh Cha nói với các linh mục rằng: dấn thân mục vụ - cũng giống như việc học tập - cần trở thành “một trường học” cho mọi người, nơi tất cả “học biết cách xây dựng Nước Thiên Chúa trong thời hiện tại của một lịch sử đầy phức tạp và kích động.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các linh mục của Giáo phận Rôma (@Vatican Media)
“Ước muốn đồng hành với anh em”
Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng trong lịch sử gần đây, chúng ta đã chứng kiến gương sáng của những “vị linh mục thánh thiện” - những người đã biết kết hợp niềm đam mê lịch sử với việc loan báo Tin Mừng. Ngài khích lệ: “Chúng ta hãy kín múc sức mạnh từ những gương sáng ấy để tiếp tục gieo những hạt giống thánh thiện trong thành phố của chúng ta.”
“Anh em thân mến,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh, “Cha bảo đảm sẽ luôn sát cánh với anh em, yêu thương anh em, và ước mong đồng hành với anh em.”
Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời nguyện xin cho các linh mục luôn ghi nhớ lời mời gọi của Thánh Âu-tinh:
“Hãy yêu mến Giáo Hội này, hãy ở lại trong Giáo Hội này, hãy là chính Giáo Hội này. Hãy yêu mến vị Mục Tử nhân lành, vị Lang Quân tuyệt mỹ – Đấng không bao giờ lừa dối ai và không muốn một ai bị hư mất. Cũng hãy cầu nguyện cho những chiên lạc: để họ tìm đến, nhận biết, yêu mến, hầu chỉ có một đoàn chiên và một Chủ chiên.”
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- "Chính Ngài là niềm hy vọng của con": Sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 9
-
Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh việc Đức Thánh Cha Lêô bổ nhiệm Giám mục phụ tá Phúc Châu -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo IX -
Điều gì có thể giúp Đức Giáo hoàng Lêô cải thiện tình hình có khăn của Vatican? Đó chính là tính cách người Mỹ của ngài -
Đức Lêô XIV: Các vị đại diện Tòa Thánh là hiện thân của khát vọng hòa bình -
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Ngày Năm Thánh của Tòa Thánh -
Đức Giáo hoàng Lêô thường xuyên trích dẫn những lời này của Thánh Augustino -
Đức Lêô XIV mở ra một cuộc cách mạng âm thầm với sự lắng nghe và kiên nhẫn -
ĐTC Lêô XIV chủ sự giờ Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống với 70.000 tín hữu tham dự -
Hơn 70.000 tín hữu sẽ tham dự Năm Thánh dành cho các Phong trào
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y