Đức Lêô XIV nói với các Giám mục Tây Ban Nha về sự sự thánh thiện

Tác giả:Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Phát biểu với các Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng sức mạnh của Giáo Hội không đến từ các nguồn lực, “nhưng đến từ sự thánh thiện của con cái mình”, và ngài mời gọi họ trở thành những người cha đối với các “linh mục đơn sơ” – những người yêu mến Đức Kitô và bén rễ trong cầu nguyện.

“Sức mạnh của Giáo Hội không đến từ sự dồi dào của các nguồn lực, nhưng đến từ sự thánh thiện của con cái Giáo Hội, từ sự hiệp thông của các mục tử, và từ lòng trung tín khiêm nhường và bền bỉ của những ai để cho Thánh Thần hướng dẫn.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói điều này khi gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ở Madrid vào sáng thứ Hai.

Đọc toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các Giám mục Tây Ban Nha

Khích lệ các ngài trong đức tin và dấn thân dù gặp nhiều thách đố, ngài nói với các Giám mục Tây Ban Nha rằng họ được mời gọi “bảo vệ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, hàn gắn chia rẽ và đồng hành với hành trình của đoàn dân được trao phó cho anh em chăm sóc.”

Chúng ta bước theo Chúa

Trong lời nhắn nhủ, Đức Thánh Cha nhắc rằng “chính Chúa là Đấng dẫn dắt chúng ta” và là “Chủ của lịch sử và của từng câu chuyện đời chúng ta.”

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: “Chính Chúa quyết định nhịp bước. Chúng ta bước theo Người; đúng hơn, chúng ta cùng đi với Người như những chi thể của một thân thể.”

Đức Thánh Cha khẳng định: Mối dây hiệp thông sâu xa này đòi hỏi Giáo Hội “trong thời đại ngày càng phân cực và chia rẽ, phải làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng.”

Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội tại Tây Ban Nha vun đắp một sự hiệp thông có khả năng đón nhận sự phong phú của các ân ban, đặc sủng và cảm thức, và nhấn mạnh rằng trong sứ mạng này, vai trò của Giám mục mang ý nghĩa đặc biệt.

Ân cần gìn giữ đức tin

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta được mời gọi trở nên dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông: trước hết là hiệp thông với Đức Kitô, ân cần gìn giữ đức tin đã lãnh nhận, trong sự ngoan ngoãn đối với Lời Chúa và Truyền Thống sống động của Giáo Hội.”

Đức Thánh Cha nhắc nhở: Điều này đòi hỏi thể hiện cách hữu hình trong sự hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô và với Giáo Hội hoàn vũ, “với hàng linh mục, với chính cộng đoàn giáo phận, với đời sống thánh hiến, với các phong trào, các hội đoàn và với mọi đặc sủng chân chính mà Thánh Thần ban để mưu ích chung.”

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục thúc đẩy hiệp nhất, đồng hành với đoàn dân và góp phần vào “sức sống truyền giáo.”

“Một Giáo Hội bình an từ bên trong,” Đức Thánh Cha nói, “có thể đối thoại cách tự do hơn với anh chị em thuộc các hệ phái Kitô khác và các tôn giáo khác, với những người không tin, với chính quyền dân sự và với tất cả những người thiện chí đang phục vụ công ích.”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi các ngài hãy gần gũi với người trẻ, các chủng sinh và những người dễ bị tổn thương.

Phó thác sứ vụ cho Đức Trinh Nữ Maria

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gọi Tây Ban Nha là “đất của Đức Maria.”

Gọi Đức Trinh Nữ là “Mẹ của sự hiệp thông và niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha Lêô nói các Giám mục có nơi Mẹ “người bạn đồng hành đầu tiên trên hành trình và là kho tàng lớn nhất của mình.”

Ngài nói Đức Maria “dạy các tín hữu biết đón nhận Lời Chúa và ghi giữ trong lòng, đồng hành với các môn đệ trên hành trình, và hiện diện trong suốt hành trình của Giáo Hội.”

“Nơi Mẹ,” Đức Thánh Cha Lêô nói, “tôi phó thác sứ vụ của anh em, để Mẹ trợ giúp anh em giữa đoàn dân được trao phó cho anh em chăm sóc.”

Gìn giữ đời sống linh mục

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng năm nay đánh dấu 500 năm thụ phong linh mục của Thánh Gioan Avila, bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha.

Ngài nhắc rằng Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã mô tả ngài là “một bậc thầy hiền hậu và khôn ngoan về đời sống thiêng liêng, một nhà canh tân mẫu mực của đời sống Giáo Hội và phong tục Kitô giáo”, và đồng thời là “một linh mục đơn sơ.”

Nơi vị Tiến sĩ Hội Thánh này, Đức Thánh Cha Lêô nói Giáo Hội nhận ra đời sống linh mục mà mỗi Giám mục được mời gọi gìn giữ và vun đắp trong hàng linh mục của mình.

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những người bạn đồng hành gần gũi nhất của Giám mục chính là các “linh mục đơn sơ”, theo nghĩa cao cả và đòi hỏi nhất, là những người “yêu mến Đức Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với Giáo Hội, gần gũi với dân chúng, và có khả năng kết hợp giáo lý vững chắc, nhiệt thành tông đồ và bác ái mục vụ.”

Các Giám mục phải là những người cha đồng hành với linh mục

Đức Thánh Cha nói với những người hiện diện rằng các linh mục phải tìm thấy nơi Giám mục của mình “không chỉ là một thẩm quyền được nhìn nhận, mà là một người cha đồng hành với họ”, và nơi các linh mục khác là “những người anh em để chia sẻ gian khó và niềm vui của hành trình đầy gặp gỡ này, qua đó tất cả chúng ta cùng tìm kiếm Đức Kitô.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV muốn kết thúc bằng một lời cầu nguyện của vị thánh nhắc các tín hữu rằng: mọi canh tân Giáo Hội đều sinh ra từ một con tim nên giống Đức Kitô, khi ngài nói: “Lạy Chúa, nếu Ngài truyền cho con làm điều Ngài đã làm, xin ban cho con trái tim của Ngài.”

Vì thế, Đức Thánh Cha nói: chúng ta cũng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Ngài, một trái tim biết nâng tầm nhìn lên Chúa, biết lên đường, biết lắng nghe, biết phân định, biết phục vụ, biết sửa dạy trong bác ái, biết chăm sóc với kiên nhẫn và biết loan báo với niềm vui.”

Đức Thánh Cha nói: “Vì khi đón nhận trái tim của Đức Kitô, Giáo Hội mang trong mình cột lửa dẫn dắt, nâng đỡ, bảo vệ và an ủi Giáo Hội, những ân ban cần thiết để đối diện với mọi thử thách.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top