Đức Lêô XIV: Monaco mang ơn gọi cổ võ tình huynh đệ xã hội

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào thăm các cư dân của Công quốc Monaco khi bắt đầu chuyến Tông du, và khích lệ quốc gia nhỏ bé tại châu Âu này đặt sự thịnh vượng vật chất của mình phục vụ nhân loại, luật pháp và công lý.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến bằng trực thăng tại bãi đáp trực thăng của Công quốc Monaco vào sáng thứ Bảy, khởi đầu chuyến Tông du kéo dài một ngày.

Thân vương Albert II của Monaco đã chào đón Đức Thánh Cha trước khi dành cho ngài nghi thức tiếp đón chính thức tại Cung điện Hoàng gia, nơi hai vị đã hội đàm và sau đó chào thăm hàng ngàn người tụ họp tại quảng trường trước cung điện.

Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại rằng ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên của thời hiện đại viếng thăm Monaco, một trong số ít quốc gia châu Âu có đức tin Công giáo là quốc giáo, dù tự do tôn giáo vẫn được bảo đảm.

Trước mối liên kết sâu sắc giữa Giáo hội Rôma và Monaco, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài phó thác cho Công quốc nhiệm vụ đào sâu sự dấn thân đối với Học thuyết Xã hội của Giáo hội và thực thi điều đó ở bình diện quốc tế.

“Ngay cả trong những nền văn hóa không còn nhiều tính tôn giáo và bị thế tục hóa mạnh mẽ,” ngài nói, “cách tiếp cận các vấn đề theo đặc trưng của Học thuyết này có thể làm lộ rõ ánh sáng lớn lao mà Tin Mừng mang đến cho thời đại chúng ta, một thời đại mà nhiều người cảm thấy khó có thể hy vọng.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại rằng Monaco hướng ra Địa Trung Hải, và ngài khuyến khích quốc gia nhỏ bé này đón nhận “ơn gọi cổ võ gặp gỡ và xây dựng tình huynh đệ xã hội.”

Ngài nói: “Hồng ân của sự nhỏ bé và một gia sản thiêng liêng sống động mời gọi anh chị em đặt sự thịnh vượng của mình phục vụ luật pháp và công lý, đặc biệt trong thời điểm lịch sử mà việc phô trương quyền lực và logic áp bức đang gây tổn hại cho thế giới và đe dọa hòa bình.”

Đức Giáo hoàng mời gọi người dân Monaco đừng bao giờ đầu hàng trước cảm giác bất lực, nhưng hãy sống đức tin của mình giữa những thách đố và trách nhiệm mang tính lịch sử.

Ngài nói rằng cấu trúc đa nguyên của Monaco khiến nơi đây trở thành một “mô hình thu nhỏ”, nơi một thiểu số năng động là người bản địa và đa số là công dân nước ngoài cùng góp phần vào sự thịnh vượng của Công quốc.

“Trong cộng đồng của anh chị em, nhiều người nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực kinh tế và tài chính,” ngài nói. “Nhiều người dấn thân trong các hình thức phục vụ khác nhau, và có rất nhiều khách thăm viếng cũng như du khách.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhận định rằng Nước Thiên Chúa làm đảo lộn “những cấu trúc quyền lực bất công và những cơ cấu tội lỗi tạo nên hố sâu ngăn cách giữa người nghèo và người giàu, giữa những người có đặc quyền và những người bị loại bỏ, giữa bạn hữu và kẻ thù.”

Nhắc lại di sản Công giáo của Monaco, ngài nói rằng vương quyền của Chúa Giêsu nâng con người lên và liên kết chúng ta với nhau, để mỗi người được mời gọi bảo vệ mọi sự sống con người bằng tình yêu thương và không ai bị loại trừ.

Kết luận, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ Monaco cho thế giới thấy chiều sâu của Học thuyết Xã hội Công giáo, nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội và định hướng đời sống nhân loại.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top