Đức Lêô XIV: Hãy để mầu nhiệm Thánh Thể biến đổi chúng ta

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư 24/6/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tập trung suy tư về Bí tích Thánh Thể khi tiếp tục loạt bài giáo lý về Hiến chế về Phụng Vụ (Sacrosanctum Concilium) của Công đồng Vaticanô II. Ngài nhấn mạnh rằng mầu nhiệm thánh này giúp chúng ta "mang lấy chính lối sống của Chúa."

"Chúng ta hãy dùng đức tin để kín múc nguồn mạch sự sống thần linh này, và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi đời sống chúng ta."

Đọc toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời mời gọi trên khi nói về Bí tích Thánh Thể trong buổi Tiếp kiến chung hằng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về Công đồng Vaticanô II và Hiến chế về Phụng Vụ Sacrosanctum Concilium được ban hành năm 1963.

Tuần này, Đức Thánh Cha suy tư về việc cử hành Bí tích Thánh Thể được trình bày trong Hiến chế. Ngài lưu ý rằng Chương II của văn kiện mô tả "mầu nhiệm thánh" này là "bí tích của tình yêu, dấu chỉ của sự hiệp nhất, mối dây của đức ái, bữa tiệc Vượt Qua mà trong đó chúng ta được rước Chúa Kitô, tâm hồn được tràn đầy ân sủng, và là bảo chứng cho vinh quang mai sau được ban tặng cho chúng ta.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng Hiến chế nhấn mạnh các tín hữu không tham dự Thánh lễ một cách thụ động, nhưng được mời gọi hiến dâng chính mình làm một với Chúa Giêsu Kitô.

Pope Leo XIV at General Audience

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi Tiếp kiến chung (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha nhận định rằng khi tham dự Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được mời gọi lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính Chúa Giêsu tự hiến mình cho Chúa Cha.

Theo viễn tượng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Bí tích Thánh Thể là hình thức hy lễ thiêng liêng của các Kitô hữu, vì đây là con đường hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng: "Khi tham dự vào bí tích này, các tín hữu học cách hiến dâng chính mình, và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô, họ hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau."

Trích dẫn Hiến chế, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng trong Thánh lễ, Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể gắn bó mật thiết với nhau đến mức tạo thành một hành vi thờ phượng duy nhất.

Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định: "Khi tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô, Bí tích Thánh Thể dạy chúng ta mang lấy chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng sự tự hiến nhưng không."

Ngài nói tiếp: "Sự tự hiến này đưa chúng ta vào động lực của sự hiệp nhất. Đây chính là phương dược hữu hiệu chống lại những thế lực chia rẽ đang tàn phá thế giới, các cộng đoàn, gia đình và ngay trong tâm hồn chúng ta."

Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các tín hữu, khi kín múc sức sống từ nguồn mạch thần linh dồi dào này, biết để cho mầu nhiệm mà chúng ta cử hành biến đổi cuộc đời mình.

Greetings following the General Audience

Đức Thánh Cha chào các tín hữu sau buổi Tiếp kiến chung. (© Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top