Đức Lêô XIV gửi một thông điệp lớn về sức khỏe tâm thần

Bài: Joseph Tulloch – Malabo

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trước khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Bệnh viện Tâm thần tại Malabo, các nhân viên cho Vatican News biết rằng chuyến thăm này sẽ gửi đi một thông điệp “rất mạnh mẽ” về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Tại Bệnh viện Tâm thần Jean-Pierre Olie ở Malabo, Guinea Xích Đạo, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô đang được tiến hành khẩn trương. Logo chính thức của chuyến Tông du, mang khẩu hiệu “Đức Kitô, ánh sáng của Guinea Xích Đạo, hướng tới một tương lai hy vọng”, đã được treo bên ngoài các tòa nhà, và các hàng ghế đã được sắp xếp trong một khu nhà trung tâm, nơi bệnh nhân và nhân viên sẽ quy tụ để lắng nghe Đức Giáo hoàng.

“Đây là một vinh dự lớn lao,” giáo sư Bechir Ben Hadj Ali, bác sĩ người Tunisia và là Tổng giám đốc bệnh viện, nói. Ông nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Giáo hoàng là một “cử chỉ vô cùng quan trọng”, sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần tại Guinea Xích Đạo cũng như trên toàn thế giới.

Một trong sáu khoa của bệnh viện

Cơ sở này, là cơ sở duy nhất cùng loại trong cả nước, được thành lập cách đây một thập kỷ và ban đầu chỉ có 25 giường. Hiện nay, bệnh viện có 146 giường, được phân chia thành sáu khoa. Hiện tại, nơi đây đang chăm sóc khoảng 125 bệnh nhân (100 nam và 25 nữ) mắc các chứng loạn thần, trầm cảm, lo âu và nghiện chất.

Vào tháng 12 năm 2025, bệnh viện được đổi tên để vinh danh bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Pháp Jean-Pierre Olié, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập cơ sở này. Giáo sư Ben Hadj Ali cho biết sự hỗ trợ của Đệ nhất Phu nhân Constancia Mangue de Obiang cũng rất thiết yếu.

Hình ảnh một trong các khu nhà của bệnh viện

Vị bác sĩ người Tunisia nhấn mạnh rằng: Trên toàn thế giới, đặc biệt là tại châu Phi, sức khỏe tâm thần thường bị hiểu sai là có tầm quan trọng “thứ yếu”. Vì thế, chuyến thăm của Đức Giáo hoàng gửi đi một thông điệp “rất mạnh mẽ” về tầm quan trọng của việc chăm sóc những người đang chịu đựng các bệnh lý tâm thần.

Bác sĩ Engracia Asangono Nchuchuma, phó giám đốc bệnh viện, cho biết cơ sở này gần đây đã chuyển hướng sang mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng. Bệnh viện không chỉ cung cấp các dịch vụ khám ngoại trú về tâm thần và tâm lý từ thứ Hai đến thứ Sáu, mà còn có một đội ngũ lưu động đến chăm sóc những bệnh nhân vì nhiều lý do không thể đến tái khám. Ngoài ra, bệnh viện cũng vừa mở một đơn vị tâm thần nhi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng nơi trẻ vị thành niên.

Bệnh viện có 146 giường, hiện đang điều trị khoảng 125 bệnh nhân

Bác sĩ Asangono Nchuchuma cho biết bệnh viện cũng nỗ lực đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của các bệnh nhân, bao gồm việc cử hành Thánh lễ và gần đây là việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng.

Khi Đức Giáo hoàng Lêô đến, bà nhấn mạnh, ngài sẽ “giúp mọi người nhìn những người mắc bệnh tâm thần không phải như những cá nhân cần bị cách ly, nhưng là những người cần được hội nhập vào cộng đồng của chúng ta.”

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top