Đức Lêô XIV chia sẻ một cuốn sách tiết lộ ngài là ai

Đức Lêô XIV chia sẻ một cuốn sách tiết lộ ngài là ai

Đức Lêô XIV chia sẻ một cuốn sách tiết lộ ngài là ai

Tác giả: Kathleen N. Hattrup

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Đức Giáo Hoàng cho biết một nhà báo đã hỏi ngài nên đọc gì (ngoài sách Augustine) để hiểu về ngài. Ngài nói rằng cuốn sách này mô tả đời sống tâm linh của ngài trong "nhiều năm".

Các chuyến tông du của Đức Giáo hoàng thường đi kèm với các cuộc họp báo, và Đức Giáo hoàng Lêô đã tuyên bố vào ngày 2 tháng 12, khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ - Libăng, rằng ngài sẽ tiếp tục truyền thống này.

Số lượng lớn các quốc gia được các báo chí đại diện trên máy bay thường đồng nghĩa với việc Đức Giáo hoàng được hỏi về nhiều vấn đề toàn cầu, cũng như các vấn đề cá nhân.

Chiều hôm đó, một nhà báo nhận xét rằng - hơn 6 tháng sau khi ngài nhậm chức giáo hoàng - chúng ta vẫn chưa nghe nhiều về cảm nhận của ngài trong mật nghị.

Câu hỏi được đặt ra bởi Cindy Wooden, một nhà báo Mỹ sắp nghỉ hưu của báo Catholic News Service.

Điều này đã cho Đức Giáo hoàng cơ hội để trả lời một cách hài hước: "Vâng, bình luận đầu tiên của tôi là chỉ một hoặc hai năm trước, tôi cũng đã nghĩ đến việc nghỉ hưu một ngày nào đó. Rõ ràng là các bạn đã nhận được món quà [từ ý định nghỉ hưu] đó; một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục làm việc."

Ngài tiếp tục nói rằng ngài tin "rất nghiêm ngặt về bí mật của Mật nghị Hồng y", nhưng cũng tiết lộ rằng thái độ của ngài trước và ngay cả trong cuộc bỏ phiếu là "'Mọi thứ đều nằm trong tay Chúa'. Và tôi tin điều đó một cách sâu sắc."

Nhưng rồi ngài lại đưa ra một góc nhìn khác:

Một trong số các bạn - một nhà báo người Đức ở đây - đã nói với tôi hôm nọ, hãy cho ông ấy biết một cuốn sách, ngoài sách về Thánh Augustine, để có thể hiểu Prevost là ai [tên khai sinh của Đức Giáo hoàng là Robert Prevost].

Và tôi đã nghĩ đến một số cuốn, nhưng một trong số đó là cuốn sách có tên “The practice of the presence of God” (Thực hành sự hiện diện của Chúa). Đó là một cuốn sách rất đơn giản, được viết bởi một người thậm chí còn không cho biết họ của mình, Anh Lawrence, nhiều năm trước.

Nhưng nếu bạn muốn, nó mô tả một kiểu cầu nguyện và tâm linh, nơi người ta chỉ đơn giản dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và để Chúa dẫn dắt. Nếu bạn muốn biết đôi điều về tôi, thì đó là con đường thiêng liêng của tôi trong nhiều năm.

Giữa những thách thức to lớn, sống ở Peru trong những năm tháng khủng bố, được kêu gọi phục vụ ở những nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được kêu gọi. Tôi tin tưởng vào Chúa, và thông điệp đó là điều tôi chia sẻ với tất cả mọi người.

Vậy [trong mật nghị] đã diễn ra như thế nào? Tôi đã chấp nhận sự thật khi thấy mọi thứ đang diễn ra, và tôi tự nhủ rằng điều này có thể trở thành hiện thực. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Lạy Chúa, Ngài là Đấng dẫn dắt, Ngài dẫn đường."

Cuốn sách này tên gì?

“Thực hành Sự Hiện diện của Chúa” là một tác phẩm thiêng liêng kinh điển, được yêu thích ít nhất một phần vì nó rất ngắn gọn và dễ hiểu. (Liên kết trong đoạn văn này là phiên bản pdf miễn phí của cuốn sách.)

Nhiều tác giả thuộc mọi trường phái linh đạo đã thấy cuốn sách này hữu ích - và bạn sẽ tìm thấy một số bài viết tại Aleteia tham khảo những ý tưởng do tác giả, một tu sĩ dòng Cát Minh thế kỷ 17, đề xuất.

Trên thực tế, hơn cả một cuốn sách, nó là tập hợp những cuộc trò chuyện và thư từ với những hiểu biết sâu sắc, chính xác là, về việc nhận thức rằng chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, và để sự hiện diện liên tục đó tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động.

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều nội dung hơn trong những ngày tới. Trước tiên là phần dành riêng cho Mùa Vọng, được trích từ cuốn sách.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top