Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão tại châu Á

Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão tại châu Á

Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão tại châu Á

Tác giả: Benedetta Capelli

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News 

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão đã tàn phá Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam và một số khu vực của Trung Quốc. Ngài cũng công bố Thánh John Henry Newman sẽ được tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh vào ngày 1 tháng 11.

Vào cuối Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho các giáo lý viên, và trước khi đọc kinh Truyền Tin buổi trưa, Đức Giáo Hoàng Lêô đã ngỏ lời với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Tư tưởng của ngài hướng đặc biệt về châu Á, nơi mà, theo lời ngài, “một cơn bão rất mạnh” đã tàn phá nhiều khu vực, “đặc biệt là Philippines, đảo Đài Loan, thành phố Hồng Kông, tỉnh Quảng Đông và Việt Nam.”

Đức Giáo Hoàng tiếp tục: “Tôi bảo đảm với những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, về sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi cho các nạn nhân, những người mất tích, những gia đình phải di dời, vô số người đang chịu cảnh khó khăn, cũng như cho các nhân viên cứu hộ và chính quyền dân sự.”

“Tôi mời gọi mọi người hãy đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và thể hiện tình liên đới với tha nhân. Xin Chúa ban sức mạnh và can đảm để vượt qua mọi gian nan.”

Cơn bão Ragasa, được cho là mạnh nhất từ đầu năm đến nay, đã buộc hơn hai triệu người phải sơ tán chỉ riêng tại tỉnh Quảng Đông. Ngoài thiệt hại nghiêm trọng, lũ lụt, mất điện và sạt lở đất, bão đã gây ra ít nhất 25 trường hợp tử vong ở Philippines và 14 ở Đài Loan.

Đức Giáo Hoàng cũng công bố ngày tuyên phong tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh, vốn đã được thông báo từ ngày 31 tháng 7, cho Hồng y John Henry Newman.

Vị văn sĩ người Anh này đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tuyên phong Chân phước vào ngày 19-9- 2010 và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong thánh vào ngày 13-10-2019.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng Newman “đã có đóng góp quyết định cho việc canh tân thần học và việc hiểu biết sự phát triển của giáo lý Kitô giáo.”

Sinh ngày 21-2-1801 tại London, Newman trở thành linh mục Anh giáo lúc 24 tuổi. Năm 1845, ngài xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo, và hai năm sau được truyền chức linh mục. Là một nhà thần học và triết gia nổi tiếng, ngài được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII vinh thăng Hồng y và chọn châm ngôn: Cor ad cor loquitur - “Trái tim ngỏ lời với trái tim,” một câu nói được gán cho Thánh Phanxicô Salêsiô và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô trích dẫn trong thông điệp Dilexit nos.

Lời tri ân dành cho các giáo lý viên

Đức Giáo Hoàng Lêô sau đó đã nồng nhiệt chào thăm những người vừa lãnh nhận tác vụ giáo lý viên trong Thánh lễ, cũng như tất cả những ai đang phục vụ khắp nơi trên thế giới.

Ngài nói: “Tôi cầu chúc cho sự phục vụ của tất cả các giáo lý viên trong Giáo Hội trên toàn thế giới mang lại hoa trái phong phú tốt đẹp! Xin cảm ơn anh chị em đã phục vụ Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, đặc biệt cho những ai đang phục vụ trong hoàn cảnh khó khăn.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top