Đức Lêô XIV: Các vị đại diện Tòa Thánh là hiện thân của khát vọng hòa bình

Đức Lêô XIV: Các vị đại diện Tòa Thánh là hiện thân của khát vọng hòa bình

Đức Lêô XIV: Các vị đại diện Tòa Thánh là hiện thân của khát vọng hòa bình

TGPSG/Vatican NewsĐức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các vị Đại diện Tòa Thánh trên toàn thế giới, mời gọi họ làm chứng cho tình yêu của Giáo hội dành cho thế giới và nỗ lực đứng về phía những người đang cần được trợ giúp.

Các Sứ thần Tòa Thánh và các vị đại diện Đức Giáo Hoàng tại nhiều nơi trên thế giới đã gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Vatican vào thứ Ba 10-6-2025.

Như các vị Giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Lêô đã trao tặng mỗi vị một chiếc nhẫn trong cuộc gặp đầu tiên này, biểu tượng cho mối dây hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô, mang dòng chữ: "sub umbra Petri" (dưới bóng Thánh Phêrô).

“Anh em hãy luôn cảm thấy mình gắn bó với Thánh Phêrô, được Người chở che, và được Người sai đi,” Đức Thánh Cha nói trong bài huấn từ. “Chỉ trong tinh thần vâng phục và hiệp thông thực sự với Giáo Hoàng, sứ vụ của anh em mới có thể xây dựng Giáo hội cách hữu hiệu, trong sự hiệp thông với các Giám mục địa phương.”

Chiếc nhẫn mang dòng chữ "Sub umbra Petri" – “Dưới bóng Thánh Phêrô”.

Chiếc nhẫn được khắc hình Đức Maria Salus Populi Romani – “Đấng Bảo trợ Dân Rôma”.

Đức Thánh Cha nhận định, các vị đại diện Tòa Thánh là hình ảnh của Giáo hội Công giáo và tính phổ quát của Giáo hội, vì các ngài đến từ nhiều quốc gia và được sai đi đại diện cho Đức Giáo Hoàng trên toàn thế giới.

Đồng thời, Đức Thánh Cha nói thêm, không có đoàn ngoại giao nào hiệp nhất trong hiệp thông và sứ mạng như ngoại giao đoàn của Tòa Thánh.

Ngài nói: “Ngoại giao của Tòa thánh, trong chính nhân sự của mình, tạo nên một mô hình – tuy không hoàn hảo, nhưng rất có ý nghĩa – về sứ điệp mà Giáo hội muốn trao gửi, cụ thể là về tình huynh đệ nhân loại và hòa bình giữa các dân tộc”

Ứng khẩu thêm, Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ của các vị đại diện Tòa Thánh là “không thể thay thế được”, và việc họ hỗ trợ chọn lựa các ứng viên giám mục là điều thiết yếu.

Trong bài diễn văn soạn sẵn, Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ lòng biết ơn vì sự phục vụ của các vị đại diện Tòa Thánh, khi ngài bắt đầu những bước đầu tiên trong sứ vụ Phêrô, và đánh giá cao khả năng phân định và hiểu biết các tình hình cụ thể tại từng quốc gia.

Ngài ca ngợi phong cách mục tử và tinh thần đức tin của họ, đồng thời nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, vị cũng từng là một nhà ngoại giao.

“Nhờ các vị đại diện đang sống tại nhiều quốc gia, Đức Giáo hoàng trở thành người hiện diện trong chính đời sống đoàn con mình và, gần như dấn thân vào đó, để hiểu rõ hơn và hiểu nhanh hơn những nhu cầu và khát vọng của họ.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó dùng một hình ảnh Kinh Thánh để minh họa sứ mạng của các vị đại diện Tòa Thánh, nhắc đến việc Thánh Phêrô chữa lành người què trong sách Công vụ Tông đồ (3:1-10). Ngài nói, người què ăn xin nơi cửa Đền Thờ tượng trưng cho niềm hy vọng đã tan biến và sự đầu hàng của nhân loại, thể hiện nơi niềm vui không còn nữa.

Thánh Phêrô nói với người què rằng ngài không có tiền bạc, nhưng sẽ cho anh tất cả những gì ngài có: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!”

Đức Thánh Cha nhận xét: Thánh Phêrô bảo người què hãy nhìn mình, cho thấy sứ vụ của ngài là xây dựng tương quan—cũng như các vị đại diện Tòa Thánh được mời gọi xây dựng mối liên hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

“Hãy luôn là ánh mắt của Phêrô!” – ngài nói. “Hãy là những con người biết kiến tạo mối tương quan, ngay tại những nơi khó khăn nhất.”

Đức Thánh Cha kết luận: Trao ban Đức Kitô là trao ban tình yêu, là làm chứng cho đức ái sẵn sàng hiến thân vì mọi sự.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với các vị Đại diện Tòa Thánh (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng Giáo hội “sẵn sàng cống hiến mọi sự vì tình yêu” và luôn đứng về phía những người bé mọn và người nghèo.

“Giáo hội luôn bảo vệ quyền thiêng liêng được tin vào Thiên Chúa, tin rằng đời sống này không hoàn toàn bị lệ thuộc vào thế lực trần gian, nhưng thấm đượm một ý nghĩa mầu nhiệm,” ngài nói.

Ngài nói thêm: sứ mạng ấy càng khẩn thiết tại những nơi mà chiến tranh, bạo lực và bất công đang khiến con người như bị đóng đinh.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha mời gọi các vị đại diện hãy trở nên nhà truyền giáo được Đức Giáo Hoàng sai đi, trở thành “dụng cụ của hiệp thông và hiệp nhất trong việc phục vụ phẩm giá con người.”

Đức Thánh Cha nói: “Sự hiện diện của anh em hôm nay cho thấy rõ hơn nữa: sứ vụ của Thánh Phêrô chính là xác định củng cố đức tin. Chính anh em cần niềm xác tín này trước, để trở thành sứ giả đức tin, thành dấu chỉ hữu hình của niềm tin ở khắp nơi trên thế giới.”

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top