Đức Lêô XIV bổ nhiệm Phụ tá Quốc vụ khanh, Sứ thần tại Ý và Phủ trưởng Phủ Giáo hoàng

Tác giả: Salvatore Cernuzio

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực hiện ba bổ nhiệm quan trọng: Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, được bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ khanh thay Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra; vị này trở thành Sứ thần Tòa Thánh tại Ý, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Petar Rajič, người được bổ nhiệm làm Phủ trưởng Phủ Giáo hoàng.

Từ Colombia về Quốc vụ khanh, từ Quốc vụ khanh đến Tòa Sứ thần tại Ý, rồi từ Tòa Sứ thần tại Ý đến Phủ Giáo hoàng – hôm nay, một loạt bổ nhiệm đã được công bố tại Tòa Thánh.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, sẽ tròn 56 tuổi vào tháng Bảy tới, làm Phụ tá Quốc vụ khanh phụ trách Tổng vụ – một trong những chức vụ quan trọng và nhạy cảm nhất trong toàn bộ cơ cấu Vatican, tương tự như “Bộ trưởng Nội vụ” của Quốc gia Thành Vatican.

Được thụ phong linh mục năm 1995 và thuộc giáo phận Bergamo, Đức Tổng Giám mục Rudelli có bằng thần học luân lý và cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia.

Ngài đảm nhận nhiệm vụ này từ năm 2023 sau khi được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm; trước đó, ngài được tấn phong giám mục năm 2019 và được sai đi làm đại diện Tòa Thánh tại Zimbabwe vào tháng 1 năm 2020.

Tuy nhiên, kinh nghiệm ngoại giao của vị giám mục này tại Tòa Thánh đã kéo dài hơn 20 năm, từ năm 2001, với các nhiệm vụ tại các Tòa Sứ thần ở Ecuador, Ba Lan và tại Phân bộ Tổng vụ của Quốc vụ khanh.

Hôm nay, theo ý định của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, ngài trở thành người đứng đầu Phân bộ này, đánh dấu bổ nhiệm quan trọng thứ hai của Đức Giáo hoàng tại Quốc vụ khanh, sau khi bổ nhiệm Thẩm định viên là nhà thần học và giáo luật gia người Nigeria Anthony Onyemuche Ekpo vào tháng 11 năm ngoái, trước đó là Thứ trưởng Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện.

Cử chỉ tín nhiệm

Trong thông cáo sau khi được bổ nhiệm, Đức Tổng Giám mục Rudelli nói: “Đức Thánh Cha Lêô đã mời gọi tôi làm Phụ tá Quốc vụ khanh để tôi cộng tác chặt chẽ với ngài trong sứ vụ tối cao của Đức Thánh Cha; đây là một cử chỉ tín nhiệm quá lớn lao, khiến tôi vô cùng vinh dự.”

Đức Tổng Giám mục khẳng định, “được thúc đẩy bởi đức tin”, ngài sẽ đảm nhận sứ vụ này “trong tinh thần của Tông hiến Praedicate Evangelium.”

Ngài cho biết sẽ chu toàn nhiệm vụ vì biết rằng có thể cậy dựa vào sự hướng dẫn của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, cũng như sự cộng tác của Đức ông Thẩm định viên Anthony Onyemuche Ekpo và toàn thể nhân viên Phân bộ Tổng vụ.

Đặc biệt, vị Phụ tá mới phó thác nơi “sự chuyển cầu” của người đồng hương Bergamo lỗi lạc là Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.

Đức Tổng Giám mục Peña Parra trở thành Sứ thần tại Ý

Đức Tổng Giám mục Rudelli kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra người Venezuela, người hôm nay được Đức Giáo hoàng Lêô XIV bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ý.

Trước đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Peña Parra làm Phụ tá Quốc vụ khanh ngày 15-8-2018, chuyển ngài về từ Mozambique.

Từ năm 2015, ngài lãnh đạo Tòa Sứ thần tại quốc gia Đông Phi này và cũng tham gia nhóm trung gian nhằm tái lập hòa bình giữa chính phủ và một đảng đối lập.

Sinh năm 1960, là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm tại Kenya, Nam Tư cũ, rồi đến Honduras và Mexico, và sau đó là đại diện Tòa Thánh tại Pakistan, Đức Tổng Giám mục Peña Parra là người Mỹ Latinh thứ hai đảm nhận chức vụ Phụ tá Quốc vụ khanh, sau Đức Hồng y người Argentina Leonardo Sandri.

Đức Tổng Giám mục Rajič trở thành Phủ trưởng Phủ Giáo hoàng

Hôm nay cũng ghi nhận việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Petar Rajič làm Phủ trưởng Phủ Giáo hoàng.

Chức vụ này đã bị bỏ trống hơn 6 năm, kể từ khi Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein rời nhiệm sở, hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Baltic gồm Latvia, Estonia và Lithuania.

Chính Đức Tổng Giám mục Rajič cũng từng là Sứ thần tại các quốc gia này từ năm 2019 trước khi đến Ý vào năm 2024.

Với vai trò Phủ trưởng, ngài sẽ điều hành công việc của Phủ, một cơ quan của Giáo triều chịu trách nhiệm về trật tự nội bộ và việc điều phối sinh hoạt hằng ngày của Đức Giáo hoàng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top