Đức Lêô XIV bổ nhiệm nữ giáo dân làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG -- Hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của EWTN News, bà Maria Montserrat Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini vào tháng 11/2026, tiếp tục tiến trình cải tổ và canh tân do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của EWTN News, làm Bộ trưởng Bộ Truyền Thông, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.
Sinh tại Thành phố Mexico, bà Alvarado đã đạt được những học vị từ Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington. Từ năm 2009 đến 2023, bà đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại công ty luật Becket Fund for Religious Liberty, tham gia các sáng kiến bảo vệ tự do tôn giáo và thăng tiến phẩm giá con người.
Từ năm 2023, bà là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của EWTN News, bộ phận tin tức của Mạng lưới Truyền hình Lời Hằng Sống (Eternal Word Television Network), phụ trách các nền tảng truyền thông quốc tế sản xuất nội dung bằng 7 ngôn ngữ trên truyền hình, phát thanh, báo in, kỹ thuật số và mạng xã hội.
Với việc bổ nhiệm bà Alvarado, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục tiến trình cải tổ và canh tân Giáo triều Rôma do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, trong đó giáo dân nam nữ được trao các vị trí lãnh đạo và trách nhiệm phục vụ Giáo hội hoàn vũ.
Bà Alvarado là người phụ nữ giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm Bộ trưởng một Bộ của Tòa Thánh.
Được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập ngày 27/6/2015 như một phần cải tổ Giáo triều Rôma, Bộ Truyền Thông giám sát hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, bao gồm Vatican News, Vatican Radio, Tạp chí L’Osservatore Romano, Vatican Media (dịch vụ hình ảnh, âm thanh và video), Phòng Báo chí Tòa Thánh, Nhà xuất bản Vatican, Nhà in Vatican và Thư viện phim Vatican.
Ngoài các chức năng vận hành và công nghệ được giao, Bộ còn đào sâu và phát triển các khía cạnh thần học và mục vụ của hoạt động truyền thông của Giáo hội.
Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm năm 2018 làm Bộ trưởng giáo dân đầu tiên của một Bộ thuộc Giáo triều Rôma, và ông sẽ tròn 70 tuổi vào tháng 10 tới.
Trong tuyên bố sau khi được công bố bổ nhiệm, bà Alvarado nói: “Dù việc bổ nhiệm này là bất ngờ, tôi đón nhận với ước muốn chân thành phục vụ Đức Thánh Cha khi ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng. Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự lãnh đạo trong những năm qua và mong tiếp tục, trong tình bạn và hy vọng, công việc quan trọng nhằm củng cố Bộ để Bộ có thể tiếp tục phục vụ Giáo hội tại Rôma và khắp nơi trong việc loan báo Đức Kitô cho thế giới.”
Ông Ruffini đã gửi thư cho nhân viên Bộ Truyền Thông và nói rằng: “Bộ mang trong chính DNA của mình bổn phận phải luôn thích ứng với thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng. Từ khi chúng tôi được thành lập như một tổ chức, ngôi sao dẫn đường của chúng tôi đã và vẫn luôn là điều này: không ngừng lại, trao gậy tiếp sức trong khi vẫn tiếp tục chạy, hiện diện trọn vẹn ở đây và lúc này, ngay giờ này, như chuẩn mực của truyền thông là khí cụ của sự hiệp thông ngày càng lớn lên theo thời gian. Tôi đã bước vào chặng cuối của cuộc đua, trước thời điểm - trong hành trình dài của đời làm việc - khi đạt 70 tuổi, tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ trao lại cho Montserrat Alvarado như Bộ trưởng kế nhiệm. Chúng tôi rất hiểu nhau. Và trong những tháng tới, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ trong tinh thần hiệp thông gắn kết chúng tôi trong Giáo hội”.
Ông nói thêm: “Tôi biết ơn đại gia đình của Bộ vì hành trình chúng ta đã cùng nhau trải qua trong 8 năm qua. Hiện chúng ta đang bắt đầu tiến trình trong những tháng tới để chuyển giao êm thuận, nhằm giúp Bộ tiếp tục phát triển trong việc phục vụ Đức Thánh Cha và trong sứ mạng phục vụ trong tinh thần hiệp nhất và cởi mở.”
Ông Michael P. Warsaw - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành EWTN - cho biết: bà Alvarado đã nhận được “sự tin tưởng và tôn trọng của tất cả những người có vinh dự làm việc cùng bà” trong những năm bà gắn bó với mạng lưới.
Ông nói thêm: “Chúng tôi cầu nguyện cho bà ấy, dành sự khích lệ và sự hỗ trợ trọn vẹn của đại gia đình EWTN cho bà, khi bà bắt đầu sứ mạng quan trọng này để phục vụ Đức Giáo hoàng Lêô XIV và triều đại giáo hoàng của ngài.”
bài liên quan mới nhất
- Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng năm 2026
-
Tín hữu Tây Ban Nha chào đón Đức Thánh Cha bằng việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải -
Đức Lêô XIV mời gọi Giáo hội tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo -
Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được -
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Đức Lêô XIV nói về nền hòa bình công bằng và văn hóa chăm sóc -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y