Đức Hồng y Zuppi trả lời câu hỏi: "Tại sao Chúa cho phép chiến tranh xảy ra ở Ucraina?"
ĐỨC HỒNG Y ZUPPI TRẢ LỜI CÂU HỎI:
"TẠI SAO CHÚA CHO PHÉP CHIẾN TRANH XẢY RA Ở UCRAINA?"
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (23.08.2023) – Trả lời câu hỏi được đặt ra bởi trang báo trực tuyến Sussidiario.it, "tại sao Chúa lại cho phép xảy ra cuộc chiến ở Ucraina", Đức Hồng y Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Kiev và Moscow vì hòa bình, nói rằng những yếu tố chính dẫn đến chiến tranh ở Ucraina là ý chí tự do của con người và sự tích tụ của điều ác.
Chiến tranh là kết quả sự tích tụ của điều ác
Phát biểu bên lề Đại hội Tình thân hữu giữa các Dân tộc diễn ra tại Rimini từ ngày 20-25/8/2023, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng "Thiên Chúa yêu thương và đó là lý do tại sao Người để chúng ta tự do làm điều thiện hay điều ác. Và chiến tranh luôn là kết quả của sự đồng lõa to lớn, sự tích tụ của điều ác đã trở thành cỗ máy chết chóc." Ngài nói tiếp: "Vấn đề thực sự không phải là Thiên Chúa đã ở đâu, mà là con người đã ở đâu. Có chiến tranh vì con người đã bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa là không được giết người và, cách trực tiếp hay gián tiếp, đã trở thành đồng lõa với sự ác."
Luôn có thể đạt được hòa bình nhưng chúng ta cần mong muốn và tìm kiếm nó
Theo Đức Hồng y: "Tưởng tượng một thế giới không có chiến tranh không phải là điều ngây thơ. Đối thoại không có nghĩa là chấp nhận một nền hòa bình bất công, mà là tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và an toàn." Ngài cũng nhận xét rằng Liên minh châu Âu làm quá ít để chấm dứt xung đột ở Ucraina. Họ cần phải cố gắng bằng mọi cách để hỗ trợ các sáng kiến vì hòa bình, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha về một nền hòa bình sáng tạo.
Đức Hồng y Tổng Giám mục của Bologna nói: "Chúng ta không được làm quen với chiến tranh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hòa bình luôn có thể đạt được, nhưng chúng ta phải mong muốn và tìm kiếm nó bằng mọi giá, thông qua những con đường đúng đắn và với quyết tâm vững chắc." Để giải quyết xung đột giữa Ucraina và Nga, "chúng ta cần khả năng tập hợp các chủ thể khác nhau lại với nhau, lôi kéo tất cả mọi người. Chúng ta phải tìm kiếm sự hồi sinh tinh thần châu Âu và hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo một tương lai hòa bình cho con em chúng ta."
Hòa bình đòi hỏi công lý và an ninh
Chiều 21/8, tham gia một cuộc thảo luận chuyên đề về chủ đề "Fratelli tutti (Tất cả anh em). Những lời chứng thực về một tình bạn tích cực theo bước Đức Thánh Cha Phanxicô", Đức Hồng y Zuppi nhấn mạnh: "Hòa bình đòi hỏi công lý và an ninh. Không thể có hòa bình bất công mở đường cho những xung đột trong tương lai; luôn có kẻ xâm lược và nạn nhân." (ACI Prensa 22/08/2023)
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen - các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng
-
Trực tiếp Cuộc rước vào Mật viện Bầu Giáo Hoàng (7/5) -
Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn Giáo hoàng -
Các viên chức và nhân viên phục vụ Mật nghị tuyên thệ giữ bí mật -
Trực tiếp Thánh lễ cầu nguyện cho việc Bầu Giáo Hoàng -
Khởi đầu Mật nghị: 7 bước chi tiết -
Nhà nguyện Sistine nói về sự hiện diện của Thiên Chúa -
Phiên họp chung thứ 12: các Hồng y chú trọng vào các phẩm chất cần thiết của Giáo hoàng tương lai -
Chuẩn bị cho Mật nghị: nơi cư trú của các Hồng y cử tri; vấn đề an ninh; thông tin -
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y