Đức Hồng y You Heung-sik gọi mọi linh mục là Bạn Hữu của Chúa

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News – Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik - Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ - đã viết thư gửi đến tất cả linh mục, phó tế và chủng sinh trên toàn thế giới nhân Thứ Năm Tuần Thánh, cảm ơn họ vì đã đưa Chúa Kitô đến gần dân Người qua sứ vụ của mình.

“Cảm ơn sự trung thành mỗi ngày của anh em, thường âm thầm và ẩn kín. Cảm ơn lời ‘xin vâng’ được lặp lại mỗi ngày, ngay cả giữa khó khăn, cô đơn và hiểu lầm. Cảm ơn vì qua sứ vụ của anh em, Chúa Kitô tiếp tục đến gần dân Người để chữa lành, tha thứ và nuôi dưỡng họ.”

Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik - Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ - cùng với Đức Tổng Giám mục Carlo Roberto Maria Redaelli - Thư ký của Bộ - đã bày tỏ lòng tri ân này trong lá thư gửi đến các linh mục, phó tế và chủng sinh nhân Thứ Năm Tuần Thánh.

Khi Giáo hội tưởng niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, Đức Hồng y You cho biết các ngài muốn “gửi đến tất cả anh em, ở mọi nơi trên thế giới, tâm tình tri ân sâu sắc, tình huynh đệ và lời khích lệ chân thành.”

Linh mục là bạn hữu của Chúa

Ngài nhắc lại rằng: Giáo hội chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng vì yêu thương đã rửa chân cho các môn đệ và hiến mình trong việc bẻ bánh, và nói rằng “từ tình yêu này, ơn gọi của chúng ta được sinh ra, và chúng ta luôn được mời gọi làm cho toàn bộ đời sống mình phù hợp với tình yêu ấy.”

Đức Hồng y You cảm ơn các linh mục vì tình yêu lớn lao và tình bạn của họ với Chúa.

Ngài nhắc lại rằng: “Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong Năm Thánh Hy Vọng, đã nhắc chúng ta rằng ‘linh mục là bạn hữu của Chúa, được mời gọi vào mối tương quan cá vị và tín thác với Ngài, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, việc cử hành các Bí tích và cầu nguyện hằng ngày,’ và tình bạn với Chúa Kitô là nền tảng thiêng liêng của thừa tác vụ.”

Với điều đó, Đức Hồng y nhắc rằng làm linh mục không chỉ là một vai trò phải thực hiện, nhưng là một hồng ân cần được gìn giữ với tâm hồn biết ơn và đầy ngạc nhiên.

Ngài nói thêm rằng: linh mục không chỉ được định nghĩa bởi những gì họ làm, nhưng còn bởi “tình yêu vô hạn mà Chúa Kitô dành cho chúng ta.”

Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống chúng ta

Trong thư, Đức Hồng y suy tư về sự hy sinh và phục vụ của linh mục.

Ngài giải thích rằng hy sinh, trong ý nghĩa sâu xa nhất, trước hết không phải là từ bỏ mà là hiến dâng.

“Đó là việc hiến dâng cuộc đời để hoàn toàn hướng về tình yêu Thiên Chúa và anh chị em mình,” Ngài nói.

“Chúng ta được kêu gọi sống như những con người được hiến dâng, được thánh hiến, những người tìm thấy nơi Thánh Thể nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống,” Ngài nói tiếp.

“Chính nơi bàn thờ, chúng ta để mình được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, lãnh nhận sức mạnh để đồng hành, tha thứ và an ủi.”

Ngài giải thích rằng phục vụ là hình thức cụ thể của tình yêu này.

Lời khuyên cuối cùng của Đức Hồng y dành cho các linh mục là đừng nản lòng trước những khó khăn của thời đại.

“Ngay cả khi mảnh đất dường như khô cằn và hạt giống khó nảy mầm, Chúa vẫn tiếp tục hành động,” Ngài trấn an.

“Ngài đã chọn chúng ta, đã thánh hiến chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”

“Vì thế,” Ngài nói, “hãy là những linh mục có trái tim rộng mở, biết gần gũi, lắng nghe và cảm thông; là những con người hiệp thông, dấu chỉ đáng tin của một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo; là chứng nhân vui tươi của Tin Mừng, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh.”

Hãy gìn giữ niềm vui ơn gọi

Đức Hồng y You cũng cảm ơn các phó tế vĩnh viễn, những người “qua sự phục vụ quảng đại và âm thầm, làm cho tình yêu của Đức Kitô Nô Bộc trở nên hữu hình.”

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng: thừa tác vụ phó tế là “quý giá và cần thiết cho đời sống Giáo hội, hơn bao giờ hết.”

Sau cùng, Ngài hướng đến các chủng sinh đang chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục.

“Đừng sợ,” Đức Hồng y khích lệ, “hãy hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa.”

Ngài kêu gọi các chủng sinh gìn giữ niềm vui ơn gọi và để mình được đào luyện mỗi ngày trong tình yêu của Chúa, vì Giáo hội cần sự chân thành, nhiệt huyết và đức tin của họ.

Cuối cùng, Đức Hồng y Bộ trưởng và Đức Tổng Giám mục Thư ký Bộ Giáo Sĩ phó dâng tất cả các linh mục, phó tế và chủng sinh cho Đức Mẹ, và chúc họ sống Tam Nhật Thánh cách phong phú trong sự hiệp nhất sâu xa với Chúa Giêsu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top