Đức Hồng y Parolin: "Thật kinh hoàng trước những gì đang xảy ra ở Gaza"

Đức Hồng y Parolin: "Thật kinh hoàng trước những gì đang xảy ra ở Gaza"

Đức Hồng y Parolin: "Thật kinh hoàng trước những gì đang xảy ra ở Gaza"

TGPSG/Vatican News -- Đức Hồng Y Pietro Parolin, phát biểu tại Napoli trong lễ khai mạc Tuần Phụng vụ Quốc gia lần thứ 75, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ ném bom của Israel tại Gaza, cho rằng điều đó “thật vô nghĩa” và cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

“Chúng tôi kinh hoàng trước những gì đang xảy ra ở Gaza, mặc cho cả thế giới đã lên án,” Đức Hồng Y Parolin nói, đồng thời lưu ý rằng “đã có sự đồng thuận trong việc lên án những gì đang diễn ra.”

Phát biểu bên lề lễ khai mạc Tuần Phụng vụ, Đức Hồng Y nhắc đến cuộc không kích của Israel vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo. “Điều này thật vô nghĩa,” ngài nói, và bổ sung rằng “dường như không có lối mở cho một giải pháp nào” và tình hình đang trở nên “ngày càng phức tạp hơn, và xét từ góc độ nhân đạo thì ngày càng bấp bênh, với tất cả những hệ lụy chúng ta đang chứng kiến từng ngày.”

Nói về chiến tranh tại Ukraine, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự cần thiết của “rất nhiều hoạt động chính trị, bởi vì trên lý thuyết có nhiều giải pháp khả thi và nhiều con đường có thể dẫn đến hòa bình. Nhưng chúng cần được đưa vào thực hành, và điều này cũng đòi hỏi những tâm thế nội tâm.”

“Thế giới rất cần hy vọng,” Đức Hồng Y Parolin nói tiếp, đồng thời nhắc lại rằng Năm Thánh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố, dành riêng cho chủ đề này, nhằm trở thành “một thời khắc khôi phục lại niềm hy vọng.”

Ngài giải thích, đó là “niềm hy vọng ngược dòng mọi hy vọng,” vào một thời điểm khi “không có nhiều lý do để hy vọng, đặc biệt là ở cấp độ quốc tế.” Ngài nói: Những ngày gần đây, một lần nữa cho thấy “sự khó khăn trong việc khởi động các con đường hòa bình trong những tình huống xung đột.”

Tuy nhiên, ngài khẳng định, “chúng ta không được buông xuôi” nhưng phải “tiếp tục nỗ lực cho hòa bình và hòa giải.”

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top