Đức Hồng Y Parolin: Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu làm xấu đi bầu khí quốc tế
Tác giả: Daniele Piccini
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/ Vatican News -- Trả lời các nhà báo, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã đề cập đến những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, nhấn mạnh rằng điều thiết yếu là “thảo luận các vấn đề gây tranh cãi, nhưng không sa vào đối đầu và không tạo thêm căng thẳng.”
Ngày 21 tháng 1, bên lề sự kiện mang tựa đề “Đối thoại quốc tế để kết nối giới trẻ với tương lai” diễn ra tại Rôma, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã trao đổi với các nhà báo về những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu.
Ngài nhấn mạnh: “Căng thẳng không bao giờ là điều lành mạnh và tạo ra một bầu khí làm trầm trọng thêm một tình hình quốc tế vốn đã nghiêm trọng. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giảm bớt căng thẳng, thảo luận các điểm gây tranh cãi, nhưng không rơi vào đối đầu và không làm gia tăng căng thẳng.”
Sự kiện diễn ra tại Hội trường Antonianum nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đài quan sát về Tư duy Độc lập.
Lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza
Chuyển sang đề tài Hội đồng Hòa bình về Gaza, Đức Hồng y đề cập đến việc Tổng thống Trump đang mời một số quốc gia tham gia.
Ngài nói tiếp: “Tôi nghĩ sáng nay tôi đã đọc trên báo rằng cả Ý cũng đang cân nhắc việc có tham gia hay không. Chúng tôi cũng đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza; Đức Giáo hoàng đã nhận được lời mời này, và chúng tôi đang xem xét phải làm gì.”
Ngài cho biết: “Đây là một vấn đề cần có thời gian để được đánh giá cách nghiêm túc và đưa ra câu trả lời thích hợp.”
Khi nói về Hội đồng Hòa bình về Gaza, Đức Hồng y cho biết Tòa Thánh sẽ không tham gia về mặt tài chính, và lưu ý rằng: “Chúng tôi thậm chí cũng không có khả năng để làm điều đó.”
Tuy nhiên, ngài cũng chỉ ra rằng Vatican ở trong một hoàn cảnh khác với các quốc gia, vì thế việc đánh giá cũng sẽ khác. Dù vậy, Đức Hồng y nói thêm: “Tôi tin rằng lời mời này không nhằm yêu cầu sự tham gia về mặt tài chính.”
Tôn trọng luật pháp quốc tế
Bình luận về phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ tại Davos rằng ông yêu mến châu Âu nhưng không hài lòng với hướng đi hiện nay của châu lục này, Đức Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói: “Đó là quan điểm của ông ấy. Điều quan trọng là sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Tôi tin rằng đây là điểm then chốt, vượt lên trên những cảm xúc cá nhân vốn là điều chính đáng, nhưng điều quan trọng vẫn là tôn trọng các quy tắc của cộng đồng quốc tế.”
Tự do báo chí và niềm tin vào báo chí
Khi được hỏi về tự do báo chí, Đức Hồng y nói rằng “niềm tin vào truyền thông là điều hết sức quan trọng.”
Tuy nhiên, ngài nói thêm, điều cũng quan trọng không kém là phải bảo đảm “việc sử dụng báo chí một cách có trách nhiệm. Tôi nghĩ đây là chìa khóa: sử dụng truyền thông có trách nhiệm, nhằm xây dựng chứ không phải gây chia rẽ hay hủy hoại.”
Venezuela, một đất nước xinh đẹp
Trả lời các câu hỏi của báo chí trong khuôn khổ sự kiện tại Hội trường Antonianum, Đức Hồng y Parolin nói: “Venezuela là một đất nước xinh đẹp, tôi đã rất yêu mến quốc gia này trong bốn năm phục vụ với tư cách là Sứ thần Tòa Thánh tại Caracas. Đó là một trải nghiệm không thể nào quên.”
Đức Hồng y nói thêm: “Từ năm 2009 đến 2023 đã có những khó khăn chính trị nghiêm trọng. Khi tôi đến, đã tồn tại căng thẳng giữa các giám mục và ông Chávez, bởi vì các giám mục lên tiếng phê phán đường hướng chính trị của Tổng thống; sau đó tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây chúng ta đang ở trong một bối cảnh mới đầy bất định, và thật khó để dự đoán diễn tiến sẽ ra sao. Điều quan trọng là phải đáp ứng những nhu cầu của người dân, những người đang sống trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc”.
Iran và “một Thế chiến thứ ba diễn ra từng mảnh”
Sau đó, Đức Quốc vụ khanh nhắc lại quan điểm của Giáo hội trước các cuộc xung đột.
Trả lời câu hỏi về các cuộc biểu tình tại Iran, ngài nói: “Một cuộc khủng hoảng mang đến những đau khổ khôn lường cho người dân. Đây là lăng kính của Tòa Thánh. Trước hết và trên hết, sự quan tâm của chúng tôi hướng đến con người, chúng ta không được nghĩ theo con số, mà phải nghĩ đến những khuôn mặt.”
Ngài thừa nhận rằng cách diễn đạt Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dùng để mô tả tình hình quốc tế, “một Thế chiến thứ ba diễn ra từng mảnh”, nay đã trở thành “một thực tại.”
Tuy nhiên, ngài nói thêm, các khẩu hiệu không phải lúc nào cũng phản ánh được sự phức tạp của thực tế. “Tôi lấy làm tiếc,” ngài tiếp tục, “khi những cụm từ này trở thành những khẩu hiệu không tác động gì đến thực tế và không dẫn tới việc tìm ra giải pháp. Đây là một giới hạn lớn của thế giới chúng ta.”
Trả lời câu hỏi về mối đe dọa hạt nhân, Đức Hồng y tái khẳng định rằng “Tòa Thánh luôn nỗ lực cho việc giải trừ quân bị. Chúng ta phải cắt giảm vũ khí, bởi vì một khi chúng tồn tại, chúng sẽ được sử dụng. Ngài nhấn mạnh: Tòa Thánh khẳng định tính vô luân không chỉ của việc sử dụng mà cả của việc sở hữu vũ khí hạt nhân.”
Xung đột Israel - Palestine
Đức Hồng y Parolin cho biết ngài tin tưởng rằng việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine chính là chìa khóa cho hòa bình trên toàn Trung Đông.
“Một khi vấn đề này được giải quyết,” ngài nhận định, “thì các vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết theo. Trong suốt mười năm qua, Tòa Thánh đã công nhận Nhà nước Palestine.”
Sau cùng, Đức Quốc vụ khanh tái khẳng định giải pháp hai nhà nước, vốn được Tòa Thánh ủng hộ, mà ngài gọi là “vẫn còn khả thi”.
Ngài nói: “Chúng tôi vẫn coi mô thức hai dân tộc trong hai nhà nước là khả thi, nhưng điều quan trọng là phải đạt được một thỏa thuận và đưa đến niềm hy vọng cho người dân Palestine. Chúng ta sẽ chờ xem diễn tiến của Hội đồng Hòa bình về Gaza. Điều cần thiết lúc này là sự sáng tạo, để tìm ra một lối tiếp cận bảo đảm cho người Palestine quyền được sống trong hòa bình trên chính quê hương của họ.”
bài liên quan mới nhất
- ĐHY Krajewski: Chúng ta phải trợ giúp cách cụ thể những người Ukraine đang đau khổ
-
Nhìn lại sau 60 năm “dỡ bỏ các vạ tuyệt thông” -
Đức Lêô XIV: Giữa chiến tranh và sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa -
Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người” -
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 – Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác -
Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân của Đức Giáo hoàng: Yêu thương bằng cách ôm lấy nỗi đau của người khác -
Phỏng vấn vị linh mục giáo xứ duy nhất của Greenland -
Giáo hội tốt đẹp nhất khi giáo dân, linh mục và giám mục hiệp nhất -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ Con Đường Tân Dự Tòng làm chứng cho sự hiệp thông
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y