Đức Hồng y Gracias nhấn mạnh hiệp hành khi chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn thể FABC

Đức Hồng y Gracias nhấn mạnh hiệp hành khi chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn thể FABC

Tác giả: Gabriel Abdi Susanto

Xuân Đại biên dịch 

TGPSG/RVASIA -- Khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) vào ngày 21/7/2026, Đức Hồng y Oswald Gracias - Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV - khẳng định hiệp hành là "một trong những món quà quý giá nhất của Giáo hội dành cho thế giới", đồng thời kêu gọi các Giáo hội địa phương tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ.

Chủ sự Thánh lễ khai mạc lúc 9g sáng tại Phòng khánh tiết 2 và 3 của khách sạn Hotel Mulia Jakarta, Đức Hồng y Gracias khẳng định sứ mạng của Giáo hội là quy tụ mọi người, cổ võ sự hòa giải và trở nên khí cụ của hòa bình.

Trong bài giảng, ngài nói: “Sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu. Giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu nối.”

Phụng vụ khai mạc đã phản ánh nét đa dạng ấy khi lồng ghép các truyền thống văn hóa đến từ nhiều vùng miền của Indonesia cùng những lời nguyện đại diện cho Giáo hội trên khắp châu Á.

Đồng tế chính với Đức Hồng y Gracias tại bàn thờ có Đức Hồng y Stephen Chow Sau-yan của Hồng Kông và Đức Hồng y Virgilio do Carmo da Silva của Đông Timor, cùng hơn 100 hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự Đại hội kéo dài một tuần.

Khi đoàn rước tiến vào hội trường, những người nam và nữ trong trang phục truyền thống của tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia), gồm các thành viên thuộc các sắc tộc Nias, Batak và Minangkabau, đã chào đón các giám mục và đại biểu. Nghi thức đón tiếp đậm đà bản sắc văn hóa này không chỉ tôn vinh sự phong phú của di sản các sắc tộc Indonesia, mà còn thể hiện lòng hiếu khách của Giáo hội địa phương đăng cai tổ chức Đại hội.

Lời nguyện tín hữu tiếp tục phản ánh sự đa dạng của châu Á khi các ý nguyện được xướng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm tiếng Java, tiếng Mentawai, tiếng Quan Thoại, tiếng Benawas Dayak của đảo Borneo và tiếng Sumba của tỉnh Đông Nusa Tenggara. Những lời nguyện bằng nhiều ngôn ngữ đã làm nổi bật sự hiệp nhất của Giáo hội giữa muôn dân tộc, nền văn hóa và ngôn ngữ phong phú của châu lục.

Một điểm nổi bật khác của Thánh lễ là Kinh Cầu Các Thánh, với lời khẩn cầu sự chuyển cầu của các thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã hiệp lời cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của các vị thánh đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Hồng Kông, Thái Lan, Myanmar, Kazakhstan, Indonesia, Lào và Afghanistan, qua đó làm nổi bật di sản Kitô giáo phong phú của châu lục.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng Đại hội FABC không chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính tổ chức. Theo ngài, đây còn là cơ hội để các Giáo hội địa phương tại châu Á phân định các dấu chỉ của thời đại và canh tân cam kết loan báo Tin Mừng.

Nhìn lại hơn năm thập kỷ hình thành và phát triển của FABC, ngài nhắc đến đại dịch COVID-19 như một trong những thách đố mang tính bước ngoặt đối với Giáo hội trong những năm gần đây. Dù cuộc khủng hoảng đã gây nhiều đau khổ trên khắp châu Á, nhưng cũng làm nổi bật sức kiên cường, tinh thần liên đới và tinh thần hiệp thông của các Giáo hội tại châu Á.

Đức Hồng y cũng cho rằng chiến tranh và bạo lực là một trong những thách đố lớn nhất mà nhân loại đang phải đối diện hôm nay, đồng thời nhắc lại nhận định của Đức Giáo hoàng Phanxicô về tình hình thế giới hiện nay như là “một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba diễn ra từng phần”.

Ngài mô tả hiệp hành là món quà không chỉ dành cho Giáo hội mà còn cho toàn xã hội, đồng thời nhận định rằng tinh thần cùng nhau đồng hành từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài nói thêm rằng những giá trị của hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm cũng có thể góp phần thúc đẩy quản trị tốt và hỗ trợ giải quyết tình trạng tham nhũng tại nhiều quốc gia ở châu Á.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Hồng y Gracias khích lệ các đại biểu tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu Á.

Ngài kết thúc với lời cầu nguyện: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho FABC. Xin Thiên Chúa chúc lành cho châu Á.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top