Đức Hồng y Ferrão kêu gọi thấm nhuần tinh thần hiệp hành
Tác giả: Gabriel Abdi Susanto
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/RVASIA -- Tinh thần hiệp hành không chỉ dừng lại ở các cuộc thảo luận, nhưng phải trở thành một cách sống trong mọi giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn tu trì và gia đình trên khắp Á Châu. Đó là nhấn mạnh của Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), trong bài diễn văn chính tại lễ khai mạc Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII ngày 21/7.
Phát biểu trước các giám mục và đại biểu quy tụ tại Jakarta, Đức Hồng y Ferrão cho biết Đại hội không chỉ là một cuộc họp mang tính tổ chức, mà còn là một hành trình thiêng liêng của sự phân định cộng đoàn.
Ngài nói: “Chúng ta quy tụ nơi đây không chỉ để bàn về tương lai của Giáo hội tại Á Châu, nhưng trước hết là để cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa dành cho Dân của Người.”
Bài diễn văn xoay quanh chủ đề của Đại hội: “Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại Á Châu”, phản ánh cam kết của Giáo hội trong việc vun đắp nền văn hóa lắng nghe, tham gia và cùng nhau phân định theo cảm hứng từ Thượng Hội đồng về Hiệp hành.
Theo Đức Hồng y Ferrão, hiệp hành không phải là một chương trình mục vụ mới, cũng không chỉ là một cuộc cải tổ hành chính.
Ngài nhấn mạnh: “Điều quan trọng không phải là hiệp hành có cần thiết hay không, mà là làm thế nào để tinh thần hiệp hành bén rễ sâu hơn trong các giáo phận, giáo xứ, các định chế của Giáo hội, cộng đoàn tu trì và gia đình của chúng ta.”
Trong suốt bài diễn văn, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hội khởi đi từ việc gặp gỡ. Suy niệm về trình thuật Tin Mừng, khi thánh Philipphê mời gọi Nathanaen: “Hãy đến mà xem”, ngài cho rằng việc loan báo Tin Mừng không hệ tại ở việc chiến thắng trong các cuộc tranh luận, nhưng ở việc mời gọi con người gặp gỡ Đức Giêsu Kitô.
Theo ngài, chính tinh thần ấy cũng phải trở thành tinh thần của Đại hội toàn thể, nơi các giám mục khắp Á Châu quy tụ để cầu nguyện, lắng nghe, cùng nhau phân định và chia sẻ những thực tại mục vụ của các Giáo hội địa phương.
Ngài nói: “Đây không đơn thuần là những nội dung trong chương trình”, nhưng là những biểu hiện đích thực của tinh thần hiệp hành qua cầu nguyện, đối thoại và phân định cộng đoàn.
Đức Hồng y Ferrão cũng suy tư về sứ mạng của Giáo hội tại Á Châu – một châu lục được ghi dấu bởi những nền văn minh lâu đời, các nền văn hóa đa dạng và những truyền thống tôn giáo lâu đời. Theo ngài, đó vừa là cơ hội, vừa là thách đố đối với Giáo hội.
Ngài khẳng định: “Giáo hội tại Á Châu được mời gọi vừa là một cây cầu, vừa là người xây dựng những nhịp cầu”, đồng thời khuyến khích đối thoại, hòa giải và hiệp thông vượt qua những khác biệt về văn hóa và tôn giáo.
Đức Hồng y cũng nhìn nhận những biến chuyển sâu sắc đang định hình Á Châu, như trí tuệ nhân tạo, di cư, suy thoái môi trường, bất bình đẳng và xung đột vũ trang. Theo ngài, thay vì làm suy giảm niềm hy vọng Kitô giáo, những thực tại ấy càng mời gọi Giáo hội trao ban một chứng tá thuyết phục hơn qua tinh thần liên đới, lòng trắc ẩn và sự dấn thân mới cho sứ mạng truyền giáo.
Hướng về những ngày làm việc phía trước, Đức Hồng y Ferrão mời gọi các tham dự viên luôn biết lắng nghe và mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong suốt tuần lễ Đại hội.
Ngài bày tỏ hy vọng văn kiện chung kết của Đại hội sẽ không chỉ là bản tổng hợp các cuộc thảo luận, nhưng sẽ trở thành kim chỉ nam thực tiễn giúp các Giáo hội địa phương trên khắp Á Châu đón nhận tinh thần hiệp hành như một thực tại được sống.
Theo ngài, trước khi trình bày các báo cáo, tiến hành thảo luận hay thông qua các đề xuất, nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội là cùng nhau phân định điều Thiên Chúa đang mời gọi Giáo hội tại Á Châu thực hiện trong thời điểm hôm nay.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Hồng y Ferrão khẳng định rằng thành công của Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII sẽ không được đo bằng văn kiện được ban hành, mà bằng việc những người rời Jakarta trở về Giáo hội địa phương của mình với tâm hồn biết lắng nghe Chúa Thánh Thần hơn, dấn thân hơn cho nhau và sẵn sàng hơn trong sứ mạng trở thành những người xây dựng những nhịp cầu hiệp thông trên khắp Á Châu.
bài liên quan mới nhất
- Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân
-
Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau -
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực -
Cuốn sách mới của Đức Lêô XIV nói về hòa bình và giải trừ vũ khí -
Đức Hồng y Gracias nhấn mạnh hiệp hành khi chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội toàn thể FABC -
Đức Hồng y Czerny mời gọi tín hữu Đông Phi kiên nhẫn xây dựng hiệp thông -
Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII tại Jakarta: Giáo hội Á châu lắng nghe, phân định và cùng xây dựng những nhịp cầu -
Các tình nguyện viên hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng khi các đại biểu FABC đến Jakarta -
Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII – Giới thiệu -
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y