Đức Hồng Y Farrell: Diễn văn khai mạc Năm Gia đình Amoris Laetitia

Đức Hồng Y Farrell: Diễn văn khai mạc Năm Gia đình Amoris Laetitia

Đức Hồng Y Farrell: Diễn văn khai mạc Năm Gia đình Amoris Laetitia

TGPSG / Laityfamilylife -- Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ ‘Giáo dân, Gia đình và Sự sống’ đã gửi lời chào đến các thành viên tham dự hội nghị về “Tình yêu hằng ngày của chúng ta” - một sự kiện trực tuyến được Bộ ‘Giáo dân, Gia đình và Sự sống’, Giáo phận Rôma và Viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II tổ chức để khai mạc Năm Gia đình Amoris Laetitia vào ngày 19-3-2021, ngày lễ trọng kính Thánh Giuse. Ngài nói: 

“Năm Gia đình Amoris Laetitia là cơ hội để chúng ta khám phá và suy gẫm về nội dung của Tông huấn về tình yêu thương trong gia đình. Chúng ta có thể bắt đầu dấn thân lại trong tất cả các lĩnh vực của mục vụ gia đình vì chúng có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống Giáo hội, và chúng ta có thể tiếp cận với các nhóm trong Giáo hội cũng như các gia đình ở mọi nơi trên thế giới.

"Để gặt hái những thành quả trong hành trình này, chúng ta đã có sự tham gia của các giám mục, các nhân viên mục vụ, các gia đình và các linh mục trong suốt hai Thượng Hội đồng Giám mục, và chúng ta đã giao phó Năm Gia đình Amoris Laetitia cho Thánh Giuse vì Đức Thánh Cha đã quyết định cung hiến toàn thể Giáo hội trong năm nay cho Thánh Giuse, người bạn đời của Đức Mẹ, Đấng Bảo trợ của Giáo hội hoàn vũ và là Người bảo vệ Thánh Gia.”

Đức Hồng Y Farrell kết luận: “Tôi kêu gọi tất cả các cộng đoàn và các Giáo hội địa phương hãy chủ động tận dụng những suy tư và gợi ý của Tông huấn Amoris Laetitia trong tinh thần gần gũi với mọi người như Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta.”

Vi Hữu (TGPSG)
Theo laityfamilylife

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top