Đức Giáo hoàng mời gọi “suy tư sâu sắc” về vấn đề nhập cư tại Hoa Kỳ
Tác giả Kathleen N. Hattrup - Daniel Esparza
Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trả lời câu hỏi của một phóng viên, bằng việc trích dẫn Tin Mừng Matthêu và lời cảnh báo rằng ở cuối cuộc đời, con người sẽ bị phán xét dựa trên cách họ đón nhận người ngoại kiều.
Trả lời các nhà báo về tình hình nhập cư tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi “một sự suy tư sâu sắc” dưới ánh sáng Tin Mừng Matthêu và nhấn mạnh rằng “quyền lợi thiêng liêng” của người di cư cần được tôn trọng.
Trước khi rời Castel Gandolfo vào ngày thứ Ba - ngày “nghỉ ngơi” - Đức Thánh Cha đã tận dụng cơ hội này để chào hỏi các tín hữu và tổ chức một buổi họp báo ngắn ngay trước cổng.
Ngoài vấn đề nhập cư tại Mỹ, ngài còn đề cập đến căng thẳng đang gia tăng tại Venezuela, tình hình của Trung Đông, phẩm giá người lao động trước vụ sập tháp tại Rôma, và tiến trình xét xử linh mục Marco Rupnik - người bị cáo buộc lạm dụng thiêng liêng và tình dục nhiều phụ nữ.
Nhập cư
Đức Thánh Cha được hỏi về tình trạng người di cư đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, cũng như khả năng họ thực hiện “rước lễ thiêng liêng” trong bối cảnh không thể lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
Đức Thánh Cha trả lời rằng “trước hết” vai trò của Giáo hội là “rao giảng Tin Mừng”. Ngài nhắc lại rằng bài Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ gần đây là chương 25 Tin Mừng Matthêu, “trong đó Chúa Giêsu nói rất rõ rằng vào ngày sau hết, chúng ta sẽ được hỏi: ‘Con đã đón tiếp người ngoại kiều thế nào? Con có mở lòng đón nhận họ hay không?’ Và tôi nghĩ rằng cần phải có một sự suy tư sâu sắc trước những gì đang diễn ra hiện nay.”
Đức Thánh Cha nói:
“Nhiều người sống lâu năm, chưa từng gây phiền toái gì, nay bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình hiện tại.
Quyền lợi thiêng liêng của những người bị giam giữ cần được tôn trọng. Tôi tha thiết mời gọi nhà chức trách tạo điều kiện để các nhân viên mục vụ có thể chăm sóc đời sống thiêng liêng cho những người này, vốn nhiều khi đang bị cách ly khỏi gia đình và không ai biết rõ hoàn cảnh của họ.”
Linh mục Marco Rupnik
Trả lời câu hỏi về việc một số nơi vẫn còn lưu giữ tác phẩm nghệ thuật của Cha Marco Rupnik mặc dù ngài đang bị cáo buộc lạm dụng thiêng liêng và tình dục
Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh đã nắm rõ vấn đề. Ngài đã chỉ ra rằng các thẩm phán cho phiên tòa giáo luật đã được bổ nhiệm. (Bộ Giáo lý Đức tin cho biết vài tuần trước rằng năm thẩm phán đã được bổ nhiệm cách đây vài tuần cho phiên tòa giáo luật dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 10 năm 2025)
“Các tiến trình pháp lý cần thời gian”. Đức Thánh Cha khẳng định “Tôi hiểu điều này là rất khó khăn cho các nạn nhân, nhưng Giáo hội phải tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Nguyên tắc ‘vô tội cho đến khi được chứng minh có tội’ cũng áp dụng trong Giáo hội và chúng ta hy vọng phiên tòa này sẽ mang lại sáng tỏ và công lý cho tất cả mọi người.”
Venezuela
Phát biểu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng leo thang ở Venezuela, được một nhà báo mô tả như một “Cuộc Chiến Tranh Lạnh mới”.
Trong khi nhìn nhận quyền của một quốc gia được “duy trì lực lượng quân sự để tự vệ và xây dựng hòa bình”, Đức Thánh Cha vẫn bày tỏ lo ngại trước tình hình này. Ngài cho biết vừa đọc một bản báo cáo về vấn đề ấy ít phút trước. “Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể đạt được chiến thắng bằng bạo lực. Điều cần thiết là tìm kiếm đối thoại và con đường thích hợp để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong mọi quốc gia.”
Trung Đông
Đề cập đến tình hình Trung Đông, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng và khuyến khích thận trọng:
“Tạ ơn Chúa, phần đầu tiên của thỏa thuận hòa bình đang tiến triển, dù còn rất mong manh. Chúng ta phải tiếp tục tìm cách tiến vào giai đoạn hai, liên quan đến vấn đề chính quyền và đảm bảo quyền lợi của mọi dân tộc. Vấn đề Bờ Tây và các khu định cư rất phức tạp, nhưng chúng ta phải cùng nhau nỗ lực cho công lý và hòa bình.”
Tòa Thánh cũng thông báo rằng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến vào thứ Năm tuần này.
Nhà lãnh đạo Palestine 90 tuổi, người đã gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 12-12-2024, sẽ có cuộc gặp đầu tiên với tân Đức Giáo hoàng, sau khi hai bên đã trao đổi qua điện thoại vào ngày 21-7.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
-
Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an -
Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ” -
Đức Lêô XIV: Vẫn còn thời gian để ước mơ, lên kế hoạch và làm điều thiện -
Trực tiếp Thánh lễ được chủ sự bởi Đức Thánh cha Lêô XIV tại quận Waterfront, Beirut, Libăng (02/12/2025) -
Trực tiếp chuyến Tông du Libăng (1/12): Gặp các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và nhân viên Mục vụ -
Đức Giáo hoàng gửi tới các nhà chức trách Libăng: Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Tòa Thượng phụ Istanbul - Nỗ lực hướng tới hiệp nhất Kitô giáo -
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ (29/11/2025) - Kỷ Niệm 1700 Năm Công Đồng Chung Nicêa I -
Đức Lêô XIV giảng lễ Chúa nhật 30.11: Mang hy vọng đến trong thế giới nhiều chiến tranh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y